Việt Nam – Áo:

Thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực phát triển du lịch

ĐÌNH TOÁN

VHO - Sáng 21.4 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Phan Tâm đã có buổi tiếp, làm việc với đoàn công tác của Trường Đại học Khoa học ứng dụng IMC Krems (Áo) do TS. Heinz Boyer, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường làm trưởng đoàn.

Chào mừng đoàn công tác đến thăm, làm việc tại trụ sở Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Phan Tâm hoan nghênh mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác của Trường Đại học Khoa học ứng dụng IMC Krems với các cơ sở đào tạo về du lịch, lữ hành của Việt Nam, đặc biệt là những cơ sở trực thuộc Bộ VHTTDL.

Thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực phát triển du lịch - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Phan Tâm tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường IMC Krems Heinz Boyer

Đánh giá Việt Nam – Áo có nhiều dư địa hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực du lịch, Thứ trưởng Phan Tâm khẳng định, Bộ VHTTDL luôn mong muốn đẩy mạnh hợp tác giữa các trường du lịch trực thuộc Bộ với các trường của Áo, đặc biệt là Trường Đại học Khoa học ứng dụng IMC Krems để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực du lịch. Qua đó, đáp ứng yêu cầu về nhân lực ngành du lịch của Việt Nam và Áo.

Cụ thể, Việt Nam mong muốn IMC Krems hỗ trợ học bổng cho sinh viên, học viên Việt Nam đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của chương trình và quy định pháp luật hiện hành về đào tạo, bồi dưỡng.

Cùng với đó, Thứ trưởng cũng mong muốn IMC Krems tiếp tục hợp tác với các trường của Việt Nam đã hợp tác trong thời gian qua và có sự mở rộng trong đào tạo cử nhân, thạc sĩ các ngành Quản trị du lịch và lữ hành; Quản trị kinh doanh; các nghề bếp, bar Âu; ngoại ngữ (tiếng Đức) và nghiệp vụ trong cơ sở lưu trú du lịch, quản lý khách sạn, tổ chức sự kiện…

Thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực phát triển du lịch - ảnh 2
Toàn cảnh buổi tiếp

Hai bên cũng cần mở rộng thêm kênh thông tin, diễn đàn, hội nghị, hội thảo nhằm quảng bá chương trình hợp tác, thu hút sinh viên hai chiều, tăng số lượng và chất lượng tuyển sinh; cũng như tìm ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hợp tác đào tạo giữa hai nước.

Đặc biệt, Thứ trưởng hy vọng IMC Krems và các cơ sở đào tạo nghiên cứu, ký kết kế hoạch hợp tác, chuyển giao công nghệ, chương trình đào tạo cho Việt Nam. Các hoạt động hợp tác phải phù hợp với yêu cầu phát triển du lịch của hai nước, có lộ trình và sản phẩm đầu ra cụ thể.

Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Khoa học ứng dụng IMC Krems Heinz Boyer đánh giá, Việt Nam là thị trường tiềm năng trong đào tạo, khai thác nguồn nhân lực lĩnh vực du lịch do có dân số trẻ cùng đức tính cần cù, chịu khó.

“Nhu cầu về nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực giữa hai nước là rất lớn. Nếu đẩy mạnh hợp tác về đào tạo, hai bên có thể phần nào giải quyết được vấn đề thiếu hụt nhân lực chất lượng cao trong phát triển du lịch”, TS. Heinz Boyer cho hay.

Thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực phát triển du lịch - ảnh 3
Thứ trưởng Phan Tâm tặng quà lưu niệm cho TS. Heinz Boyer

TS. Heinz Boyer thông tin trong thời gian tới, IMC Krems mong muốn được kết nối, mở rộng hợp tác với các cơ sở đào tạo trong lĩnh vực du lịch của Việt Nam, nhất là với các trường của Bộ VHTTDL.

TS. Heinz Boyer chia sẻ, nhà trường có thể cung cấp học bổng chương trình đào tạo ngắn hạn cho sinh viên Việt Nam và có sự ưu tiên cho các trường thuộc Bộ VHTTDL.

Bên cạnh đào tạo chuyên môn, IMC Krems cũng chú trọng đào tạo về kiến thức văn hóa quốc gia, giúp sinh viên phát triển toàn diện kiến thức và áp dụng được vào các công việc liên quan đến du lịch.

Đặc biệt, trường cũng có hoạt động đào tạo liên kết. Do đó, sinh viên, học viên có thể học tập tại cả Việt Nam và Áo. Những lĩnh vực IMC Krems đang hướng đến đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam là nhà hàng, khách sạn… và một số lĩnh vực hai nước đang có nhu cầu lớn.

Trước mắt, việc hợp tác sẽ diễn ra ở những cơ sở đào tạo được đặt ở những thành phố lớn, trung tâm du lịch.

Thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực phát triển du lịch - ảnh 4
Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch

Đối với chuyển giao chương trình đào tạo, khoa học - công nghệ, lãnh đạo trường khẳng định sẵn sàng ký kết, hợp tác với Việt Nam.

Cùng với đó, TS. Heinz Boyer hy vọng hai bên sớm hợp tác, tổ chức hội thảo chuyên đề nhằm tạo ra diễn đàn để các trường cùng nhau trao đổi, tìm ra giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác về đào tạo nhân lực phục vụ phát triển du lịch.

Cũng thông qua hội thảo, sinh viên Việt Nam sẽ tìm kiếm được cơ hội học tập chuyên môn về du lịch tại Áo. Nhà tuyển dụng cũng sẽ có cơ hội tìm kiếm được nhân lực chất lượng cao.