Ngày này năm xưa:

Giải phóng Thủ đô Hà Nội (1954)

TUẤN ĐÔNG

VHO - Ngày 10.10.1954, đoàn quân chiến thắng tiến vào tiếp quản Hà Nội giữa rừng cờ hoa và niềm hân hoan của nhân dân, đánh dấu Ngày Giải phóng Thủ đô. Ngày này còn gắn với những dấu mốc về xuất bản, báo chí cách mạng, chuyển đổi số, văn hóa nghệ thuật và sức khỏe cộng đồng.

Giải phóng Thủ đô, mở ra thời kỳ phát triển mới

Giải phóng Thủ đô Hà Nội (1954) - ảnh 1
Ngày 10.10.1954, Thủ đô Hà Nội hân hoan đón chào đoàn quân chiến thắng trở về. Ảnh tư liệu

Theo Báo điện tử Chính phủ, sáng 10.10.1954, các đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam tiến vào tiếp quản Hà Nội trong sự chào đón của đông đảo nhân dân.

Trước đó, đến 16 giờ 30 phút ngày 9.10, quân Pháp đã rút hết khỏi thành phố qua cầu Long Biên, tạo điều kiện để lực lượng ta tiếp quản Thủ đô.

Trong rừng cờ đỏ sao vàng, đoàn quân chiến thắng tiến qua các tuyến phố, tiến về trung tâm thành phố.

Buổi chiều cùng ngày, lễ chào cờ lịch sử được tổ chức tại sân vận động Cột Cờ, đánh dấu thời khắc Hà Nội hoàn toàn được giải phóng.

Ngày 10.10.1954 trở thành mốc son trong lịch sử Thủ đô, mở ra thời kỳ mới trong quá trình xây dựng và phát triển Hà Nội. Sự kiện cũng là biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam.

Báo Cờ Giải phóng ra số đầu tiên

Theo tư liệu Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, ngày 10.10.1942, Báo Cờ Giải phóng, cơ quan tuyên truyền, cổ động Trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương, ra số đầu tiên. Tổng Bí thư Trường Chinh trực tiếp phụ trách và là một trong những cây bút chính luận chủ yếu của tờ báo.

Trong thời kỳ hoạt động bí mật trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, báo góp phần truyền bá đường lối cách mạng, cổ vũ phong trào đấu tranh và hướng dẫn quần chúng tham gia hoạt động cách mạng. Nội dung được thể hiện ngắn gọn, sắc bén, hướng đến khả năng tiếp nhận của đông đảo nhân dân.

Báo Cờ Giải phóng xuất bản tổng cộng 33 số, số cuối cùng ra ngày 18.11.1945. Di sản của tờ báo là một dấu mốc đáng chú ý trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, thể hiện vai trò của báo chí trong công tác tư tưởng và vận động quần chúng.

Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam

Theo Báo điện tử Chính phủ, ngày 10.10.1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 122/SL thành lập Nhà in Quốc gia. Đây là dấu mốc quan trọng trong việc thống nhất tổ chức, quản lý hoạt động in, xuất bản và phát hành sách báo của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Nhà in Quốc gia có nhiệm vụ tổ chức in sách, báo, tài liệu của Chính phủ và các đoàn thể nhân dân, đồng thời phổ biến, lưu thông ấn phẩm đến công chúng. Sắc lệnh đặt nền tảng cho việc tổ chức, quản lý thống nhất các khâu xuất bản, in và phát hành.

Qua các thời kỳ, ngành xuất bản, in và phát hành sách góp phần truyền bá tri thức, phổ biến đường lối, chính sách, lưu giữ giá trị văn hóa và thúc đẩy đời sống tinh thần xã hội. Ngày 10.10 hằng năm trở thành dịp tôn vinh những người làm xuất bản và phát hành sách.

Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Theo Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22.4.2022, Thủ tướng Chính phủ chọn ngày 10.10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Đây là dịp nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động và lan tỏa các ứng dụng số trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và đời sống người dân.

Chuyển đổi số được triển khai trên ba trụ cột: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Mục tiêu là nâng cao hiệu quả quản trị, cải thiện chất lượng dịch vụ công, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2026, Ngày Chuyển đổi số quốc gia có chủ đề: “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”. Chủ đề nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi số phải tạo ra hiệu quả cụ thể, thiết thực.

Khánh thành Thư viện Hà Nội

Ngày 10.10.2008, Thư viện Hà Nội tại số 47 phố Bà Triệu được khánh thành, bổ sung một thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu đọc, tra cứu và tiếp cận thông tin của người dân Thủ đô. Công trình được khởi công ngày 10.10.2005, hướng tới hiện đại hóa hoạt động thư viện công cộng.

Tòa nhà có 8 tầng nổi và 1 tầng hầm, với diện tích sàn xây dựng được giới thiệu là 6.161m². Không gian được bố trí cho kho sách, phòng đọc và các hoạt động phục vụ bạn đọc, đáp ứng nhu cầu khai thác tài liệu ở nhiều lĩnh vực.

Bên cạnh chức năng cung cấp sách báo, thư viện còn lưu giữ tài liệu địa chí và tư liệu liên quan đến lịch sử, văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Công trình góp phần phát triển văn hóa đọc, bảo tồn tri thức và mở rộng cơ hội tiếp cận thông tin trong cộng đồng.

Ngày Sức khỏe tâm thần thế giới

Ngày 10.10 hằng năm là Ngày Sức khỏe tâm thần thế giới, được tổ chức từ năm 1992 theo sáng kiến của Liên đoàn Sức khỏe tâm thần thế giới. Ngày này nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy phòng ngừa và cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), sức khỏe tâm thần là một bộ phận không thể thiếu của sức khỏe tổng thể. Các vấn đề như trầm cảm, lo âu và những rối loạn tâm thần khác có thể ảnh hưởng đến học tập, việc làm, quan hệ xã hội và chất lượng cuộc sống.

Năm 2026, chiến dịch của WHO có chủ đề “Lắng nghe trải nghiệm thực tế: Tiếng nói chân thực, thay đổi thực chất”, nhấn mạnh vai trò của người từng trải qua vấn đề sức khỏe tâm thần trong việc xây dựng chính sách và dịch vụ hỗ trợ. Thông điệp hướng đến chăm sóc lấy con người làm trung tâm, tôn trọng quyền và phẩm giá.

Giuseppe Verdi - nhà soạn nhạc opera Italy

Ngày 10.10.1813, Giuseppe Verdi sinh tại Le Roncole, vùng Parma, Italy. Ông trở thành một trong những nhà soạn nhạc opera có ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ XIX, với phong cách kết hợp giai điệu giàu cảm xúc, kịch tính sân khấu và khả năng khắc họa tâm lý nhân vật.

Trong sự nghiệp, Verdi sáng tác nhiều vở opera nổi tiếng như Rigoletto, Il trovatore, La traviata, Aida và Otello. Các tác phẩm của ông được biểu diễn rộng rãi tại những nhà hát opera lớn, trở thành một phần quan trọng trong di sản âm nhạc cổ điển thế giới.

Âm nhạc của Verdi còn gắn với bối cảnh lịch sử Italy thế kỷ XIX và phong trào thống nhất đất nước. Ông qua đời tại Milan ngày 27.1.1901, để lại di sản nghệ thuật có sức sống lâu dài trong đời sống biểu diễn và văn hóa đại chúng.