Thủ tướng Phạm Minh Chính:

Việc vận hành bộ máy phải “đúng vai, thuộc bài“

THU SÂM; ảnh: NHẬT BẮC

VHO - Phát biểu tại phiên thảo luận tổ sáng 12.2 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) và dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định chúng ta đang tiến hành cuộc cách mạng về tổ chức, bộ máy, để bộ máy tinh gọn mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức…

Việc vận hành bộ máy phải “đúng vai, thuộc bài“ - ảnh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên thảo luận tổ sáng 12.2.

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là chủ trương lớn của Đảng. Chúng ta sẽ cố gắng hoàn thành các công việc để đến tháng 3 tổ chức, cơ cấu mới bắt đầu vận hành, chuẩn bị đại hội đảng các cấp. Thủ tướng lưu ý khi tổ chức, bộ máy, cơ cấu mới vận hành, bên cạnh sự trơn tru, thuận lợi sẽ có những khó khăn đòi hỏi chúng ta phải có cách thức để giải quyết.  

Theo Thủ tướng, việc vận hành bộ máy phải "đúng vai, thuộc bài", cần phân biệt rõ nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, vì càng rõ càng dễ đánh giá và xác định trách nhiệm. Đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát; địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm; giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp; bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, từ thực tiễn thấy cái gì vướng mắc thì phải sửa.

Vấn đề tiếp theo được Thủ tướng đề cập là xây dựng, ban hành chính sách như thế nào để đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong bối cảnh diễn biến cuộc sống rất nhanh, có nhiều biến động, như trong chưa đầy một tháng qua, tình hình thế giới đã có nhiều đảo lộn. Thực tiễn cũng đặt ra nhiều bài học, kinh nghiệm như trong phòng chống dịch COVID-19, cơn bão Yagi (bão số 3 năm 2024) với nhiều quyết sách rất khó khăn, cân não.

Việc vận hành bộ máy phải “đúng vai, thuộc bài“ - ảnh 2
Sáng 12.2, Quốc hội tiến hành thảo luận tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) và dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi).

"Vì vậy, những gì đã rõ, đã chín, được thực tiễn chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, đa số ý kiến đồng tình thì chúng ta luật hóa, tiếp tục thực hiện. Còn những gì còn biến động, nhất là những vấn đề kinh tế thì trao quyền cho cơ quan hành pháp, trên cơ sở đó mới xử lý linh hoạt, kịp thời và báo cáo lại Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội", Thủ tướng phát biểu.

Một vấn đề khác được Thủ tướng đề cập là các quy trình ra quyết định phải nhanh trên tinh thần coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán đúng lúc là những yếu tố quyết định thành công. Do đó, cùng với việc lấy ý kiến nhân dân, đối tượng tác động khi xây dựng các dự án luật, cần coi trọng việc tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, người hoạt động thực tiễn.

Thủ tướng đơn cử, trong bão Yagi tại Lào Cai, khi nhận thấy nguy cơ khẩn cấp, người dân có thể gặp nguy hiểm do sạt lở đất, trưởng thôn Kho Vàng (xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) đã quyết định di dời người dân. "Người dân an toàn thì không sao, nhưng nếu không may trong quá trình di chuyển lại vào chỗ sạt lở mà người dân bị vùi lấp thì trưởng thôn thành tội đồ. Nhưng cách làm của ông rất sáng tạo, rất vô tư và ông sẵn sàng chịu trách nhiệm. Thế thì luật pháp phải bảo vệ những người như ông ấy", người đứng đầu Chính phủ phát biểu.