Tổng Giám đốc Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF):
Việt Nam là thành viên có trách nhiệm, tích cực
VHO - Sáng 20.1 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã tiếp, làm việc với Tổng Giám đốc Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) Caroline St-Hilaire.
Chào mừng bà Caroline St-Hilaire cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc tại trụ sở Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với OIF cùng các nước trong cộng đồng Pháp ngữ, từ quan hệ chính trị cho đến hợp tác về VHTTDL.

Các hoạt động của OIF luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam. Trong đó vào tháng 10.2024, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19.
Nhân dịp này, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cũng gửi lời cảm ơn đến những hỗ trợ của OIF cho các hoạt động của Việt Nam trong cộng đồng Pháp ngữ.
Thứ trưởng cũng nêu rõ, về phía ngành VHTTDL, nhiều năm qua, các hoạt động chuyên môn được tổ chức có sự gắn kết giữa ngành với cộng đồng Pháp ngữ. Thông qua các hoạt động VHTTDL, Việt Nam đã tăng cường sự hiện diện, thể hiện là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng Pháp ngữ.

Về phương hướng hợp tác trong giai đoạn tiếp theo, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy khẳng định, Bộ VHTTDL mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với OIF cùng các nước thành viên của cộng đồng Pháp ngữ; tiếp tục tăng cường sự hiện diện của Việt Nam trong các hoạt động.
Việt Nam cam kết sẽ tham gia tích cực các hoạt động của OIF cũng như mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của tổ chức khi triển khai các hoạt động, nhất là các hoạt động hợp tác, giao lưu, quảng bá VHTTDL. Các hoạt động hợp tác cần có kế hoạch, lộ trình triển khai và hướng tới những kết quả cụ thể.
Trong đó, Thứ trưởng mong muốn OIF hỗ trợ kết nối nghệ sĩ Việt Nam với các nghệ sĩ trong cộng đồng Pháp ngữ, giúp các nghệ sĩ Việt Nam học hỏi được thêm kinh nghiệm biểu diễn; mời các chuyên gia đầu ngành trên thế giới đến Việt Nam giảng dạy, tập huấn, nâng cao trình độ nguồn nhân lực cho lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh của Việt Nam; hỗ trợ đoàn nghệ sĩ Việt Nam khi đến các nước thuộc cộng đồng. Cùng với đó, các hoạt động phát triển ngôn ngữ giữa các bên cũng cần được đẩy mạnh.

Về thể thao, Thứ trưởng đề nghị OIF hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực, trình độ cho các HLV, VĐV; giúp các VĐV của Việt Nam cải thiện thành tích ở các đấu trường quốc tế.
Với du lịch, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy thông tin Chính phủ Việt Nam xác định du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế - xã hôi của Việt Nam. Kết nối văn hóa – du lịch với các quốc gia trong cộng đồng Pháp ngữ là một trong những ưu tiên của Việt Nam.
Việt Nam mong muốn OIF hỗ trợ phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng cũng như công tác quảng bá văn hóa – du lịch Việt Nam đến các quốc gia trong cộng đồng.
Trước những đề xuất của Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy, Tổng Giám đốc OIF Caroline St-Hilaire thể hiện sự nhất trí và khẳng định, đây đều là những sáng kiến giúp phát triển quan hệ giữa Việt Nam – OIF và các nước thuộc cộng đồng Pháp ngữ; đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác VHTTDL với OIF.

Bà Caroline St-Hilaire đánh giá, Việt Nam là thành viên trách nhiệm, tích cực của OIF khi tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể thao của cộng đồng Pháp ngữ.
Tổng Giám đốc OIF khẳng định, OIF luôn sẵn sàng lắng nghe, hỗ trợ Việt Nam tổ chức các hoạt động thúc đẩy hợp tác VHTTDL với các nước trong cộng đồng.
“Việt Nam là quốc gia có nhiều di sản văn hóa ấn tượng, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. OIF sẽ hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy quảng bá văn hóa – du lịch. Cùng với đó, đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực VHTTDL cũng sẽ là một trong những ưu tiên OIF dành cho Việt Nam”, bà Caroline St-Hilaire cho hay.
Cùng với đó trong thời gian tới, OIF sẽ thực hiện thí điểm dự án phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam, với trọng tâm là tăng cường vai trò của thanh niên, thúc đẩy tính chuyên nghiệp trong phát triển du lịch bền vững.
Với dự án này, bà Caroline St-Hilaire mong muốn có sự hợp tác với Bộ VHTTDL để thực hiện triển khai.