TP.HCM biểu dương 339 điển hình học tập và làm theo Bác

THÙY TRANG

VHO - Ngày 15.5, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2024, nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

TP.HCM biểu dương 339 điển hình học tập và làm theo Bác - ảnh 1

Các tập thể, cá nhân được biểu dương

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải nhận xét, phong trào học tập và làm theo Bác tại TP.HCM đã góp phần rất quan trọng vào việc tự rèn luyện của cán bộ, đảng viên, phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, vô cảm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Phong trào này cũng trở thành nét đẹp văn hóa trong các cộng đồng dân cư, các dân tộc, tôn giáo, với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả; xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương nhân ái, nghĩa tình, nhiều việc làm và nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn sâu sắc.

“Mỗi tập thể, cá nhân đã mang đến một câu chuyện truyền cảm hứng sống động về tinh thần học tập, lao động và cống hiến; thể hiện ý chí quyết tâm vượt khó, nghị lực phi thường, bản lĩnh sáng tạo, dám nghĩ dám làm, vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhiều câu chuyện cảm động về lòng trắc ẩn, yêu thương con người, trách nhiệm đối với nhân dân và xã hội, góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, văn minh hơn, nhân ái và nghĩa tình hơn”, ông Nguyễn Hồ Hải bày tỏ. 

Để tiếp tục đẩy mạnh việc học và làm theo Bác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện đồng bộ, sáng tạo hơn nữa Kết luận 01 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 76 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Trước hết là gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phòng ngừa và ngăn chặn tệ tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, vô cảm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thấm sâu vào tâm thức của mỗi cán bộ, đảng viên. 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà ông Nguyễn Hồ Hải lưu ý là toàn hệ thống chính trị thành phố cần tập trung quán triệt sâu sắc quan điểm xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao nhận thức về giá trị sống, tình cảm, đạo lý, bổn phận và lòng tự hào của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố đối với Tổ quốc, dân tộc và lịch sử vùng đất Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định – TP.HCM.

Việc xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” gắn việc tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh với xây dựng văn hóa, phát triển con người thành phố hài hòa, đồng bộ với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân…