Thành kính dâng hương tưởng niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng và chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng
VHO - Chiều 11.2, đoàn công tác do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân đã dâng hương tưởng niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng và viếng mộ chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng, thể hiện lòng tri ân sâu sắc và tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những bậc tiền nhân có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, thể hiện đạo lý tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.
Tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng (xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi), đoàn thành kính dâng hoa, thắp hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – nhà lãnh đạo kiên trung, mẫu mực, người có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Sắc Xuân nơi “địa chỉ đỏ”
Cuộc đời và sự nghiệp của Thủ tướng Phạm Văn Đồng là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.
Tiếp đó, đoàn đến viếng mộ chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng (tại phường Trương Quang Trọng, Quảng Ngãi) – một nhà yêu nước tiêu biểu, người trí thức lớn suốt đời tận tụy vì độc lập, tự do của dân tộc.
Trong thời khắc lịch sử đặc biệt của đất nước, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng giao trọng trách Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trên cương vị ấy, cụ đã thể hiện trọn vẹn tinh thần trách nhiệm, khí tiết và lòng trung thành son sắt với Tổ quốc.

Tại các nơi đến viếng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân cùng các thành viên trong đoàn đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của các bậc tiền bối.
Đồng thời nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Hoạt động dâng hương không chỉ là dịp tưởng nhớ, tri ân mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng và niềm tự hào dân tộc cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên.
Qua đó khơi dậy ý chí, quyết tâm tiếp bước cha anh, chung sức xây dựng quê hương Quảng Ngãi ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp, xứng đáng với truyền thống cách mạng vẻ vang của vùng đất giàu nghĩa tình.

RSS