Phát huy và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhân dân

HỒNG NHUNG

VHO - Sáng 5.8, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã diễn ra Phiên họp toàn thể về Đối ngoại Đảng và Đối ngoại Nhân dân. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Phát huy và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhân dân - ảnh 1
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Phiên họp toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 về đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhân dân vào ngày 5.8. Ảnh: Nguyễn Hải

Dấu mốc quan trọng, bước phát triển mới trong tư duy về nền ngoại giao Việt Nam

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định nhiệm vụ và phương hướng của công tác đối ngoại là: “xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân”. Đây là dấu mốc quan trọng, bước phát triển mới trong tư duy về nền ngoại giao Việt Nam.

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, trong thời gian qua, công tác tham mưu chiến lược, định hướng xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại, các quyết sách về những vấn đề đối ngoại quan trọng ngày càng hiệu quả.

Về đối ngoại Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu rõ, chúng ta đã có những đột phá trong mở rộng và phát triển chiều sâu các mối quan hệ; khẳng định vai trò quan trọng, quyết định trong việc củng cố nền tảng chính trị, định hướng và chỉ đạo quan hệ về mặt Nhà nước với các nước. Các nước hiểu đầy đủ hơn về vai trò lãnh đạo và phương thức cầm quyền của Đảng ta, tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam.

Phát huy và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhân dân - ảnh 2
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và lãnh đạo Bộ Ngoại giao chủ trì phiên họp. Ảnh: Trần Huấn

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, công tác đối ngoại Nhân dân cũng có những bước chuyển biến tích cực về tư duy, nội dung và phương thức hoạt động. Mạng lưới đối tác ngày càng được mở rộng, sự tham gia vào các cơ chế nhân dân khu vực và quốc tế chủ động hơn, thực chất hơn. 

Công tác thông tin đối ngoại, vận động dư luận, huy động nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần củng cố nền tảng xã hội và môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối ngoại Nhân dân đã hỗ trợ tích cực cho đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định, những kết quả nêu trên có được là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, chặt chẽ, thường xuyên của Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Sự điều hành chủ động, linh hoạt của Nhà nước; sự vào cuộc và sự triển khai tích cực của tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là ngành Ngoại giao.

Tăng cường chủ động trong đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhân dân

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhắc lại, tại phiên khai mạc Hội giao Ngoại giao lần thứ 33 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Đây là những nội dung quan điểm chỉ đạo rất quan trọng, sâu sắc, cần nghiên cứu kỹ lưỡng, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc và triển khai thực hiện quyết liệt các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ đạo, tập trung vào các vấn đề chiến lược.

Phát huy và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhân dân - ảnh 3
Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: Nguyễn Hải

Bên cạnh việc tán thành với định hướng, các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Báo cáo và các ý kiến tham gia tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh thêm một số vấn đề sau đây:        

Thứ nhất, tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy, nhận thức về công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhân dân. Mục tiêu của công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhân dân đều hướng tới các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhân dân phải chủ động hơn nữa trong củng cố tin cậy chính trị, tăng cường đồng thuận quốc tế, góp phần nhận diện và xử lý từ sớm, từ xa các nguy cơ ảnh hưởng đến lợi ích của đất nước.

Đồng thời, chủ động đẩy mạnh kết nối, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên hiện nay như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nhanh và bền vững, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, xây dựng Đảng và nâng cao năng lực quản trị quốc gia.

Phải chuyển mạnh từ tư duy chủ yếu mở rộng quan hệ sang nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng của quan hệ; lấy kết quả cụ thể làm thước đo hiệu quả công tác.         

Thứ hai, tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhân dân và tầm quan trọng của yêu cầu phối hợp, triển khai đồng bộ, nhịp nhàng ba trụ cột đối ngoại: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân. 

Mỗi trụ cột đều có vai trò, sứ mệnh riêng, hướng đến các đối tượng khác nhau, vận dụng nhiều hình thức, triển khai trên nhiều lĩnh vực, địa bàn nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện hiệu quả mục tiêu đối ngoại của đất nước. 

Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước và sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương trong triển khai các nhiệm vụ đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhân dân.

Quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhân dân trong giai đoạn mới, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Thứ ba, không ngừng nâng tầm công tác đối ngoại Đảng. Tập trung củng cố và làm sâu sắc quan hệ với các chính đảng, nhất là các đảng cầm quyền tại các nước láng giềng, đảng có vai trò, vị thế tại các nước lớn, các nước ta đã thiết lập các khuôn khổ quan hệ, mở rộng không gian quan hệ đảng, tạo sự đồng thuận chính trị trong chính trường các nước trong quan hệ với Việt Nam.

Tiếp tục chú trọng đổi mới, triển khai linh hoạt, hiệu quả các cơ chế hợp tác kênh Đảng, trọng tâm là cơ chế gặp gỡ cấp cao, hội thảo lý luận, tham vấn chính trị, đào tạo cán bộ, ký kết thỏa thuận hợp tác, cơ chế “đường dây nóng”, đặc phái viên, các diễn đàn đa phương mà Đảng ta là thành viên. 

Tổ chức triển khai tốt và phát huy hơn nữa vai trò định hướng chiến lược của các hoạt động đối ngoại cấp cao của các đồng chí lãnh đạo Đảng, lãnh đạo các ban Đảng, cơ quan của Đảng, các tỉnh ủy, thành ủy.  

Thứ tư, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân chuyển mạnh tư duy: Từ giao lưu hữu nghị, vận động sang “gắn kết lợi ích”, kiến tạo không gian hợp tác bền vững. 

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại Nhân dân. 

Chủ động, tích cực đóng góp, tham gia sâu hơn vào các mạng lưới, diễn đàn, cơ chế nhân dân khu vực và quốc tế. Nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài, bảo đảm đúng quy định, thực chất. 

Phát huy vai trò của địa phương, gắn đối ngoại Nhân dân với hợp tác giữa các địa phương, tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hoạt động đối ngoại Nhân dân. Tăng cường công tác thông tin đối ngoại, đấu tranh dư luận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố vị thế, hình ảnh đất nước trên trường quốc tế. 

Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, chuyên nghiệp hóa và chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động đối ngoại Nhân dân.        

Thứ năm, tiếp tục xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh. Coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Kịp thời đào tạo, bồi dưỡng, hình thành đội ngũ chuyên gia ngoại giao có bản lĩnh chính trị vững vàng, lấy lợi ích quốc gia - dân tộc làm kim chỉ nam cho hành động; am hiểu về những địa bàn trọng yếu và lĩnh vực mới; có cơ chế thu hút, sử dụng nhân tài trong và ngoài ngành, cần làm tốt từ khâu tuyển chọn, đào tạo, đánh giá đến bố trí, sử dụng; lấy phẩm chất, năng lực và kết quả công việc làm thước đo.