Kiên quyết đấu tranh, phản bác tin giả, tin sai sự thật trên mạng xã hội
VHO - Ngày 31.10.2025, tại Học viện An ninh nhân dân (Hà Nội), Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ: “Công tác công an đấu tranh, phản bác tin giả, tin sai sự thật trên mạng xã hội góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”. Thượng tướng, TS Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo.

Dự Hội thảo có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình; Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an…
Đề dẫn hội thảo, Thiếu tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện ANND cho biết, tin giả, tin sai sự thật có thể gây ra nhiều tác động, hệ lụy xấu về chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, trật tự. Khi công nghệ chưa phát triển, tin giả, tin sai sự thật đã xuất hiện nhưng chủ yếu tồn tại dưới dạng rỉ tai, truyền miệng, phạm vi lan truyền, tác động lây lan còn hạn chế.
Với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, nhất là tác động cách mạng 4.0 với Internet kết nối vạn vật, dữ liệu lớn Big Data, trí tuệ nhân tạo AI... đã tạo nên những điều kiện thuận lợi cho tin giả, tin sai sự thật bùng phát mạnh mẽ, tác động tiêu cực tới an ninh mạng nói riêng, đời sống chính trị, xã hội nói chung.
Thực tiễn cho thấy, các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu luôn đẩy mạnh hoạt động tán phát tin giả, tin sai sự thật với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm để chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam, xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Hoạt động này đặc biệt gia tăng vào các thời điểm có ý nghĩa về chính trị, xã hội. Do đó, đấu tranh, phản bác có hiệu quả với tin giả, tin sai sự thật trên mạng xã hội là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hiện nay nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng…
Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận nhằm làm rõ và thống nhất nhận thức về đấu tranh, phản bác tin giả, tin sai sự thật trên mạng xã hội; cung cấp các luận cứ khoa học để tham mưu với Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, hoàn thiện các quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật; đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác tin giả, tin sai sự thật trên mạng xã hội; đồng thời góp phần bổ sung, phát triển, hoàn thiện lý luận, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương đề cập đến một số thủ đoạn được các thế lực thù địch lợi dụng, sử dụng để bóp méo, xuyên tạc, phát tán trên các nền tảng mạng xã hội. Các khó khăn, thách thức hiện nay là quản trị, quản lý mạng xã hội, nhất là các nền tảng xuyên biên giới với sự ẩn danh, chưa có luật riêng về phòng chống tin giả, tin sai sự thật.
Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, giải pháp đấu tranh hiệu quả hiện nay là ngăn chặn tâm lý, thói quen lạm dụng điện thoại, mạng xã hội; xử lý nghiêm các đối tượng phát tán tin giả, tin sai sự thật; đẩy mạnh cung cấp thông tin chính thống kịp thời, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phát huy thế trận lòng dân và tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh với tin giả, tin sai sự thật.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh chia sẻ: Tin giả và thông tin sai lệch đang trở thành rủi ro toàn cầu hàng đầu, lan mạnh qua mạng xã hội và video ngắn. Đặc biệt, tin giả ngày càng tinh vi hơn nhờ công nghệ AI tạo sinh.
Tốc độ lan truyền của tin giả thường “đi trước” nhờ giật tít, đánh vào cảm xúc, tạo hiệu ứng bầy đàn; thuật toán mạng xã hội ưu tiên nội dung gây tranh cãi, làm méo mó nhận thức; khoảng trống thông tin khi thông tin chính thống chậm trễ; áp lực niềm tin; một bộ phận người dùng ngày càng xa rời báo chí, tin vào mạng xã hội.
“Mặc dù tin giả đang leo thang nhờ AI và hệ sinh thái mạng xã hội nhưng báo chí chính thống có cơ hội tái khẳng định vai trò khi đầu tư vào xác thực thông tin, công nghệ và sản phẩm báo chí phải lấy niềm tin của độc giả làm trung tâm. Tại Việt Nam, đòn bẩy chính sách, sự phối hợp liên ngành và chuyển đổi số tòa soạn đang tạo thế chủ động cho báo chí trong “cuộc chiến thông tin” sắp tới”, nhà báo Lê Quốc Minh nhấn mạnh.
Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, tin giả, tin sai sự thật đã và đang là vấn đề mà các quốc gia luôn quan tâm; đây cũng là vấn đề có ý nghĩa thời sự, có tác động rất lớn. Việc ngăn chặn, xử lý tin giả, tin sai sự thật nói chung, đấu tranh, phản bác tin giả, tin sai sự thật trên mạng xã hội nói riêng là nhiệm vụ hết sức quan trọng.
Đánh giá cao Học viện An ninh nhân dân đã đăng ký đề tài, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng, khoa học, công tâm, thu hút sự quan tâm của các bộ, ban, ngành để tổ chức Hội thảo vượt ra khỏi tầm vóc của Hội thảo cấp Bộ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến, đề xuất của các nhà khoa học, chuyên gia thực tiễn trong và ngoài lực lượng CAND được thể hiện qua các bài viết, tham luận đăng trong kỷ yếu và phát biểu trực tiếp tại hội thảo.
Đồng thời, Thứ trưởng giao Học viện ANND sắp xếp, lựa chọn, xây dựng báo cáo khoa học để trình Bộ Công an, Hội đồng Lý luận Bộ Công an, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác tin giả, tin sai sự thật trên mạng xã hội góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời gian tới.

RSS