Lực lượng vũ trang TP Quảng Ngãi chung sức, đồng hành giúp người dân vươn lên thoát nghèo

NHƯ ĐỒNG

VHO - Từ mô hình dân vận khéo “Quỹ nghĩa tình đồng đội” lực lượng vũ trang TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) đã phát huy tinh thần tương thân, tương ái chung tay giúp đỡ người dân vươn lên thoát nghèo.

Lực lượng vũ trang TP Quảng Ngãi chung sức, đồng hành giúp người dân vươn lên thoát nghèo  - ảnh 1
Trao Quyết định hỗ trợ thực hiện "Giảm hộ nghèo" năm 2024

Gia đình anh Lê Trọng Thương (41 tuổi), thôn đội trưởng Dân quân, Tiểu đội trưởng quân nhân dự bị động viên ở Tăng Long, xã Tịnh Long, TP Quảng Ngãi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Anh Thương thuộc diện hộ cận nghèo, bản thân mắc bệnh nan y, vợ bị teo chân trái bẩm sinh mức độ nặng, không có việc làm ổn định, thường xuyên điều trị bệnh, có 3 người con nhưng 2 cháu bị bệnh mất.

Chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình, Ban CHQS TP Quảng Ngãi trích “Quỹ Nghĩa tình đồng đội” hỗ trợ sinh kế cho gia đình anh Thương con bò cái giống, trị giá 15 triệu đồng.

Lực lượng vũ trang TP Quảng Ngãi chung sức, đồng hành giúp người dân vươn lên thoát nghèo  - ảnh 2
Hỗ trợ sinh kế cho gia đình anh Thương con bò cái giống, trị giá 15 triệu đồng

“Kinh tế gia đình quá khó khăn nên nhiều năm qua gia đình tôi phải ở chung với cha mẹ. Được Ban CHQS TP Quảng Ngãi tạo điều kiện hỗ trợ sinh kế, vợ chồng tôi cố gắn chăm sóc. Ngoài ra, tôi được chính quyền địa phương thường xuyên chung tay, quan tâm giúp đỡ”, anh Thương tâm sự.

Mô hình dân vận khéo “Quỹ nghĩa tình đồng đội” thể hiện tinh thần đùm bọc, sẻ chia “lá lành đùm lá rách”. Kịp thời giúp đỡ về vật chất, động viên tinh thần giúp những hộ nghèo vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

Lực lượng vũ trang TP Quảng Ngãi chung sức, đồng hành giúp người dân vươn lên thoát nghèo  - ảnh 3
Anh Phùng Ngọc Huệ vươn lên thoát nghèo, tham gia lực lượng dân quân tự vệ ở địa phương

Anh Phùng Ngọc Huệ, thôn Mỹ Lệ, xã Tịnh Châu đến nay đã thoát nghèo và được tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn, tham gia lực lượng dân quân tự vệ ở địa phương. Anh Huệ cho biết, trước kia gia đình anh hoàn cảnh khó khăn, được Ban CHQS TP Quảng Ngãi tặng một con bò sinh sản để nuôi, chăm sóc. Bây giờ đã đẻ ra bê con, tôi nuôi lên bê thịt để bán có giá trị kinh tế hơn.

“Từ “Quỹ nghĩa tình đồng đội”, gia đình tôi được hỗ trợ bò để chăn nuôi, nhờ chăm sóc chu đáo bò sinh trưởng phát triển tốt. Bây giờ, cuộc sống gia đình đã ổn định”, anh Huệ phấn khởi chia sẻ.

Học tập và làm theo Bác, những năm qua, Ban CHQS TP Quảng Ngãi đã triển khai mô hình dân vận khéo “Quỹ Nghĩa tình đồng đội”. Mô hình được triển khai thực hiện từ năm 2010 đến nay.

Chính trị viên phó, kiêm chủ nhiệm chính trị Ban CHQS TP Quảng Ngãi Nguyễn Hữu Hoàng cho biết, thực hiện tốt công tác dân vận của lực lượng vũ trang, triển khai có hiệu quả các mô hình giảm nghèo, nhất là mô hình “xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo”; chung sức, đồng hành cùng chính quyền địa phương, giúp Nhân dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hằng năm, Ban CHQS TP Quảng Ngãi tiến hành rà soát, trong đó ưu tiên kinh phí hỗ trợ sinh kế cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đặc biệt, hoạt động này còn góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết trong lực lượng vũ trang thành phố, giúp địa phương thực hiện tốt công tác chính sách xã hội, chính sách Quân đội, hậu phương Quân đội. Từ ý nghĩa của hoạt động trên nên qua nhiều năm triển khai, đến nay quỹ vẫn đang được Ban CHQS thành phố duy trì và ngày càng phát triển.

Lực lượng vũ trang TP Quảng Ngãi chung sức, đồng hành giúp người dân vươn lên thoát nghèo  - ảnh 4
Mô hình dân vận khéo “Quỹ nghĩa tình đồng đội” thể hiện tinh thần đùm bọc, sẻ chia, kịp thời giúp đỡ về vật chất, động viên tinh thần giúp những hộ nghèo vượt khó vươn lên trong cuộc sống

“Tính đến nay, từ nguồn “Quỹ nghĩa tình đồng đội”, bình quân mỗi năm trích quỹ 15 triệu đồng, đã trao ngư lưới cụ cho các xã vùng biển thành phố và trao sinh kế phù hợp với điều kiện ở đô thị. Đồng thời, trao 13 con bò giống cho hộ nghèo các xã trên địa bàn thành phố. Từ sinh kế này, đã giúp các gia đình giải quyết được những khó khăn, vươn lên thoát nghèo”, Chính trị viên phó, kiêm chủ nhiệm chính trị Ban CHQS TP Quảng Ngãi Nguyễn Hữu Hoàng chia sẻ.