Lữ đoàn 171 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất nhân kỷ niệm 60 năm thành lập
VHO - Chiều 9.7, tại TP.HCM, Lữ đoàn 171 (Vùng 2 Hải quân) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (9.7.1966 – 9.7.2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của đơn vị trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân dự, phát biểu chỉ đạo và trao huân chương.
Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh; Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Hải quân; Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Hải quân; các đồng chí là thủ trưởng, nguyên thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân; thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần - Kỹ thuật cùng đại diện lãnh đạo các địa phương và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân đội, Quân chủng Hải quân.
Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171 đã lập nhiều chiến công vẻ vang, góp phần cùng Vùng 2 Hải quân bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Lữ đoàn 171 tiền thân là Trung đoàn 171 tàu tuần tiễu - săn ngầm, được thành lập ngày 9.7.1966. Đây là một trong hai trung đoàn tàu chiến đấu đầu tiên của Hải quân nhân dân Việt Nam. Từ Khu tuần phòng 1, Trung đoàn 171, Hạm đội 171 đến Lữ đoàn 171 ngày nay, đơn vị luôn là lực lượng nòng cốt trên biển, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, từ khi Vùng 2 Hải quân được thành lập năm 2009, Lữ đoàn 171 được giao quản lý, bảo vệ vùng biển chiến lược từ mũi Ba Kiệm đến cửa sông Gành Hào - khu vực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế biển.
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Trần Thanh Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 171, khẳng định trong suốt chặng đường 60 năm, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã viết nên nhiều chiến công oanh liệt. Đó là những chiến công trong chiến dịch chống phong tỏa bằng thủy lôi và bom từ trường; là tàu 181 – “Pháo đài thép trên sông Lam”; các tàu 199, 203, Hải đội 811 trong Chiến dịch Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế; tàu HQ11 cùng lực lượng Nhà giàn DK1 - những tập thể đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Lịch sử đơn vị cũng ghi dấu nhiều tấm gương anh dũng như Thuyền trưởng tàu 187 Lê Văn Tiếu, Chính trị viên tàu 181 Nguyễn Văn Kha, Thuyền trưởng tàu 213 Phan Thanh Hảo và các cán bộ Nhà giàn DK1 đã anh dũng hy sinh giữa biển khơi để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Theo Đại tá Lê Thanh Bình, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 171, từ những chiến trường ác liệt trong kháng chiến đến Trường Sa, DK1 và vùng biển phía Nam hôm nay, ở đâu cũng có dấu ấn của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171. Phát huy truyền thống vẻ vang, đơn vị sẽ tiếp tục xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu; làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới; quản lý, bảo vệ vững chắc vùng biển được giao, đồng thời tích cực tham gia tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai và giúp dân trên biển.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và xây dựng đơn vị, năm 2004, Lữ đoàn 171 được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Việc đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất đúng dịp kỷ niệm 60 năm thành lập tiếp tục khẳng định sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ đơn vị.
Sáu mươi năm đã qua, truyền thống “Chiến đấu anh dũng, khắc phục khó khăn, liên tục bám biển, quyết chiến, quyết thắng” vẫn được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171 tiếp nối, góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc và bảo vệ bình yên từ hướng biển.

RSS