Việt Nam cam kết 3 “bảo đảm”, mong muốn 3 “cùng” với doanh nghiệp Hoa Kỳ

TÙNG QUANG; ảnh: NHẬT BẮC

VHO - Sáng 1.3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc tọa đàm với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ.

Việt Nam cam kết 3 “bảo đảm”, mong muốn 3 “cùng” với doanh nghiệp Hoa Kỳ - ảnh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc tọa đàm với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ

Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Hồ Đức Phớc, Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và một số địa phương, lãnh đạo 11 tập đoàn, doanh nghiệp lớn. Về phía Hoa Kỳ, có Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Courtney Beale, lãnh đạo hiệp hội doanh nghiệp Hoa Kỳ, đại diện 38 tập đoàn, doanh nghiệp lớn.

Phát biểu kết luận tọa đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các ý kiến phát biểu của doanh nghiệp Hoa Kỳ thẳng thắn, chân thành, thể hiện hiểu biết sâu sắc về tình hình, môi trường kinh doanh của Việt Nam, nêu các tâm tư, nguyện vọng, cảm xúc trong quá trình đầu tư, hoạt động, mong muốn đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới xứng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Thủ tướng đề nghị phía Hoa Kỳ, các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy quan hệ với Việt Nam với tinh thần công bằng, bình đẳng và hài hòa, có tính đến đặc thù quan hệ có nhiều duyên nợ giữa hai nước và điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam, trên nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, trong đó lợi ích hài hòa giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện.

Trong tổng thể quan hệ hai nước, hợp tác đầu tư, thương mại có nhiều điểm sáng, đạt kết quả nổi bật, nhưng chưa tương xứng với tiềm lực của Hoa Kỳ và điều kiện của Việt Nam. Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục nghiên cứu, đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh nhiều hơn nữa với Việt Nam, tương xứng với mong muốn của hai bên, nhân dân hai nước, tương xứng với tiềm lực của Hoa Kỳ và điều kiện của Việt Nam, đặc biệt là kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức.

Theo Thủ tướng, những năm vừa qua, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế Việt Nam cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài trong ngưỡng cho phép. Những thành tựu của Việt Nam đạt được có sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Năm 2025, Việt Nam xác định tăng tốc, bứt phá và về đích thực hiện các mục tiêu của cả giai đoạn 2021-2025. Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh, ưu tiên cho tăng trưởng, xác định mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8% trở lên trong năm 2025, tạo đà, tạo lực, tạo thế để tăng trưởng 2 con số trong những năm tới. Cùng với đó, Việt Nam xác định phát triển nhanh nhưng phải bền vững, dựa vào khoa học công nghệ, chuyển đổi số, bảo đảm tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội, bảo vệ môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Thủ tướng nêu rõ, đây là mục tiêu rất lớn, rất thách thức, nhưng không thể không làm để đạt được các mục tiêu phát triển đã đề ra. Các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân phải cùng nỗ lực, tham gia thực hiện mục tiêu này, đòi hỏi quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả. Việt Nam cần phát huy tự lực, tự cường là chính, đồng thơi kêu gọi sự ủng hộ, hợp tác của bạn bè, đối tác quốc tế, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Về môi trường đầu tư kinh doanh, người đứng đầu Chính phủ cho biết, Việt Nam đang có nhiều giải pháp để thúc đẩy thương mại theo hướng cân bằng hơn với Hoa Kỳ, trong đó có các hợp đồng mua bán máy bay, thương mại quốc phòng, mua bán khí LNG, thương mại nông sản, dược phẩm… với Hoa Kỳ.

Việt Nam cam kết 3 “bảo đảm”, mong muốn 3 “cùng” với doanh nghiệp Hoa Kỳ - ảnh 2

Việt Nam cũng đang đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực với tinh thần thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị và nhân lực thông minh, để tạo thuận lợi, điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh công khai, minh bạch, bình đẳng, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, bảo đảm quyền tiếp cận bình đẳng các chính sách của doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Cùng với đó, Việt Nam sẽ tiếp tục quyết liệt tinh gọn bộ máy để hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cải cách thủ tục hành chính ngày càng đơn giản, nhanh chóng, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xóa bỏ cơ chế xin - cho, giảm thời gian, chi phí, phiền hà, sách nhiễu cho người dân và doanh nghiệp.

Cụ thể hơn, Thủ tướng cho biết vừa qua, nhiều tổ chức quốc tế lớn đã nâng hạng năng lực cạnh tranh của Việt Nam, xếp hạng tín nhiệm "ổn định", chỉ số phát triển Chính phủ điện tử tăng 15 bậc, chỉ số tự do kinh tế tăng 13 bậc, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu tăng 2 bậc, chỉ số phát triển bền vững tăng 1 bậc, Việt Nam lọt top 50 quốc gia dẫn đầu về chỉ số an toàn thông tin mạng.

Nêu một số mong muốn, đề nghị với các doanh nghiệp Hoa Kỳ, Thủ tướng đề nghị, trước hết là góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng tốt đẹp, thực chất và hiệu quả hơn, góp phần cho sự phát triển của hai nước, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước; các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục hưởng ứng, tham gia thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững của Việt Nam, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường.

Thứ hai, các doanh nghiệp Hoa Kỳ tăng cường hơn nữa đầu tư chất lượng cao, đặc biệt là chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao, hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, các ngành mới nổi như dữ liệu lớn, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, quang điện tử, internet vạn vật, công nghiệp y sinh học… Thủ tướng mong các doanh nghiệp Hoa Kỳ coi Việt Nam là cứ điểm đầu tư lâu dài, với tầm nhìn 50 năm, 100 năm.

Thứ ba, tiếp tục tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia hệ sinh thái, chuỗi cung ứng toàn cầu doanh nghiệp Hoa Kỳ, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Thứ tư, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tăng cường tư vấn, góp ý chính sách, xây dựng, hoàn thiện thể chế, quản trị thông minh từ thực tiễn Hoa Kỳ là nước phát triển, nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Thứ năm, có tiếng nói với chính quyền Hoa Kỳ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước hạn chế về xuất khẩu công nghệ cao và công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường,

Thứ sáu, Cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ đang lấy ý kiến về chính sách thương mại của Việt Nam, Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Hoa Kỳ từ thực tiễn hoạt động tại Việt Nam đóng góp ý kiến khách quan, phản ánh chân thực về môi trường kinh doanh ngày càng cải thiện của Việt Nam, những nỗ lực và những kết quả cải cách tích cực theo hướng minh bạch, công bằng, không phân biệt đối xử, tuân thủ quy luật thị trường, ngày càng thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài làm ăn ổn định, lâu dài.

Thứ bảy, các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục kinh doanh đúng luật, cạnh tranh lành mạnh với các doanh nghiệp khác; tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, nhất là chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, phát triển nhà ở xã hội.

Thứ tám, Thủ tướng mong muốn quan hệ giữa các doanh nghiệp Hoa Kỳ với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương Việt Nam ngày càng chặt chẽ, hiệu quả trên tinh thần chân thành, thân thiện, nếu có vướng mắc, những công việc, sáng kiến cùng có lợi cho hai bên thì trao đổi, chia sẻ ngay để tìm ra điểm chung.

Nhằm tăng cường thu hút đầu tư chất lượng cao từ Hoa Kỳ, Chính phủ Việt Nam cam kết 3 bảo đảm: Bảo đảm khu vực FDI là một hợp phần quan trọng của kinh tế Việt Nam; bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh theo đúng pháp luật; bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chính sách phù hợp tình hình, điều kiện Việt Nam, quan hệ hai nước và hài hòa hóa thể chế.

Cùng với đó, phía Việt Nam mong muốn thực hiện 3 cùng: Cùng lắng nghe và thấu hiểu giữa Nhà nước, doanh nghiệp và Nhân dân; cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động để mang lại hiệu quả cao nhất cho các bên, phát triển nhanh, bền vững; cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng, cùng phát triển, cùng chung niềm vui, hạnh phúc, tự hào.

Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp FDI nói chung, các doanh nghiệp Hoa Kỳ góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước, hướng tới kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ và hướng tới giai đoạn hợp tác mới với tương lai tươi sáng hơn, hiệu quả hơn, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích cốt lõi tốt đẹp cho hai nước.