Thống nhất quy định trong dự thảo Luật Thư viện: Nhà nước cần đầu tư cho Thư viện quốc gia, thư viện
VHO- Đánh giá cao cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan thẩm tra đã phối hợp tốt, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng, tiếp thu các ý kiến đóng góp, dự án Luật Thư viện đã được hoàn thiện một cách nhanh chóng, khoa học.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại phiên họp
Phiên thảo luận cho ý kiến về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Thư viện tại phiên họp lần thứ 36 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã diễn ra ở Nhà Quốc hội vào chiều 14.8. Cùng dự còn có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ.
Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban VH,GD,TN,TN&NĐ của Quốc hội Phan Thanh Bình cho biết: “Qua các hội nghị, hội thảo và các cuộc làm việc, đa số ý kiến đều đánh giá cao việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật của cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo. Theo đó, sau khi tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo Luật Thư viện đã được điều chỉnh cấu trúc, sắp xếp lại chương, mục, điều khoản mạch lạc, rõ ràng và đảm bảo tính khả thi; bổ sung các quy định phù hợp với xu hướng phát triển hiện đại của thư viện…”. Góp ý cho dự thảo, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho rằng tới thời điểm này dự án Luật cơ bản đã đạt được sự thống nhất, các cơ quan soạn thảo và thẩm tra đã thực hiện việc tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn thiện dự án Luật rất kỹ lưỡng.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho biết là đồng ý với báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thư viện của Uỷ ban VH,GD,TN, TN&NĐ của Quốc hội. Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga cũng đánh giá cao quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật của cơ quan soạn thảo là Bộ VHTTDL và cơ quan thẩm tra là Uỷ ban VH, GD, TN, TN&NĐ của Quốc hội.
Góp ý cho những vấn đề còn có ý kiến khác nhau trong dự thảo Luật gồm trách nhiệm của Nhà nước đối với Thư viện quốc gia và thư viện cấp tỉnh; việc xếp loại thư viện và Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, Thư viện Quốc gia hay thư viện tỉnh đều là thư viện công lập và đã phát huy vai trò nên Nhà nước phải đầu tư và có chính sách rõ ràng. Vì thế ông tán thành với ý kiến của cơ quan thẩm tra là cần tập trung đầu tư cho 2 loại hình thư viện này. Đối với thư viện cấp huyện, xã thì tuỳ thuộc vào tình hình cụ thể của mỗi địa phương mà có sự áp dụng sao cho phù hợp. Về vấn đề phân loại thư viện, Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu đồng ý với ý kiến không nên phân loại hoạt động Thư viện.
Ngoài ra, hầu hết các ý kiến khác đều thống nhất rằng Luật cần có quy định về trách nhiệm của Nhà nước đối với Thư viện quốc gia Việt Nam và thư viện cấp tỉnh. Theo đó, trong giai đoạn hiện nay Nhà nước cần tập trung đầu tư cho Thư viện quốc gia Việt Nam và thư viện cấp tỉnh. Theo Phó Chủ tịch thường trực Tòng Thị Phóng, sau phiên thảo luận UBTVQH thống nhất cao, nhất trí chủ trương ghi rõ trong Luật về trách nhiệm của Nhà nước trong việc có chính sách đầu tư cho Thư viện quốc gia và thư viện cấp tỉnh.
Chủ nhiệm Phan Thanh Bình cho biết trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý Luật, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về Ngày sách Việt Nam nhằm tôn vinh giá trị của sách, tác giả và khuyến khích phong trào đọc. “Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật bổ sung quy định về Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình thảo luận, nội dung này nhận được ý kiến khác nhau. Có ý kiến đề nghị không quy định nội dung này trong dự thảo Luật vì thuộc lĩnh vực xuất bản. Có ý kiến đồng ý nhưng chỉ quy định về Ngày sách Việt Nam”, ông Bình nói. Góp ý về nội dung này, Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu nói: “Theo tôi, dù hằng năm chúng ta đều tổ chức Ngày này rồi nhưng đây là việc cần thiết, có sức lan toả trong xã hội, nhằm khuyến khích, tôn vinh phong trào đọc sách, là nét văn hóa đặc trưng nên cần phải đưa vào dự án Luật”, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nói. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đồng tình với quan điểm này và cho rằng cần có qui định này trong dự thảo Luật vì Ngày sách và văn hoá đọc có ý nghĩa lớn, nhằm khuyến khích văn hoá đọc của người Việt Nam.
Về vấn đề này, phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch thường trực Tòng Thị Phóng khẳng định: “Uỷ ban nhất trí cần có Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam ở trong Luật này và lấy ngày 21.4 hằng năm là Ngày sách, văn hoá đọc, nhằm khơi dậy ý thức, hào khí, cốt cách của người Việt Nam, truyền bá những cái hay, cái đẹp về tri thức qua những cuốn sách. Uỷ ban cũng nhất trí chủ trương không đưa qui định về việc xếp hạng thư viện”, Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng kết luận.
THU SÂM

RSS