Rực rỡ sắc màu văn hóa trong Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai

XUÂN TRƯỜNG - ĐÌNH TOÁN; ảnh: TRẦN HUẤN

VHO - Tối 1.10, tại Hoàng thành Thăng Long, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai với chủ đề “Hội tụ di sản – Kết nối tương lai” chính thức khai mạc bằng chương trình nghệ thuật giàu sắc màu, kết nối những giá trị di sản văn hóa Việt Nam với tinh hoa văn hóa quốc tế. Qua âm nhạc, nghệ thuật trình diễn và những sáng tạo đương đại, đêm khai mạc mở ra không gian giao lưu đa dạng, nơi các nền văn hóa cùng hiện diện, chia sẻ và lan tỏa những giá trị chung.

Lễ hội do Bộ VHTTDL, Bộ Ngoại giao và UBND TP. Hà Nội tổ chức, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO.

Dự lễ khai mạc có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng; ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO.

Rực rỡ sắc màu văn hóa trong Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai  - ảnh 1
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai

Cùng dự có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và TP. Hà Nội; các vị đại sứ, đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế cùng các đoàn nghệ thuật Việt Nam và quốc tế.

Rực rỡ sắc màu văn hóa trong Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai  - ảnh 2
Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ hai có sự tham gia của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế với quy mô, nội dung và hình thức trải nghiệm phong phú

Ngay sau phần lễ, chương trình nghệ thuật khai mạc đưa khán giả bước vào hành trình khám phá chiều sâu văn hóa Việt Nam, từ những giá trị được bồi đắp qua lịch sử đến các hình thức biểu đạt nghệ thuật đương đại. Trong dòng chảy ấy, di sản trở thành điểm tựa, còn nghệ thuật là phương thức kết nối các thế hệ, cộng đồng và nền văn hóa.

Những sắc màu văn hóa được tái hiện qua hoạt cảnh "Lời ru của mẹ", liên khúc dân ca ba miền cùng các tiết mục Nhã nhạc cung đình Huế, "Bài ca đất phương Nam", Quan họ Bắc Ninh...

Mỗi loại hình nghệ thuật mang một sắc thái riêng, góp phần phác họa đời sống văn hóa phong phú của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, từ những làn điệu dân ca gắn bó với sinh hoạt thường ngày đến các loại hình nghệ thuật truyền thống được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Rực rỡ sắc màu văn hóa trong Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai  - ảnh 4
Lễ hội là nhịp cầu vun đắp tình hữu nghị, sự thấu hiểu và lòng tin giữa các dân tộc để cùng nhau kiến tạo một thế giới hòa bình, nhân văn và phát triển bền vững của nhân loại

Không chỉ tái hiện những giá trị đã làm nên bản sắc văn hóa dân tộc, chương trình còn tạo điều kiện để các di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.

Qua ngôn ngữ sân khấu, âm nhạc và trình diễn, những chất liệu văn hóa quen thuộc được giới thiệu tới công chúng trong không gian mới, góp phần khơi gợi sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, đối với di sản.

Rực rỡ sắc màu văn hóa trong Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai  - ảnh 5

Từ mạch nguồn văn hóa Việt Nam, chương trình mở rộng sang chủ đề "Năm châu hội tụ", với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật đến từ Trung Quốc, Indonesia, Israel, Azerbaijan, Lào, Ukraine, Hàn Quốc...

Những tiết mục mang theo âm hưởng âm nhạc, phong cách trình diễn và dấu ấn văn hóa riêng, tạo nên bức tranh đa dạng về đời sống nghệ thuật của các quốc gia.

Rực rỡ sắc màu văn hóa trong Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai  - ảnh 6

Sự góp mặt của các đoàn nghệ thuật quốc tế không chỉ làm phong phú nội dung chương trình mà còn mở ra cơ hội để công chúng tiếp cận những nền văn hóa khác nhau thông qua trải nghiệm trực tiếp.

Trên cùng một sân khấu, các sắc thái nghệ thuật cùng hiện diện, thể hiện sự đa dạng trong cách mỗi cộng đồng lưu giữ, biểu đạt và trao truyền những giá trị văn hóa của mình.

Rực rỡ sắc màu văn hóa trong Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai  - ảnh 7

Trong không gian giao lưu ấy, sự khác biệt không tạo nên khoảng cách mà trở thành chất liệu cho đối thoại và khám phá.

Mỗi tiết mục là một lát cắt văn hóa, góp phần giúp khán giả nhận diện những nét riêng của từng quốc gia, đồng thời cảm nhận những điểm gặp gỡ trong đời sống tinh thần của các dân tộc.

Rực rỡ sắc màu văn hóa trong Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai  - ảnh 8

Bên cạnh các loại hình nghệ thuật truyền thống, chương trình khai mạc còn mang đến nhịp điệu trẻ trung thông qua sự kết hợp giữa chất liệu dân gian với rap, hip-hop và EDM.

Các nghệ sĩ Hòa Minzy, Đức Phúc, Trúc Nhân, Hà Myo, Hoàng Bách góp phần tạo nên những sắc thái biểu diễn đa dạng, đưa âm nhạc đương đại hòa vào mạch cảm xúc của đêm hội.

Rực rỡ sắc màu văn hóa trong Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai  - ảnh 9

Việc kết hợp các yếu tố truyền thống và hiện đại cho thấy khả năng tiếp tục vận động của chất liệu văn hóa trong đời sống hôm nay.

Khi được thể hiện bằng những hình thức gần gũi với công chúng đương đại, các giá trị văn hóa truyền thống có thêm cơ hội tiếp cận khán giả trẻ, đồng thời mở rộng không gian sáng tạo cho nghệ sĩ.

Rực rỡ sắc màu văn hóa trong Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai  - ảnh 10
Rực rỡ sắc màu văn hóa trong Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai  - ảnh 11
Tiết mục của đoàn nghệ sĩ Trung Quốc

Sự giao thoa giữa các loại hình nghệ thuật cũng tạo nên nhịp điệu xuyên suốt cho chương trình.

Từ những thanh âm dân gian, nghệ thuật truyền thống đến các tiết mục mang hơi thở quốc tế và phong cách biểu diễn hiện đại, đêm khai mạc từng bước mở rộng không gian thưởng thức, kết nối chiều sâu văn hóa với sự đa dạng của đời sống nghệ thuật hôm nay.

Rực rỡ sắc màu văn hóa trong Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai  - ảnh 12
Tiết mục biểu diễn của Đoàn nghệ sĩ Lào

Qua đó, chương trình không chỉ giới thiệu các giá trị văn hóa mà còn gợi mở cách thức để những giá trị ấy tiếp tục được tiếp nhận và lan tỏa.

Di sản được đặt trong mối quan hệ với sáng tạo đương đại, còn giao lưu quốc tế trở thành cơ hội để các nền văn hóa giới thiệu bản sắc, tăng cường đối thoại và tìm kiếm những điểm tương đồng.

Rực rỡ sắc màu văn hóa trong Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai  - ảnh 13
Tiết mục của đoàn nghệ sĩ Campuchia

Được tổ chức trong 4 ngày, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai tiếp tục mở rộng từ chương trình nghệ thuật khai mạc thành không gian gặp gỡ, chia sẻ và trải nghiệm văn hóa.

Tại đây, người dân và du khách có cơ hội tiếp cận nhiều sắc thái văn hóa khác nhau, từ nghệ thuật trình diễn đến những giá trị gắn với đời sống, tập quán và bản sắc của các cộng đồng.

Rực rỡ sắc màu văn hóa trong Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai  - ảnh 14
Màn biểu diễn của đoàn nghệ sĩ Peru

Với chủ đề “Hội tụ di sản – Kết nối tương lai”, Lễ hội đặt các giá trị di sản trong mối liên hệ với giao lưu, hợp tác và sáng tạo.

Sự tham gia của các quốc gia, tổ chức quốc tế và đoàn nghệ thuật tạo điều kiện để văn hóa được tiếp cận không chỉ qua hoạt động biểu diễn mà còn qua quá trình gặp gỡ, trao đổi và trải nghiệm giữa các cộng đồng.

Rực rỡ sắc màu văn hóa trong Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai  - ảnh 15
Tiết mục của nghệ sĩ Ukraine

Việc tổ chức Lễ hội tại Hoàng thành Thăng Long cũng tạo nên sự kết nối giữa không gian di sản của Việt Nam với hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế.

Từ một địa điểm lưu giữ những dấu ấn lịch sử của Thủ đô, các chương trình nghệ thuật mở ra những cách tiếp cận mới đối với di sản, đồng thời đưa hình ảnh văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Rực rỡ sắc màu văn hóa trong Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai  - ảnh 16

Trong bối cảnh giao lưu quốc tế ngày càng mở rộng, những hoạt động như vậy góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy sự hiểu biết và tôn trọng khác biệt giữa các nền văn hóa.

Qua đó, các giá trị văn hóa không chỉ được giới thiệu mà còn có cơ hội trở thành cầu nối cho đối thoại, hợp tác và cùng hướng tới tương lai.

Rực rỡ sắc màu văn hóa trong Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai  - ảnh 17
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ khai mạc

Từ những làn điệu dân ca Việt Nam đến sắc màu nghệ thuật năm châu, đêm khai mạc đã mở ra hành trình giao lưu văn hóa đa dạng tại Hà Nội.

Lễ hội được kỳ vọng tạo thêm những kết nối giữa các quốc gia, góp phần lan tỏa giá trị di sản, khơi mở sáng tạo và làm sâu sắc hơn sự hiểu biết giữa các dân tộc.