Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và những vấn đề đặt ra

THÙY TRANG

VHO - Tại Hội thảo khoa học “Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, những vấn đề đặt ra cho TP.HCM và Đông Nam Bộ”, do Hội đồng Tư vấn triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 và Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM vừa tổ chức, nhiều chuyên gia đã góp ý các giải pháp để TP.HCM bước vào kỷ nguyên mới, trong đó xác định mảng đầu tư thiết chế văn hóa, thể thao (VHTT) là đặc biệt quan trọng.

 Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và những vấn đề đặt ra - ảnh 1
Người dân hào hứng tham gia trải nghiệm tàu Metro số

 PGS.TS Trần Hoàng Ngân nhấn mạnh, TP.HCM là trung tâm khởi nghiệp sáng tạo lớn nhất cả nước, với tiến bộ trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Tuy nhiên, tiềm năng của thành phố chưa được khai thác hiệu quả, và các vấn đề thể chế, hạ tầng vẫn còn tồn đọng, dẫn đến những khó khăn, cản trở sự phát triển. Theo PGS.TS Trần Hoàng Ngân, để vươn lên tầm cao mới, TP.HCM cần bám vào ba đột phá chiến lược (thể chế, kết cấu hạ tầng và nhân lực chất lượng cao); ba động cơ tăng tốc (khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, dịch vụ chất lượng cao) và ba hoạt động thường xuyên và bền vững (chuyển đổi xanh, văn hóa, du lịch).

Ông Ngân nhấn mạnh: “Phát triển văn hóa theo hướng kết hợp giữa văn hóa truyền thống và công nghiệp văn hóa là một điểm sáng trong thời gian qua và sẽ thúc đẩy du lịch. Phải giữ gìn hồn cốt, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển công nghiệp văn hóa. Đây là một hướng đi đúng đắn, không chỉ giúp bảo tồn di sản mà còn tạo ra giá trị kinh tế cao, kết hợp với ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật, phim ảnh, bảo tàng…”. TS Nguyễn Thị Hậu cũng khẳng định, việc phát triển văn hóa xã hội phải bắt đầu từ chính sách văn hóa của chính quyền, từ Trung ương đến địa phương. Cụ thể, việc phát triển này cần gắn liền với quy hoạch kinh tế, xã hội, trong đó quy hoạch văn hóa phải được đặt ngang hàng với quy hoạch kinh tế.

Phát triển văn hóa xã hội phải đồng thời gắn với công tác bảo tồn di sản văn hóa và bảo vệ các sinh hoạt văn hóa truyền thống của cộng đồng. Bên cạnh đó, việc phát triển này cần liên kết chặt chẽ với các hoạt động kinh tế, văn hóa, đặc biệt là kinh tế du lịch và công nghiệp văn hóa.

Một yếu tố quan trọng khác trong phát triển văn hóa xã hội là việc chuyển giao tri thức tiên tiến cho cộng đồng. Điều này sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững. Theo TS Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn triển khai thực hiện Nghị quyết số 98, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là thời kỳ mà dân tộc Việt Nam phải nỗ lực hết mình, nắm bắt xu hướng phát triển của thời đại, khẳng định vị thế trong khu vực và thế giới, vượt qua bẫy thu nhập trung bình để trở thành nước phát triển. Đây cũng là thời điểm để TP.HCM nhìn lại quá trình phát triển và định hướng tương lai trong kỷ nguyên mới. TS Trần Du Lịch bày tỏ trăn trở rằng, TP.HCM hiện vẫn thiếu các công trình văn hóa thể thao xứng tầm, như sân vận động quy mô và nhà hát hiện đại, ngoài sân vận động Thống Nhất và Nhà hát Thành phố đã xây dựng từ rất lâu… Đây là những vấn đề mà thành phố cần khắc phục để đồng bộ hóa cơ sở hạ tầng. Vì vậy, ông nhấn mạnh, các công trình điểm nhấn về văn hóa thể thao, như Khu liên hợp Thể thao quốc gia Rạch Chiếc và Nhà hát Giao hưởng Thủ Thiêm, cần được ưu tiên phát triển. Những dự án này không chỉ giúp khắc phục sự mất cân đối giữa phát triển kinh tế và văn hóa, mà còn cải thiện chất lượng sống của người dân.

TS Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn triển khai Nghị quyết 98, cho rằng “kỷ nguyên vươn mình là bước phát triển tất yếu, hợp quy luật của cách mạng Việt Nam và xu thế phát triển thời đại. TP.HCM cảm nhận rõ rệt sự chuyển động này và nhận thức được rằng thành phố vừa có nhiều tiềm năng, cơ hội, nhưng cũng không thiếu thách thức cần vượt qua”. Theo TS Trần Du Lịch, giai đoạn 2026- 2035 có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước, là thời kỳ thể hiện cao nhất khát vọng vươn lên của dân tộc, sự đồng thuận và quyết tâm của cả hệ thống chính trị nhằm đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững. 

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc