Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp công du Hoa Kỳ, Canada
VHO - Từ ngày 20 - 25.9.2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước Canada.

Trong thời gian ở Mỹ, dự kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, gặp và tiếp xúc song phương với lãnh đạo một số nước, tổ chức quốc tế.
Cùng với đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các cuộc gặp với lãnh đạo chính quyền và Quốc hội Mỹ.
Đây là chuyến tham dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ hai của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Lần đầu tiên là vào tháng 9.2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã truyền tải thông điệp của Việt Nam đến các thành viên Liên Hợp Quốc.
Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này được kỳ vọng sẽ tiếp tục nhấn mạnh sự ủng hộ của Việt Nam đối với vai trò của Liên Hợp Quốc, đồng thời tái khẳng định quan điểm về củng cố chủ nghĩa đa phương, duy trì hợp tác đa phương trong việc giải quyết các thách thức chung, mang tính toàn cầu.
Các hoạt động song phương của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong thời gian ở Mỹ cũng được kỳ vọng góp phần củng cố niềm tin lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn nữa.
Việt Nam – Hoa Kỳ bình thường hóa từ tháng 7.1995 và nâng cấp lên Đối tác Toàn diện tháng 7.2013. Tháng 9.2023, Việt Nam và Mỹ xác lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.
Hai nước duy trì với nhiều chuyến thăm trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội. Hai bên hợp tác trên mọi lĩnh vực, từ chính trị - ngoại giao, kinh tế, giáo dục, đến khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh.
Tháng 2.2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza tại Washington theo lời mời của Tổng thống Trump với tư cách quốc gia thành viên sáng lập.
Trong thông điệp gửi lãnh đạo và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 81 hồi đầu tháng 9, Tổng thống Donald Trump Trump nhấn mạnh Mỹ trân trọng mối quan hệ đối tác ngày càng phát triển với Việt Nam, đặc biệt là những tiến bộ trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện và cam kết chung của hai bên đối với hòa bình, thịnh vượng và ổn định trên khắp khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Canada diễn ra theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.
Trong thời gian ở Canada, dự kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có cuộc làm việc với Toàn quyền Canada, Thủ tướng Canada Mark Carney, lãnh đạo Quốc hội Canada và một số hoạt động quan trọng khác.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang ý nghĩa lịch sử, đánh dấu lần đầu tiên người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm nước này kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973.
Chuyến thăm Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ đưa quan hệ Việt Nam - Canada lên tầm cao mới, đồng thời tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo nhân lực chất lượng cao, phục vụ mục tiêu phát triển của mỗi bên trong giai đoạn mới.
Việt Nam - Canada thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973, nâng cấp lên quan hệ Đối tác Toàn diện vào tháng 11.2017 nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị cấp cao APEC của Thủ tướng Canada Justin Trudeau.
Tuyên bố chung về việc hai nước xác lập quan hệ Đối tác toàn diện đã đề ra các nguyên tắc cơ bản định hướng cho quan hệ hai nước, các phương hướng và biện pháp thúc đẩy quan hệ tập trung vào 7 lĩnh vực hợp tác là: chính trị – ngoại giao, thương mại – đầu tư, hợp tác phát triển, quốc phòng – an ninh, văn hóa – giáo dục, khoa học – công nghệ và giao lưu nhân dân.

RSS