Tổng Bí thư Tô Lâm:
Xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc vì hạnh phúc của nhân dân hai nước
VHO - Phát biểu tại Chương trình gặp gỡ lưu học sinh, sinh viên Việt Nam - Trung Quốc các thời kỳ, tổ chức tại Hà Nội vào sáng 20.3, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước Việt Nam khẳng định, trước sau như một, nhất quán coi trọng và ưu tiên hàng đầu, quyết tâm cùng Đảng và Nhà nước Trung Quốc phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hoà bình và tiến bộ của nhân loại.

Tại Chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ, ông rất xúc động khi nghe các đồng chí lão thành, nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc và các bạn sinh viên hai nước chia sẻ, cùng ôn lại những kỷ niệm sâu sắc, tình cảm tốt đẹp trong thời gian học tập, làm việc tại Trung Quốc, Việt Nam; đồng thời cũng thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng về tương lai tươi sáng đối với sự phát triển của quan hệ hai Đảng, hai nước và Nhân dân hai nước.
Tổng Bí thư cho biết, thông tin của Đại sứ Hà Vĩ phát biểu tại Chương trình về các hoạt động hợp tác song phương, nhất là trong lĩnh vực văn hoá, giáo dục, giao lưu nhân dân đã thể hiện sự ưu tiên, coi trọng của Đảng và Nhà nước Trung Quốc đối với quan hệ Việt - Trung, tiếp tục củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn giữa hai nước.

Nhắc lại những dấu son trong quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước, Tổng Bí thư khẳng định, trong 75 năm qua, thời cuộc thế giới và khu vực có nhiều biến động sâu sắc, nhưng một nhận thức chung không thay đổi là sự phát triển ổn định, bền vững lâu dài của quan hệ hai Đảng, hai nước là nguyện vọng thiết tha, lợi ích cơ bản của hai dân tộc, có ý nghĩa hệ trọng đối với sự nghiệp cách mạng và phát triển ở mỗi nước, phù hợp với xu thế lớn của thời đại là hoà bình, hợp tác để phát triển thịnh vượng.
Đảng và Nhà nước Việt Nam khẳng định, trước sau như một, nhất quán coi trọng và ưu tiên hàng đầu, quyết tâm cùng Đảng và Nhà nước Trung Quốc phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hoà bình và tiến bộ của nhân loại.
Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc: "Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ, tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội" và câu nói của đồng chí Tập Cận Bình tại buổi "Gặp gỡ nhân sĩ hữu nghị và thế hệ trẻ hai nước Việt Nam - Trung Quốc" năm 2023 là: "Tình hữu nghị Trung - Việt có nền tảng nằm ở nhân dân và tương lai nằm ở thanh niên". Thanh niên hai nước có vinh dự và trách nhiệm tiếp nối, đưa quan hệ giữa hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa chúng ta phát triển lên tầm cao mới, Tổng Bí thư cũng đã có những chia sẻ với thế hệ trẻ hai nước.
Theo Tổng Bí thư, thế hệ trẻ hai nước cần nâng cao nhận thức sâu sắc về bề dày lịch sử, ý nghĩa quan trọng và tầm cao chiến lược của quan hệ hai Đảng, hai nước; Thanh niên hai nước cần nỗ lực học tập, rèn luyện, không ngừng phấn đấu vươn lên làm chủ khoa học công nghệ để đóng góp thiết thực, sáng tạo vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển lực lượng sản xuất mới của mỗi nước, góp phần củng cố nền tảng vật chất của quan hệ hai nước...

"Trong chương trình Giao lưu này, tôi và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Đại sứ Trung Quốc vừa cùng nhau trồng Cây "Giao lưu nhân văn Việt - Trung" ngay tại Cung hữu nghị Việt - Trung. Chúng tôi tràn đầy niềm tin và giao trọng trách cho thế hệ trẻ hai nước chung tay chăm sóc, vun đắp Cây "Giao lưu nhân văn Việt - Trung" không ngừng phát triển tươi đẹp, vươn cao hơn, xứng đáng với kỳ vọng của bao thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước về "tình hữu nghị Việt - Trung, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững", Tổng Bí thư phát biểu.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hà Vĩ nhấn mạnh, mối quan hệ tốt đẹp, ngày càng bền chặt giữa hai nước đã được dày công vun đắp qua bao thế hệ.
Nhìn lại hành trình lịch sử, có hai giai đoạn được xem là thời kì vàng son cho mối quan hệ này. Thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông đã đặt nền móng cho “mối tình thắm thiết Việt - Hoa, vừa là đồng chí, vừa là anh em” .
Thứ hai, tầm nhìn về một cộng đồng chung vận mệnh do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng vun đắp. Hai giai đoạn này bổ sung lẫn nhau, trở thành ngọn hải đăng soi sáng con đường hợp tác, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Đại sứ cũng khẳng định, quan hệ hữu nghị Việt - Trung đã tạo nền tảng vững chắc cho cuộc đấu tranh giành độc lập của cả hai dân tộc. Những dấu ấn lịch sử ấy đã trở thành biểu tượng vĩnh cửu cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Đại sứ bày tỏ tin tưởng và mong muốn thế hệ trẻ hai nước là lực lượng tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong việc đưa quan hệ Việt - Trung phát triển tốt đẹp, thực sự hiệu quả, bền vững lâu dài, để cây non hữu nghị Trung - Việt trở thành rừng hữu nghị Trung - Việt tươi tốt.
Tại chương trình các đại biểu đã gặp gỡ giao lưu với khách mời: đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, cựu học sinh trường Dục Tài Quế Lâm, Quảng Tây; bà Lư Mỹ Niệm, giáo viên trường Đại học Sư phạm Quảng Tây (từng làm phiên dịch của trường Dục Tài Quế Lâm, Quảng Tây).
Chương trình tọa đàm còn có ông Lý Tiên Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây; bạn Hoàng Hiểu Long, nghiên cứu sinh Tiến sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học tại Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Giảng viên trường Đại học Quảng Tây; bạn Trần Thiên Tú, tốt nghiệp Thạc sỹ tại Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc.
Chia sẻ tại buổi giao lưu, ông Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ, vào năm 1925, khi Bác Hồ sang Trung Quốc và tổ chức lớp tập huấn đầu tiên chỉ có 75 người Việt Nam theo học. Ngày nay, con số đó đã tăng lên hơn 20.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Trung Quốc và hơn 1.500 sinh viên, nghiên cứu sinh Trung Quốc tại Việt Nam.
Điều này cho thấy xu thế hai nước ngày càng đẩy mạnh giao lưu văn hóa. Chưa bao giờ cơ hội hợp tác toàn diện Việt Nam – Trung Quốc lại tốt đẹp như hôm nay. Ông Nguyễn Thiện Nhân tin rằng, với nền tảng hợp tác vững chắc hiện tại, trong 100 năm tới, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ. Đây cũng là mong muốn chung của tất cả mọi người và là động lực để thế hệ trẻ tiếp tục vun đắp tình hữu nghị.