Việt Nam – CHLB Đức: Thúc đẩy hợp tác VHTTDL
VHO - Sáng 31.7 tại Hà Nội, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh đã có buổi tiếp, làm việc với Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth.
Chào mừng Đại sứ Helga Margarete Barth cùng đoàn công tác Đại sứ quán CHLB Đức đến thăm và làm việc tại trụ sở Bộ VHTTDL, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh bày tỏ tin tưởng buổi làm việc sẽ gợi mở nhiều hoạt động hợp tác mới trên các lĩnh vực VHTTDL giữa Việt Nam và CHLB Đức trong thời gian tới.

Bộ trưởng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng Quan hệ Đối tác chiến lược với CHLB Đức. Trong đó, hợp tác về VHTTDL là những sợi dây kết nối bền chặt, góp phần tăng cường sự thấu hiểu và gắn kết giữa nhân dân, đóng góp vào thành công chung trong thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.
Bộ trưởng cũng ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả giữa Đại sứ quán CHLB Đức với Bộ VHTTDL trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1975 – 2025). Đồng thời, bày tỏ cảm ơn chân thành tới Chính phủ Đức đã hỗ trợ kỹ thuật, góp phần bảo tồn nhiều di sản văn hóa quý giá tại Huế.
Bộ trưởng đánh giá cao những đóng góp của Viện Goethe trong việc thúc đẩy giao lưu, hợp tác văn hóa giữa hai nước.

Theo Bộ trưởng, hai nước còn nhiều dư địa hợp tác trong lĩnh vực văn hóa. Đối với lĩnh vực di sản, Việt Nam mong muốn tiếp tục học hỏi kinh nghiệm của Đức trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.
Nhân dịp này, Bộ trưởng trân trọng mời phía Đức tham dự các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế do Việt Nam tổ chức như Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội, Festival Huế, Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ hai...
Đề cập đến lĩnh vực văn học và xuất bản, Bộ trưởng cho biết Việt Nam đã tổ chức thành công Không gian Sách Việt Nam tại Hội chợ Sách Frankfurt, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng và bạn bè quốc tế. Trên cơ sở đó, hai bên có thể tăng cường phối hợp trong hoạt động dịch thuật và xuất bản sách.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, Việt Nam đang nỗ lực phát triển công nghiệp văn hóa, trong đó điện ảnh được xác định là một trong những lĩnh vực trọng điểm. Vì vậy, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Đức và học hỏi kinh nghiệm phát triển điện ảnh của nước bạn.
Trong lĩnh vực du lịch, Bộ trưởng bày tỏ vui mừng khi lượng khách trao đổi giữa hai nước ngày càng tăng, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác nhằm phát huy vai trò của văn hóa và du lịch trong tăng cường hiểu biết, giao lưu nhân dân.
Bộ trưởng cũng đề nghị hai bên nghiên cứu khả năng tăng cường các đường bay thẳng giữa Việt Nam với Munich và Frankfurt, tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển du lịch.
Đối với lĩnh vực thể thao, Bộ trưởng đánh giá Đức là quốc gia có nền bóng đá phát triển và đề nghị phía Đức hỗ trợ Việt Nam trong phát triển bóng đá.

Khẳng định quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa Việt Nam và CHLB Đức là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác, Bộ trưởng tin tưởng hợp tác trên các lĩnh vực VHTTDL giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.
Bộ VHTTDL sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để phía Đức tổ chức thành công các sự kiện VHTTDL Việt Nam và mong muốn phía bạn hỗ trợ, tạo điều kiện khi Việt Nam tổ chức các sự kiện tại Đức.
Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị từ phía Bộ VHTTDL và cá nhân Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh dành cho đoàn, Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth cho biết thời gian qua, các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và CHLB Đức diễn ra sôi nổi, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Đại sứ cũng gửi lời cảm ơn khi Bộ VHTTDL đã luôn đồng hành, hỗ trợ Đại sứ quán trong việc tổ chức các hoạt động thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, phối hợp của Bộ đối với các chương trình của Đại sứ quán trong thời gian tới.
Đại sứ cũng nhấn mạnh, cộng đồng khoảng 200.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại CHLB Đức là cầu nối quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia.
Nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác VHTTDL giữa hai nước, Đại sứ đề xuất hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trong bảo tồn di sản văn hóa, trong đó phía Đức sẵn sàng giới thiệu tới các bạn trẻ Việt Nam những kinh nghiệm, phương pháp bảo tồn di sản. Đồng thời, cùng Việt Nam tổ chức các chương trình trao đổi kinh nghiệm, đào tạo về chuyên môn.

Phía Đức cũng kỳ vọng hai nước sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực nghệ thuật, điện ảnh, sân khấu; tổ chức nhiều chương trình biểu diễn, giao lưu nghệ thuật giữa Việt Nam - CHLB Đức. Bên cạnh đó, Đại sứ trân trọng mời phía Việt Nam tham gia các sự kiện văn hóa quốc tế do phía Đức tổ chức
Trong lĩnh vực du lịch, Đại sứ cho biết Việt Nam tiếp tục là một trong những điểm đến được du khách Đức yêu thích. Trong 6 tháng đầu năm 2026, đã có 175.185 lượt khách du lịch Đức đến Việt Nam. Đại sứ nhất trí với đề xuất của Bộ trưởng về việc tăng cường các đường bay thẳng giữa hai nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu và phát triển du lịch.

Đối với lĩnh vực thể thao, Đại sứ bày tỏ ấn tượng trước tình yêu bóng đá của người dân Việt Nam.
Đại sứ cho biết, CLB Werder Bremen dự kiến sẽ có trận đấu giao hữu tại Việt Nam vào cuối tháng 9. Bên cạnh sự kiện này, Đại sứ hy vọng hai bên sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức thêm nhiều trận đấu giao hữu, qua đó tăng cường giao lưu và thúc đẩy hợp tác thể thao giữa Việt Nam và CHLB Đức.

RSS