Ủy ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội tổng kết công tác nhiệm kỳ khoá XV:

Quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ, lụt

THU SÂM; ảnh: QUỐC HỘI

VHO - Sáng 23.11, Ủy ban Văn hoá và Xã hội (VHXH) của Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ khóa XV (2021-2026). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tham dự, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực vượt bậc của Ủy ban trong giai đoạn vừa qua. Tại Hội nghị, Ủy ban đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi lũ, lụt.

Quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ, lụt - ảnh 1
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại Hội nghị

Cùng tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội; các Bộ, ngành trong đó có Uỷ viên BCH Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn; Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng - Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình.

Nhiệm kỳ khóa XV đạt kết quả toàn diện

Phát biểu khai mạc, Chủ nhiệm Ủy ban VHXH Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện kết quả hoạt động của Ủy ban, đề xuất phương hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong giai đoạn tới; đồng thời là dịp biểu dương sự đồng hành, phối hợp trách nhiệm của các thành viên Ủy ban, các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành và tổ chức hữu quan.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi thời cơ và khó khăn đan xen, nhất là những tác động nặng nề từ đại dịch Covid-19 ở những năm đầu nhiệm kỳ và yêu cầu phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau dịch.

Quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ, lụt - ảnh 2
Toàn cảnh Hội nghị

Việc thành lập Ủy ban VHXH trên cơ sở hợp nhất Ủy ban Văn hoá, Giáo dục và Ủy ban Xã hội theo Nghị quyết 178 của Quốc hội là bước đổi mới lớn trong tổ chức bộ máy Quốc hội, phù hợp xu thế tinh gọn, hiệu quả của hệ thống chính trị.

Trong suốt nhiệm kỳ, với tinh thần trách nhiệm cao, sự đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm đổi mới, tập thể Ủy ban đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, đạt nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực được giao. Trong công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban đã chủ động rà soát, nghiên cứu các chủ trương của Đảng; đề xuất những định hướng sửa đổi, bổ sung chương trình lập pháp của Quốc hội khóa XV; chú trọng hoàn thiện thể chế, chính sách trong phạm vi phụ trách.

Đây là nhiệm kỳ mà Ủy ban đảm nhiệm khối lượng lập pháp lớn, phạm vi rộng và phức tạp, trực tiếp liên quan tới quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Ủy ban đã thể chế hóa đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Quốc hội về đổi mới công tác xây dựng pháp luật, tinh gọn tổ chức bộ máy và chuyển đổi mô hình chính quyền hai cấp.

Trong nhiệm kỳ, Ủy ban đã chủ trì thẩm tra 20 dự án luật, 6 nghị quyết của Quốc hội, 1 pháp lệnh và 6 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thẩm tra lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong 44 dự án luật; phối hợp thẩm tra hơn 260 lượt báo cáo theo phân công.

Quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ, lụt - ảnh 3
Tại Hội nghị, Ủy ban đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, thu được 126.320 đồng, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng

Công tác thẩm tra được triển khai bài bản, khoa học, tuân thủ quy định, chú trọng đánh giá tác động và bảo đảm chất lượng của hồ sơ dự án Luật, Nghị quyết. Bên cạnh đó, các hoạt động giám sát tiếp tục được đổi mới cả về nội dung và phương thức nhằm nâng cao tính hiệu quả, thiết thực.

Ủy ban đã chủ trì tham mưu 1 hoạt động giám sát chuyên đề của Quốc hội; phối hợp tham mưu 2 hoạt động giám sát chuyên đề của Quốc hội; chủ trì tham mưu 2 giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời tổ chức 4 đoàn giám sát tổng hợp, 20 giám sát chuyên đề cùng nhiều khảo sát độc lập; tổ chức 6 phiên giải trình với Chính phủ và các bộ, ngành trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình bày tỏ sự thống nhất rất cao với Báo cáo tổng kết của Uỷ ban VHXH cũng như các ý kiến đánh giá của các đại biểu về những kết quả toàn diện, nổi bật mà Ủy ban đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Theo Thứ trưởng, với phạm vi hoạt động rộng và phức tạp, bao quát nhiều lĩnh vực xã hội có tính chuyên ngành, đòi hỏi trình độ chuyên môn sâu và bám sát thực tiễn đời sống, Ủy ban đã phải xử lý khối lượng công việc rất lớn với yêu cầu chất lượng cao và tiến độ gấp, nhưng hầu hết các lĩnh vực đều ghi nhận bước phát triển mạnh mẽ.

Thứ trưởng nhấn mạnh đây là một nhiệm kỳ có khối lượng công việc lớn, đầy vất vả song tập thể Ủy ban đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và quyết tâm rất lớn để hoàn thành nhiệm vụ.

Ở góc độ Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Lê Hải Bình ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa hai cơ quan, đặc biệt trong công tác lập pháp – giai đoạn mà Bộ hoàn thành khối lượng văn bản quy phạm pháp luật lớn nhất từ trước tới nay.

Bộ VHTTDL đã chủ trì xây dựng, trình ban hành gần 130 văn bản quy phạm pháp luật trong nhiệm kỳ, trong đó có 5 luật, gần 30 nghị định, 1 quyết định của Thủ tướng và gần 90 thông tư; tổng thể hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Bộ quản lý đã lên đến 433 văn bản, đánh dấu mức độ hoàn thiện cao nhất trong nhiều năm qua.

Đây cũng là lần đầu tiên trong một nhiệm kỳ, ngành VHTTDL có tới 5/15 luật được thông qua, chiếm hơn 30% tổng số luật của ngành trong hàng chục năm.

Thứ trưởng nhấn mạnh, để hoàn thành khối lượng lập pháp “chưa từng có tiền lệ” này, Ủy ban VHXH đã đồng hành từ rất sớm, đã phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng vừa trên bùinh diện tổng thể hệ thống, vừa cụ thể từ khâu thiết kế chính sách.

Về công tác giám sát, Thứ trưởng đánh giá cao những khảo sát, phân tích và kết luận của Ủy ban, đặc biệt ở các chuyên đề liên quan trực tiếp đến lĩnh vực văn hoá – xã hội như phát triển văn hoá, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá; phát triển du lịch, nhất là giai đoạn phục hồi sau đại dịch.

Các kết luận giám sát “trúng và đúng” đã giúp Bộ điều chỉnh chính sách, khắc phục hạn chế và đề xuất các giải pháp phù hợp với thực tiễn phát triển. Thứ trưởng cảm ơn Ủy ban VHXH đã đồng hành trong các phiên chất vấn, trong chuẩn bị nội dung và rà soát vấn đề trọng tâm, với tinh thần cùng nhìn về một phía, tạo niềm tin cho cử tri cả nước.

Thứ trưởng cũng cho biết tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến thông qua dự án Luật Báo chí (sửa đổi); trong suốt quá trình hoàn thiện dự án Luật, Bộ VHTTDL đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp xác đáng từ Ủy ban VHXH...

Thứ trưởng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Bộ VHTTDL tiếp tục nhận được sự đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ của Ủy ban VHXH, nhất là trong bối cảnh thực hiện các chủ trương lớn của Đảng về phát triển văn hoá, xã hội, con người, hoàn thiện thể chế, đổi mới tư duy huy động nguồn lực, phát triển công nghiệp văn hoá, thúc đẩy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để xây dựng không gian phát triển mới cho văn hoá và con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ, lụt - ảnh 4
Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình phát biểu tại Hội nghị

Không chỉ đóng góp trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Ủy ban còn chú trọng mở rộng quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế. Các hoạt động đối ngoại được triển khai đa dạng, hiệu quả, tuân thủ đường lối đối ngoại của Đảng và quy định pháp luật.

 

Ủy ban VHXH làm được nhiều việc lớn và khó, thể hiện sự tận tâm và chuyên nghiệp

Phát biểu tại Hội nghị, các ý kiến đều đánh giá cao những kết quả đạt được của Uỷ ban trong nhiệm kỳ khoá XV. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao những nỗ lực của Ủy ban trong suốt nhiệm kỳ, đặc biệt là tinh thần chủ động, tính chuyên nghiệp, sự cẩn trọng, tỉ mỉ và trách nhiệm cao trong xử lý các nội dung lớn và khó.

Bộ trưởng cho biết Ủy ban đã phối hợp hiệu quả với các bộ, ngành, nhất là trong công tác xây dựng pháp luật liên quan đến giáo dục và đào tạo, thể hiện tinh thần bao quát, không ngại việc và làm việc rất trách nhiệm.

Quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ, lụt - ảnh 5
Hội nghị tổng kết đánh dấu nhiệm kỳ thành công của Uỷ ban VHXH

Trong phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định rằng với phạm vi phụ trách đa dạng, phức tạp và nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, Ủy ban VHXH đã khẳng định uy tín, vị thế là một tập thể “Đoàn kết – Trách nhiệm – Chủ động – Nhạy bén – Đổi mới”.

Theo bà, sau khi hợp nhất và trở thành Ủy ban có số lượng thành viên đông nhất trong các cơ quan của Quốc hội, điều đáng quý là tập thể Ủy ban đã nhanh chóng ổn định mô hình tổ chức mới, phát huy truyền thống đoàn kết, chia sẻ trách nhiệm, vận hành thuận lợi và khoa học.

Phó Chủ tịch Quốc hội biểu dương tinh thần gương mẫu, phương pháp lãnh đạo khoa học của Thường trực Ủy ban, nhất là đồng chí Chủ nhiệm, đã khơi dậy động lực, phát huy sở trường và năng lực của từng cán bộ, tạo nên sức mạnh chung để hoàn thành nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn Ủy ban tiếp tục tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới.