Thủ tướng yêu cầu xây dựng Nghị quyết của Chính phủ đặt hàng báo chí

HÀ VĂN - T. QUANG; ảnh: ĐOÀN BẮC

VHO - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ VHTTDL phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng Nghị quyết của Chính phủ liên quan việc đặt hàng với báo chí, đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí.

Thủ tướng yêu cầu xây dựng Nghị quyết của Chính phủ đặt hàng báo chí - ảnh 1
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với lãnh đạo các cơ quan báo chí

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 – 21.6.2025), chiều 19.6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc gặp mặt Thường trực Chính phủ với lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan báo chí.

Cuộc gặp nhằm tri ân, ghi nhớ công lao của các thế hệ người làm báo qua các thời kỳ, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người khai sinh ra nền báo chí cách mạng Việt Nam - Nhà báo vĩ đại - Nhà cách mạng kiệt xuất - Người Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới của Việt Nam.

Cùng dự có: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình; các Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Mai Văn Chính; Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các nhà báo lão thành; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan báo chí ở Trung ương.

Thủ tướng yêu cầu xây dựng Nghị quyết của Chính phủ đặt hàng báo chí - ảnh 2
Thủ tướng phát biểu chỉ đạo

Tại cuộc gặp mặt, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã thông tin về tình hình hoạt động báo chí thời gian qua, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam phong phú, thiết thực, ý nghĩa, tạo dấu ấn sâu sắc…

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ khẳng định trong suốt chiều dài lịch sử hình thành, phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, báo chí cách mạng Việt Nam luôn phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, vì lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân.

Với sự lớn mạnh không ngừng của báo chí, đáp ứng yêu cầu của cách mạng Việt Nam trong từng giai đoạn lịch sử, ông Sỹ cho rằng nền báo chí cảm ơn và tin tưởng tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn phát triển mới.

Thủ tướng yêu cầu xây dựng Nghị quyết của Chính phủ đặt hàng báo chí - ảnh 3
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng thông tin về tình hình hoạt động báo chí thời gian qua, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam phong phú, thiết thực, ý nghĩa, tạo dấu ấn sâu sắc…

Nhà báo lão thành Hà Đăng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương, nguyên Tổng biên tập Báo Nhân dân, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, ôn lại trong quá trình làm nghề; khẳng định và tin tưởng báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển đáp ứng yêu cầu của Đảng, Tổ quốc, nhân dân.

Thay mặt những người làm báo cả nước, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh bày tỏ cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, dành sự quan tâm cho báo chí suốt thời gian qua, giúp hệ thống báo chí tham gia đóng góp vào sự phát triển của đất nước;

Đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường đặt hàng báo chí, hỗ trợ các cơ quan báo chí phát triển hạ tầng công nghệ; hỗ trợ, dành kinh phí đào tạo kỹ năng, công nghệ cho người làm báo…

Thủ tướng yêu cầu xây dựng Nghị quyết của Chính phủ đặt hàng báo chí - ảnh 4
Nhà báo lão thành Hà Đăng phát biểu

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các nhà báo lão thành, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan báo chí và người làm báo Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, hiện nay tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó định đoán, khó lường, đòi hỏi mỗi quốc gia đều phải thích nghi, thích ứng linh hoạt.

Trong nước, chúng ta đang triển khai rất tích cực, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng tình hình thế giới và dịch bệnh, thiên tai… và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là về mục tiêu tăng trưởng; ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách trong tầm kiểm soát…

Theo Thủ tướng, mặc dù đạt nhiều kết quả quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, song để đạt 2 mục tiêu 100 năm đã đề ra, cần có những đột phá. Do đó, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra yêu cầu phải thực hiện các nhiệm vụ chiến lược, tạo đột phá để Việt Nam theo kịp, tiến cùng và vượt lên.

Thủ tướng yêu cầu xây dựng Nghị quyết của Chính phủ đặt hàng báo chí - ảnh 5
Toàn cảnh buổi gặp mặt

Trong đó, cả nước đã và đang triển khai cách mạng về sắp xếp tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị và phân cấp, phân quyền, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, gắn với thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị trong "Bộ tứ trụ cột" về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hội nhập quốc tế trong tình hình mới; xây dựng, hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân; và tới đây Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về hiện đại hóa, đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân…

Ôn lại quá trình lịch sử phát triển và đóng góp quan trọng của báo chí cách mạng Việt Nam trong suốt chiều dài đấu tranh, giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn nhận được sự đồng hành, đồng tâm, chung sức, đồng lòng của các cơ quan báo chí, những người làm báo. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng cảm ơn và chúc mừng những kết quả mà báo chí đạt được, góp phần vào thành tựu chung của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng và mong muốn báo chí, những người làm báo cả nước tiếp tục phát huy truyền thống trăm năm, bản lĩnh, "tâm sáng – lòng trong – bút sắc", tiếp tục cống hiến và đem đến cho độc giả, khán thính giả nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, phản ánh hơi thở, nhịp đập của cuộc sống, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại; đồng thời mong các nhà báo, cơ quan báo chí với kinh nghiệm, hiểu biết của mình cung cấp thêm thông tin, góc nhìn phân tích cho việc hoạch định chính sách, phản ứng chính sách phù hợp, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; đóng góp ngày càng nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thủ tướng yêu cầu xây dựng Nghị quyết của Chính phủ đặt hàng báo chí - ảnh 6
Thủ tướng với các đại biểu tại buổi gặp mặt

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cam kết luôn đồng hành với báo chí, luôn tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí, những người làm báo. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn lắng nghe, chia sẻ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của các cơ quan báo chí, các nhà báo phù hợp với đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và trong phạm vi quyền hạn của Chính phủ.

Giải đáp các đề xuất của lãnh đạo cơ quan báo chí và người làm báo, trên tinh thần 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ VHTTDL phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng Nghị quyết của Chính phủ liên quan việc đặt hàng với báo chí, đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí.

Hội Nhà báo phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các tập đoàn công nghệ lớn xây dựng kế hoạch, đề án xây dựng, đảm bảo hạ tầng, nền tảng công nghệ cho cơ quan báo chí trên tinh thần hài hoà lợi ích giữa Nhà nước, nhà mạng, nhà báo. Các cơ quan báo chí làm việc với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu về ngân sách cho báo chí…