Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh hội đàm với Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc:
Thúc đẩy triển khai Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc
VHO - Chiều 26.6, nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Du lịch APEC lần thứ 13 tại Ma Cao (Trung Quốc), Bộ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Lâm Thị Phương Thanh đã có buổi hội đàm với Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc Tôn Nghiệp Lễ nhằm trao đổi các giải pháp thúc đẩy triển khai Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 -2027 và gia tăng lượng khách trao đổi giữa hai nước. Cũng trong dịp này, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đã có buổi gặp mặt và trao đổi với Bộ trưởng Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia Dato’ Sri Tiong King Sing.

Tiếp tục cụ thể hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao Việt Nam - Trung Quốc
Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Bộ trong triển khai nhận thức chung của Lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước ghi nhận tại Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 4 năm 2026, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục cụ thể hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao thông qua những chương trình hợp tác thiết thực, hoạt động cụ thể hiệu quả trong lĩnh vực du lịch.
Khẳng định Trung Quốc luôn là một trong những thị trường khách quốc tế trọng điểm của du lịch Việt Nam, Bộ trưởng cho biết Việt Nam đang tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch dành cho khách Trung Quốc; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, phát triển đội ngũ hướng dẫn viên thành thạo tiếng Trung, am hiểu văn hóa và thói quen, thị hiếu của du khách Trung Quốc nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.
Bên cạnh đó, các sản phẩm du lịch biển - dòng sản phẩm được du khách Trung Quốc đặc biệt yêu thích - cũng đang được đầu tư, nâng cấp nhằm đáp ứng tốt hơn xu hướng thị trường. Việt Nam cũng đang phát triển dòng sản phẩm mới - du lịch đường sắt và mong muốn phối hợp chặt chẽ với đối tác liên quan của Trung Quốc để kết nối tuyến du lịch đường sắt.

Bộ trưởng nhấn mạnh, trong các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục ưu tiên thị trường Trung Quốc, tập trung tại các điểm đến có lượng khách lớn như Thượng Hải, Trùng Khánh, Thành Đô và Hàng Châu. Đồng thời, đề nghị phía Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ công tác quảng bá, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy trao đổi khách hai chiều cũng như tăng cường phối hợp trong quản lý hoạt động của doanh nghiệp du lịch hai nước.
Bộ trưởng cũng ghi nhận xu hướng ngày càng nhiều du khách Trung Quốc lựa chọn Việt Nam là điểm đến thay thế một số thị trường truyền thống trong khu vực. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng đề xuất nghiên cứu kết nối Việt Nam vào các tuyến du lịch liên quốc gia của khu vực, góp phần mở rộng dòng khách quốc tế.
Đánh giá cao việc Trung Quốc triển khai chính sách miễn thị thực đối với khách du lịch theo đoàn của Việt Nam đến Vân Nam và Quảng Tây, Bộ trưởng cho biết Việt Nam hiện đang áp dụng chính sách miễn thị thực cho khách Trung Quốc đến Phú Quốc và sẽ tiếp tục nghiên cứu các chính sách tạo thuận lợi hơn nữa cho du khách Trung Quốc trong thời gian tới.
Nhấn mạnh vai trò của kết nối giao thông trong phát triển du lịch, Bộ trưởng đề nghị hai bên tiếp tục mở rộng các đường bay thẳng, đồng thời tăng cường kết nối đường bộ và đường sắt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du khách.
Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cũng mong muốn hai bên sớm triển khai các hoạt động cụ thể trong khuôn khổ Năm Du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027, qua đó tạo dấu ấn hợp tác thiết thực và báo cáo kết quả với lãnh đạo cấp cao hai nước.
Nhân dịp này, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh mời Bộ trưởng Tôn Nghiệp Lễ tham dự và phát biểu tại Đối thoại Cấp cao về Công nghiệp văn hóa dự kiến tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 6.2027, đồng thời chia sẻ mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Trung Quốc trong công tác tổ chức Năm APEC khi Việt Nam đăng cai APEC 2027.

Phát biểu tại Hội đàm, Bộ trưởng Tôn Nghiệp Lễ vui mừng trước việc lượng khách du lịch trao đổi giữa hai nước ngày càng tăng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.
Bộ trưởng nhấn mạnh Năm Du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027 là quyết định chiến lược của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và phía Trung Quốc đang tích cực phối hợp triển khai.
Bộ trưởng Tôn Nghiệp Lễ đánh giá cao việc Việt Nam đã chủ động dự thảo Kế hoạch hợp tác triển khai Năm du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027; ghi nhận các đề xuất của Việt Nam về tạo thuận lợi thị thực, tăng cường kết nối hàng không, thúc đẩy hành trình du lịch liên quốc gia và cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan, địa phương liên quan của Trung Quốc phối hợp triển khai.
Bộ trưởng Tôn Nghiệp Lễ cũng cho biết mặc dù kế hoạch hai bên còn đang bàn thảo nhưng Bộ đã chỉ đạo địa phương và cấp dưới tích cực triển khai một số hoạt động cụ thể, thiết thực đóng góp vào giao lưu hợp tác du lịch. Đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi thường xuyên, thúc đẩy các nội dung hợp tác theo hướng thực chất, hiệu quả và mang lại những kết quả cụ thể.
Bộ trưởng Tôn Nghiệp Lễ cũng trân trọng cảm ơn lời mời tham dự Đối thoại Cấp cao về Công nghiệp văn hóa tại Việt Nam và cho biết sẽ thu xếp tham dự. Nhân dịp này, Bộ trưởng Tôn Nghiệp Lễ trân trọng mời Việt Nam tham gia các hội chợ quốc tế do Trung Quốc tổ chức trong thời gian tới, góp phần tăng cường hơn nữa hợp tác văn hóa, du lịch giữa hai nước.
Đẩy mạnh hợp tác với Malaysiadu lịch mua sắm, du lịch y tế, du lịch Halal
Sáng ngày 27.6 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Lâm Thị Phương Thanh đã có buổi gặp mặt và trao đổi với Bộ trưởng Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia Dato’ Sri Tiong King Sing bên lề Hội nghị Bộ trưởng Du lịch APEC lần thứ 13 tại Macao (Trung Quốc).

Tại buổi gặp, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, Việt Nam và Malaysia có nhiều nét tương đồng về văn hóa, đồng thời ghi nhận quan hệ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và du lịch thời gian qua ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng bày tỏ kỳ vọng hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác ngày càng thực chất, đa dạng và hiệu quả hơn.
Đánh giá cao những thành tựu của Malaysia trong phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch mua sắm, du lịch y tế, du lịch Halal, Bộ trưởng cho biết Việt Nam đang quan tâm phát triển các sản phẩm du lịch này và mong muốn hai bên trao đổi kinh nghiệm, mở rộng hợp tác trong phát triển du lịch nói chung, đặc biệt là du lịch Halal.
Bộ trưởng cũng cho rằng Malaysia có nhiều thế mạnh về văn hóa, nghệ thuật, vì vậy hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực này, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương.
Nhân dịp Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Năm APEC 2027, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trân trọng mời Bộ trưởng Dato’ Sri Tiong King Sing tham dự các sự kiện do Việt Nam tổ chức, trong đó có Đối thoại Cấp cao về Công nghiệp văn hóa dự kiến tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 6.2027, cũng như các hoạt động, sự kiện văn hóa, du lịch quốc tế khác.
Bộ trưởng cũng mời lãnh đạo Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia tham dự Lễ hội Văn hóa Thế giới dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10 năm nay. Bộ trưởng nhấn mạnh, sự hiện diện của Malaysia tại các sự kiện văn hóa, du lịch của Việt Nam sẽ góp phần quan trọng vào thành công của các sự kiện, đồng thời thể hiện tinh thần đồng hành, tăng cường hợp tác giữa hai nước hướng tới Năm APEC 2027. Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh hy vọng sớm được đón tiếp Bộ trưởng Dato’ Sri Tiong King Sing tại Việt Nam nhằm tiếp tục trao đổi, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Bộ cũng như giữa hai nước trên các lĩnh vực văn hóa và du lịch.
Nhất trí với nhận định của Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh về những nét tương đồng giữa Việt Nam và Malaysia, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, Bộ trưởng Dato’ Sri Tiong King Sing - Bộ trưởng Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hoá Malaysia cho rằng hai bên cần tiếp tục tăng cường trao đổi, cùng nghiên cứu các giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác về du lịch, văn hóa và nghệ thuật, đồng thời khai thác hiệu quả hơn những tiềm năng và lợi thế sẵn có của hai nước.
Đề cập đến hợp tác du lịch, Bộ trưởng Dato’ Sri Tiong King Sing cho biết lượng khách du lịch giữa hai nước thời gian qua vẫn còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác. Ông cho rằng đây là thời điểm quan trọng để hai bên cùng trao đổi, tìm ra các giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa hai nước.
Bộ trưởng Dato’ Sri Tiong King Sing trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh và đoàn công tác Việt Nam đã dành thời gian gặp gỡ cũng như gửi lời mời tham dự các sự kiện quan trọng do Việt Nam tổ chức. Ông cho biết sẽ sắp xếp tham dự các sự kiện, đặc biệt là Lễ hội Văn hóa Thế giới dự kiến diễn ra vào tháng 10 tại Hà Nội.
Bộ trưởng khẳng định phía Malaysia đã ghi nhận đầy đủ những lời mời của Việt Nam, đặc biệt là Đối thoại Cấp cao về Công nghiệp văn hóa diễn ra trong khuôn khổ Năm APEC 2027 tại Việt Nam. Ông hy vọng rằng hai bên sẽ tiếp tục duy trì các cuộc trao đổi, làm việc sâu rộng hơn trong thời gian tới, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai Bộ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

RSS