Ủy ban Văn hóa và Xã hội vào guồng nhiệm kỳ mới với tinh thần đổi mới, quyết liệt

THU SÂM; ảnh: TRẦN HUẤN

VHO - Chiều 7.4, ngay sau khi Quốc hội kết thúc chương trình làm việc, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ nhất, đánh dấu bước khởi đầu của nhiệm kỳ mới với nhiều kỳ vọng và trách nhiệm lớn lao. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tham dự phiên họp.

Ủy ban Văn hóa và Xã hội vào guồng nhiệm kỳ mới với tinh thần đổi mới, quyết liệt - ảnh 1
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh vai trò đặc biệt của Ủy ban trong việc tham mưu, kiến tạo chính sách phát triển con người – yếu tố trung tâm, đồng thời là động lực của sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.

Đặt con người ở vị trí trung tâm của phát triển

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định, trong bối cảnh Đại hội XIV của Đảng thành công tốt đẹp và các nghị quyết chuyên đề quan trọng liên quan đến lĩnh vực văn hóa – xã hội liên tiếp được ban hành, đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với mục tiêu xây dựng một Việt Nam hùng cường, văn minh và hạnh phúc.

Theo đó, phát triển nhanh và bền vững không chỉ được hiểu dưới góc độ tăng trưởng kinh tế, mà còn phải gắn chặt với các yếu tố xã hội, trong đó con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của mọi chính sách. Tinh thần “lấy dân làm gốc”, “lấy con người làm trung tâm” tiếp tục được khẳng định nhất quán trong các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

Trong bối cảnh đó, Ủy ban Văn hóa và Xã hội được giao phụ trách những lĩnh vực trực tiếp liên quan đến đời sống con người – từ giáo dục, y tế đến văn hóa, an sinh xã hội. Đây là những trụ cột quan trọng bảo đảm tính bền vững của sự phát triển quốc gia. Chính vì vậy, vai trò của Ủy ban không chỉ dừng lại ở việc thẩm tra, giám sát, mà còn phải chủ động kiến tạo, đề xuất những chính sách mang tính chiến lược, lâu dài.

Ủy ban Văn hóa và Xã hội vào guồng nhiệm kỳ mới với tinh thần đổi mới, quyết liệt - ảnh 2
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng hoa cho Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh và các Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá và Xã hội

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, mỗi đại biểu Quốc hội đều mang trong mình niềm tin và sự gửi gắm của hàng vạn cử tri. Trách nhiệm đó đòi hỏi đại biểu không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt mà còn phải có tầm nhìn dài hạn, góp phần kiến tạo tương lai. Đặc biệt, trong bối cảnh Quốc hội đã và đang có những đổi mới mạnh mẽ, nhất là trong công tác xây dựng pháp luật, yêu cầu đặt ra đối với đại biểu ngày càng cao.

Một trong những điểm đổi mới đáng chú ý là việc sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo hướng rút ngắn quy trình, mỗi dự án luật chỉ xem xét và thông qua tại một kỳ họp. Điều này đòi hỏi đại biểu phải nâng cao năng lực, tăng cường nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng để bảo đảm chất lượng lập pháp, đồng thời nâng cao hiệu quả giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Trong bối cảnh đó, lĩnh vực văn hóa – xã hội càng trở nên quan trọng, bởi đây chính là nền tảng bảo đảm sự phát triển bền vững. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, nếu bỏ lỡ một chính sách liên quan đến phát triển con người, đồng nghĩa với việc bỏ lỡ một cơ hội phát triển của đất nước.

Ủy ban Văn hóa và Xã hội vào guồng nhiệm kỳ mới với tinh thần đổi mới, quyết liệt - ảnh 3
Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá vã Xã hội Nguyễn Đắc Vinh tặng hoa cho các uỷ viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Uỷ ban

Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị tập thể Ủy ban Văn hóa và Xã hội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kế thừa kinh nghiệm từ các Ủy ban tiền nhiệm, đồng thời đẩy mạnh đổi mới với tinh thần “quyết tâm, quyết liệt, quyết đoán, quyết làm” nhằm xây dựng một Quốc hội dân chủ, chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại và thực sự vì dân.

Ngay trong phiên họp đầu tiên, Ủy ban đã cho ý kiến về ba nội dung quan trọng, gồm: dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi), dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết cụ thể hóa Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa. Đây đều là những nội dung có ý nghĩa sâu rộng, tác động trực tiếp đến đời sống xã hội và sự phát triển con người.

Đặc biệt, việc cụ thể hóa Nghị quyết 80 được xác định là nhiệm vụ quan trọng, bởi văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là sức mạnh nội sinh của dân tộc. Cùng với đó, các lĩnh vực như giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được xác định là những trụ cột cần được quan tâm, đầu tư và hoàn thiện chính sách một cách đồng bộ.

Ủy ban Văn hóa và Xã hội vào guồng nhiệm kỳ mới với tinh thần đổi mới, quyết liệt - ảnh 4
Phiên họp diễn ra vào chiều tối ngày 7.4

Phát biểu tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, nhiệm kỳ này, Ủy ban quy tụ nhiều đại biểu có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực văn hóa – xã hội. Đồng thời, số lượng đại biểu mới tham gia cũng khá đông, tạo nên sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, hứa hẹn mang lại những đổi mới tích cực trong hoạt động của Ủy ban.

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban cũng thẳng thắn nhìn nhận, khối lượng công việc trong nhiệm kỳ là rất lớn, với nhiều nhiệm vụ phức tạp, đòi hỏi sự nỗ lực cao của từng thành viên. Trong đó, việc cụ thể hóa các nghị quyết quan trọng như Nghị quyết 71 về giáo dục, Nghị quyết 72 về y tế và Nghị quyết 80 về văn hóa sẽ là những nhiệm vụ trọng tâm, cần được triển khai đồng bộ và hiệu quả.

Ủy ban không chỉ thực hiện chức năng thẩm tra, mà còn tham gia giám sát quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách. Điều này đòi hỏi sự chủ động, trách nhiệm và tinh thần đổi mới trong phương thức làm việc của từng đại biểu.

Ủy ban Văn hóa và Xã hội vào guồng nhiệm kỳ mới với tinh thần đổi mới, quyết liệt - ảnh 5
Các đại biểu tham dự phiên họp

Để đáp ứng yêu cầu đó, Ủy ban đã tiến hành rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, đặc biệt là các đại biểu mới, nhằm bảo đảm mỗi người đều được tham gia sâu vào các lĩnh vực chuyên môn. Việc phát huy trí tuệ tập thể, huy động tối đa ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và đại biểu sẽ là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban.

Phiên họp toàn thể lần thứ nhất của Ủy ban Văn hóa và Xã hội không chỉ là bước khởi đầu về mặt tổ chức, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội khóa XVI. Với trọng trách phụ trách những lĩnh vực gắn trực tiếp với con người và đời sống xã hội, Ủy ban được kỳ vọng sẽ trở thành một trụ cột quan trọng, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Trên nền tảng kế thừa và đổi mới, với tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến, Ủy ban Văn hóa và Xã hội hứa hẹn sẽ đóng góp thiết thực vào việc xây dựng một Quốc hội hành động, vì dân, vì sự phát triển lâu dài của quốc gia.