Dàn nhạc Giao hưởng Đức biểu diễn kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - CHLB Đức
VHO - Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức (1975 – 2025), Hội Nhạc cổ điển Việt Nam tổ chức hai đêm hòa nhạc mang tên “Tấu khúc lưỡng cực – A Rhapsody of Two Worlds” như một minh chứng sinh động cho “đối thoại không lời” giữa những nghệ sĩ Việt – Đức, cùng chung tiếng nói trong tình yêu nghệ thuật.
Năm 2025 đánh dấu cột mốc đặc biệt: 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức (1975 – 2025) – nửa thế kỷ của tình hữu nghị được bồi đắp bởi sự thấu hiểu, tôn trọng lẫn nhau và trân trọng những khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ.

Trong dòng chảy giao lưu ấy, âm nhạc – nghệ thuật không biên giới – một lần nữa trở thành nhịp cầu kết nối hai dân tộc.
Hướng tới sự kiện ý nghĩa này, Hội Nhạc cổ điển Việt Nam tổ chức hai đêm hòa nhạc mang tên “Tấu khúc lưỡng cực – A Rhapsody of Two Worlds”, như một minh chứng sinh động cho “đối thoại không lời” giữa những nghệ sĩ Việt – Đức, cùng chung tiếng nói trong tình yêu nghệ thuật.
Chương trình diễn ra vào hai đêm 20 và 21.12 tại Nhà hát Hồ Gươm, với sự tham dự của Dàn nhạc Giao hưởng học thuật Học viện Tübingen (CHLB Đức) do nhạc trưởng Philipp Amelung chỉ huy; cùng sự góp mặt của GS, NSƯT Đặng Ngọc Long (guitar), Pianist Nguyễn Việt Trung; khách mời là nghệ sĩ violin Đỗ Phương Nhi và nghệ sĩ cello Trần Hồng Nhung.
Sự kiện không chỉ tôn vinh mối quan hệ hữu nghị Việt – Đức, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam hội nhập, sáng tạo; khẳng định vai trò của văn hóa – nghệ thuật trong ngoại giao nhân dân.
Đây cũng là dịp để khán giả Việt Nam thưởng thức những tác phẩm kinh điển thế giới qua sự thể hiện của các nghệ sĩ tài năng đến từ hai quốc gia.

Hội Nhạc cổ điển Việt Nam – tổ chức phi lợi nhuận hoạt động vì sự phát triển bền vững của âm nhạc cổ điển – tiếp tục theo đuổi sứ mệnh lan tỏa tinh hoa âm nhạc tới công chúng, phát hiện và nuôi dưỡng tài năng trẻ.
Sự hợp tác với Dàn nhạc Giao hưởng Tübingen – đối tác giàu kinh nghiệm trong giao lưu văn hóa quốc tế – là minh chứng cho tầm nhìn kết nối toàn cầu của Hội, đưa âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với thế giới.
Chương trình nghệ thuật gồm các tiết mục: “Tổ khúc Kiều” (GS Đặng Ngọc Long), tác phẩm viết cho guitar và dàn nhạc giao hưởng, lấy cảm hứng từ kiệt tác Truyện Kiều, từng được nhiều nghệ sĩ và dàn nhạc quốc tế lựa chọn biểu diễn.
Đây là sự giao thoa đặc sắc giữa tinh thần Việt Nam và âm nhạc phương Tây.
“Concerto cho piano cung Sol trưởng” (Maurice Ravel): Một trong những kiệt tác rực rỡ của Ravel, kết hợp cấu trúc cổ điển với tinh thần jazz và màu sắc dân gian Basque – quê hương của ông.

Tác phẩm sẽ được biểu diễn bởi pianist Nguyễn Việt Trung cùng Dàn nhạc Giao hưởng Tübingen.
“Piano Trio số 1 cung Rê thứ” (Felix Mendelssohn): Một trong những tác phẩm thính phòng kinh điển của thời kỳ Lãng mạn, giàu kịch tính và cảm xúc. Biểu diễn bởi Nguyễn Việt Trung (piano), Đỗ Phương Nhi (violin) và Trần Hồng Nhung (cello).
“Giao hưởng số 8” của Franz Schubert và Kaiserwalzer của Johann Strauss II: Nếu “Giao hưởng bỏ dở” của Schubert đem đến vẻ đẹp sâu lắng, u hoài thì “Vũ khúc Hoàng đế” của Strauss II lại mang sắc thái tươi vui, rộn ràng – một điểm nhấn đầy màu sắc cho đêm hòa nhạc.
“Tấu khúc lưỡng cực – A Rhapsody of Two Worlds” không chỉ là một chương trình biểu diễn, mà còn là nhịp cầu văn hóa – nơi nghệ sĩ Việt Nam đối thoại với thế giới, nơi giá trị truyền thống được hòa quyện cùng tinh thần hiện đại.
Sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò của Hội Nhạc cổ điển Việt Nam trong việc mở rộng không gian sáng tạo, nuôi dưỡng tài năng và đưa âm nhạc cổ điển Việt Nam đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.

RSS