Tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” - Người chiến sĩ Cảnh sát biển

NHƯ ĐỒNG

VHO – Bằng những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, điểm tựa để ngư dân vươn khơi, bám biển làm ngời sáng thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”- Người chiến sĩ Cảnh sát biển trong tình hình mới.

Tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” - Người chiến sĩ Cảnh sát biển - ảnh 1
Tàu 319 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 ứng cứu, lai dắt tàu cá bị nạn ở vùng biển Lý Sơn

Vững vàng nơi đầu sóng

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nhận thức rõ việc tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn, bảo vệ, giúp đỡ nhân dân làm ăn trên biển là nhiệm vụ “chiến đấu” trong thời bình, mệnh lệnh từ trái tim người chiến sĩ Cảnh sát biển.

Bất kể điều kiện khó khăn, phức tạp, thời tiết khắc nghiệt hoặc ở vùng biển xa, cán bộ, chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 luôn dũng cảm đi đầu và là lực lượng nòng cốt có mặt kịp thời giúp đỡ, bảo vệ ngư dân vươn khơi bám biển cũng như khi bị nạn, trong phòng, tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Trên các vùng biển được phân công, đặc biệt là khu vực biển miền Trung – nơi tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo đúng chỉ thị, quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Các hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát được tăng cường, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo vững chắc an ninh, trật tự, an toàn trên biển. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện rõ bản lĩnh và năng lực của lực lượng trong việc bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia.

Các tàu, xuồng làm nhiệm vụ thường xuyên tổ chức huấn luyện, luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ -  cứu nạn một cách chủ động, không để bị động bất ngờ. Đồng thời, Bộ Tư lệnh Vùng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Hải quân, Biên phòng và đặc biệt phát huy vai trò của ngư dân, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Ngư dân Nguyễn Văn Ứng, TP Đà Nẵng chia sẻ: “Tàu Cảnh sát biển Việt Nam luôn có mặt trên các ngư trường truyền thống, là điểm tựa vững chắc để ngư dân chúng tôi vững tin vươn khơi bám biển. Vừa khai thác thủy sản, vừa góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” - Người chiến sĩ Cảnh sát biển - ảnh 2
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đặc khu Lý Sơn

Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức nhiều lượt hoạt động tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, ngăn chặn, xử lý các hành vi khai thác hải sản trái phép, không khai báo, vi phạm IUU, gian lận thương mại trên biển; kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam tại vùng biển miền Trung.

Cụ thể, đã điều động 5 lượt tàu thực hiện nhiệm vụ cứu hộ - cứu nạn trên biển, hỗ trợ 2 tàu bị sự cố máy, huy động 30 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia dập đám cháy nhà xưởng và cháy rừng phòng hộ, lai kéo thành công 3 tàu cá bị nạn trên biển trong cơn bão số 1.2025; huy động 20 cán bộ, chiến sĩ giúp dân khắc phục hậu quả sau bão.

Đại úy Phạm Văn Thành, Chính trị viên Tàu 363, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết: “Người chiến sĩ Cảnh sát biển luôn sẵn sàng đương đầu với thử thách. Tất cả vì tính mạng, tài sản của ngư dân. Hàng ngày, làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo trên các vùng biển của Tổ quốc, giúp ngư dân vững tin vươn khơi, bám biển phát triển kinh tế”.

Tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” - Người chiến sĩ Cảnh sát biển - ảnh 3
Tặng quà cho gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn

Hình ảnh chiến sĩ Cảnh sát biển trong thời đại mới

Bám sát phương châm “Dân hiểu – dân tin – dân giúp đỡ” của Đảng, các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã triển khai hiệu quả công tác dân vận, tạo nên những điểm sáng trong mối quan hệ quân dân.

Tính riêng từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức nhiều chương trình như: “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”, giao lưu văn nghệ và đưa 1 đoàn các địa phương đi khảo sát nắm tình hình trên biển; tổ chức tuyên truyền cho 850 lượt người; tặng 400 suất quà; 1.100 cờ Tổ quốc; 1.300 tờ rơi; khám bệnh, cấp thuốc cho 250 lượt người; tặng 100 ảnh Bác Hồ.

Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” được triển khai hiệu quả và nhân rộng tại các tỉnh ven biển trọng điểm như Quảng Ngãi, Bình Định (nay là Gia Lai), Quảng Nam (nay là Đà Nẵng), TP Huế.

Cùng với đó, chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”, “Tết hải đảo”, Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”, “Đông ấm – Xuân yêu thương” đã trở thành những chương trình hiệu quả trong tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước, đặc biệt về biển, đảo; là nhịp cầu kết nối giữa những người Cảnh sát biển và nhân dân vùng biển, đảo miền Trung.

Tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” - Người chiến sĩ Cảnh sát biển - ảnh 4
Công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”

Trong quá trình thực hiện, các tổ công tác dân vận không quản ngại khó khăn, đến tận các xã đảo, làng chài để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, chia sẻ khó khăn và hỗ trợ bà con vươn khơi, bám biển, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển.

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cứu người, hỗ trợ ngư dân trong mưa bão, vượt qua hiểm nguy, đã trở thành biểu tượng đẹp, khắc sâu trong lòng nhân dân, tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” của lực lượng Cảnh sát biển.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 Trung tá Phạm Văn Dũng cho biết, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được triển khai hiệu quả, như: “Lời Bác dạy ngày này năm xưa” – giúp cán bộ, đảng viên thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; “Chi bộ 5 tốt” góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng.

Tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” - Người chiến sĩ Cảnh sát biển - ảnh 5
Xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”

Cùng các hoạt động tuyên truyền đã đưa đường lối, chủ trương của Đảng đến với ngư dân. Những hoạt động này đã góp phần quan trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và ý chí quyết thắng của cán bộ, chiến sĩ, tạo sức đề kháng vững chắc trước mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Hướng tới mục tiêu xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, theo tinh thần các nghị quyết của Đảng về chuyển đổi số quốc gia, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã chủ động triển khai mạnh mẽ các ứng dụng công nghệ số trong quản lý, huấn luyện và chỉ huy điều hành.

“Đơn vị đã thành lập các Tổ hỗ trợ nhân dân chuyển đổi số, kết hợp chặt chẽ với các tổ chức Đoàn tại các địa phương nơi đơn vị đóng quân. Hoạt động này không chỉ giúp bà con tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ công, góp phần thiết thực vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia và củng cố mối quan hệ gắn bó quân dân”, đồng chí Dũng chia sẻ.

Tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” - Người chiến sĩ Cảnh sát biển - ảnh 6
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đang ra sức thi đua hưởng ứng Đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “Phất cờ hồng tháng Tám - Thi đua giành 3 nhất”

Hướng về Đại hội Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025 – 2030, một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đang ra sức thi đua hưởng ứng Đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “Phất cờ hồng tháng Tám - Thi đua giành 3 nhất”.

Đây là minh chứng rõ nét cho ý chí, bản lĩnh và quyết tâm của Bộ Tư lệnh Vùng, nhằm thiết thực lập nhiều thành tích trên tất cả các mặt công tác, chào mừng ngày hội lớn của Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được triển khai sâu rộng, gắn liền với các sự kiện trọng đại như kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đấ nước, 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hướng tới Đại hội XIV của Đảng.