Tổng thống Hungary và phu nhân sắp thăm chính thức Việt Nam
VHO - Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Tổng thống Hungary Sulyok Tamas và phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến ngày 29.5.2025.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Sulyok Tamas trên cương vị tổng thống. Việc ông đến Hà Nội chỉ hơn 1 năm sau khi nhậm chức vào tháng 3-2024 cũng cho thấy sự quan tâm đến việc phát triển quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hungary.
Chuyến thăm càng có ý nghĩa khi diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950 - 2025).
Hungary là một trong những nước đầu tiên trên thế giới chính thức công nhận và thiết lập quan hệ với Việt Nam. Trải qua 75 năm, quan hệ song phương đã chứng kiến nhiều thăng trầm của lịch sử, với sự ủng hộ và giúp đỡ của Hungary quý báu dành cho Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.
Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác với Hungary.
Việt Nam và Hungary thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 3,2.1950.
Tháng 9.2017, Việt Nam và Hungary ký Bản ghi nhớ nhằm thiết lập quan hệ chính thức giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Liên minh Công dân Hungary cầm quyền.
Trong chuyến thăm Hungary của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ ngày 8 đến 11.9.2018, quan hệ song phương đã được nâng cấp từ hữu nghị truyền thống lên Đối tác toàn diện.
Hiện tại, Hungary có 21 dự án FDI còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 50,66 triệu đô la Mỹ, xếp thứ 52 trong số 149 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.
Lĩnh vực chế biến, chế tạo dẫn đầu với 3 dự án trị giá 41,82 triệu đô la Mỹ, tiếp theo là truyền thông và bất động sản.
Dự án lớn nhất của Hungary tại Việt Nam là dự án chế biến, chế tạo ở Bình Dương với vốn 40,1 triệu đô la Mỹ, Hà Nội có 10 dự án, tổng vốn 8,59 triệu đô la Mỹ. Các dự án còn lại phân bố tại các địa phương như Thanh Hóa, TP.HCM và Đồng Tháp.
Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, cộng đồng người Việt tại Hungary tương đối đông, với khoảng 6.000 người, tập trung chủ yếu tại thủ đô Budapest. Đây cũng là cầu nối hữu nghị cho quan hệ hai nước, góp phần giúp các lĩnh vực hợp tác khác phát triển tích cực.
Mỗi năm, Hungary cấp 200 suất học bổng đại học và sau đại học cho sinh viên Việt Nam, là quốc gia cấp nhiều học bổng nhất cho Việt Nam trong khu vực Trung Đông Âu.
Dự kiến trong thời gian thăm Việt Nam, Tổng thống Hungary Sulyok Tamas sẽ dự lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch, hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường và hội kiến các lãnh đạo cấp cao khác của Việt Nam.
Đây là đoàn cấp nguyên thủ thứ hai đến Việt Nam trong vòng chưa đầy một tuần (sau đoàn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron) và cả hai quốc gia đều là thành viên của Liên minh châu Âu (EU).
Cùng với hợp tác kinh tế - thương mại, hợp tác văn hoá giữa hai nước ngày càng được tăng cường.
Nhân chuyến thăm chính thức Hungary của Thủ tướng Phạm Minh Chính (tháng 1.2024), tại thủ đô Budapest, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông và Bộ trưởng Bộ Văn hoá và Sáng tạo Hungary János Csák đã ký "Chương trình hợp tác văn hoá giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hoá và Sáng tạo Hungary giai đoạn 2024-2026" với sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán.
Chương trình hợp tác văn hóa giữa hai Bộ là cơ sở cho việc triển khai các hoạt động hợp tác song phương, thúc đẩy giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật cũng như các hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh của hai bên như văn học, di sản, thư viện, điện ảnh nhằm tăng cường giới thiệu về văn hóa Việt Nam tại Hungary và Hungary tại Việt Nam, đặc biệt là khi hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025.
Tháng 11.2024 tại TP.HCM đã ra mắt Trung tâm Hỗ trợ và phát triển thương mại, văn hóa Hungary - Việt Nam. Đây là tổ chức đóng vai trò cầu nối giữa Hungary và Việt Nam.
Mục tiêu chiến lược của Trung tâm là thúc đẩy và phát triển quan hệ thương mại và văn hóa giữa hai quốc gia, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân giao lưu, trao đổi, hợp tác.
Trong lĩnh vực văn hóa, Trung tâm đóng góp vào việc thúc đẩy giao lưu văn hóa, du lịch, thể thao, giáo dục, tổ chức các sự kiện và các hoạt động kết nối tập huấn.
Những hoạt động này nhằm giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa của hai quốc gia, giúp người dân hai nước hiểu rõ hơn về truyền thống và giá trị văn hóa Hungary - Việt Nam.
Với vai trò là cầu nối chiến lược, Trung tâm Hỗ trợ và phát triển thương mại, văn hóa Hungary - Việt Nam không chỉ đóng góp vào sự phát triển kinh tế mà còn tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện, sâu rộng giữa Hungary và Việt Nam.