Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Đẩy mạnh các hoạt động tri ân, văn hóa tri ân của dân tộc

TÙNG QUANG

VHO - Chiều 17.6, tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2027).

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Đẩy mạnh các hoạt động tri ân, văn hóa tri ân của dân tộc - ảnh 1
Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: VGP

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận sự nỗ lực của cơ quan thường trực và các thành viên Ban Chỉ đạo; đồng thời yêu cầu tiếp tục hoàn thiện kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo theo hướng “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.

Đánh giá kết quả triển khai bước đầu theo Quyết định số 692/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng nhấn mạnh nhiều nhiệm vụ đã đạt kết quả tích cực, trong đó nổi bật là công tác truyền thông gắn với các hoạt động tri ân, đặc biệt là Chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Theo Phó Thủ tướng, hoạt động này không chỉ tạo khí thế tích cực mà còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần khẳng định đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, văn hóa tri ân của dân tộc.

Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của sự kiện 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Phó Thủ tướng khẳng định đây là sự kiện chính trị, lịch sử, nhân văn quan trọng cấp quốc gia; là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tri ân, tôn vinh những hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với đất nước.

Đây cũng là dịp khẳng định giá trị trường tồn của lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần giáo dục thế hệ trẻ, nuôi dưỡng khát vọng xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Phó Thủ tướng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và trí tuệ; tổ chức các hoạt động kỷ niệm bảo đảm trang trọng, thiết thực, ý nghĩa, nhân văn, có sức lan tỏa; gắn với chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới để kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, hướng tới 80 năm, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị tập trung vào một số nhóm nhiệm vụ lớn.

Trước hết, cần đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, coi đây là nhiệm vụ dẫn dắt, tạo động lực lan tỏa các giá trị nhân văn của hoạt động kỷ niệm. Công tác tuyên truyền cần được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số trong năm 2026 và xuyên suốt năm 2027.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện chủ trương, chính sách, thể chế liên quan đến người có công; trong đó có Đề án tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động trọng tâm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Sau khi Ban Bí thư có kết luận, các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục cụ thể hóa, triển khai đồng bộ với Quyết định số 692/QĐ-TTg.

Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các nghị định liên quan, bảo đảm chính sách được triển khai đồng bộ từ ngày 1.7.

Trong đó, cần quan tâm đến các nhóm đối tượng còn khó khăn, như con liệt sĩ dưới 18 tuổi, thương binh nặng và mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách người có công phù hợp với yêu cầu tình hình mới.

Thứ ba, tập trung hoàn thành các công trình trọng điểm, ưu tiên chỉnh trang, nâng cấp đền thờ liệt sĩ, đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ, trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công.

Phó Thủ tướng yêu cầu các công trình cần được triển khai khẩn trương, phấn đấu đồng loạt khởi công trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm 2026. Đặc biệt, cần tập trung triển khai chương trình hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bảo đảm mức hỗ trợ phù hợp và hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Thứ tư, tiếp tục tăng tốc Chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cần triển khai quyết liệt, chặt chẽ, khoa học. Mục tiêu đặt ra là tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; tập trung xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; hoàn thành rà phá bom mìn tại các địa bàn trọng điểm.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương xác định đây không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng quân đội mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng tiếp tục chủ trì nghiên cứu, tổ chức các hội thảo chuyên sâu nhằm làm rõ cơ sở lịch sử, khoa học và thực tiễn, phục vụ hiệu quả hơn công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nhất là tại các khu mộ tập thể.

Đối với TP.HCM, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, nghiên cứu các khu vực liên quan đến mộ tập thể trên cơ sở các tài liệu đã được giải mật; xác minh chặt chẽ, đối chứng với nhân chứng lịch sử tại các địa bàn trọng điểm.

Các địa phương phải chủ động, tích cực tham gia, không xem đây là nhiệm vụ riêng của lực lượng quân đội mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị. Những địa phương làm tốt cần được biểu dương, nhân rộng; những nơi chưa quyết liệt cần được nhắc nhở, đôn đốc.

Thứ năm, đối với hoạt động tri ân người có công tiêu biểu và trao kỷ vật cho thân nhân liệt sĩ, Ban Chỉ đạo dự kiến tổ chức Hội nghị tri ân người có công tiêu biểu, đồng thời trao tặng kỷ vật cho gia đình, thân nhân liệt sĩ vào dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tới đây.

Dịp này, Việt Nam sẽ tiếp nhận khoảng 30 kỷ vật của liệt sĩ cùng khoảng 30 bộ tài liệu nghiên cứu, phân tích được xây dựng trên cơ sở các tài liệu đã được giải mật của Hoa Kỳ. Các kỷ vật, tài liệu sẽ được tiếp nhận trước ngày 27.7, đồng thời kết nối với nguồn kỷ vật đang được lưu giữ tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia để trao tặng cho thân nhân liệt sĩ tại Hội nghị, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, ý nghĩa sâu sắc của hoạt động tri ân.

Một nhiệm vụ trọng tâm nữa là tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, hoạt động chăm sóc gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn".