Lan toả cảm hứng từ cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân
VHO - Chiều 26.6, tại Nhà Quốc hội (Hà Nội), Lễ tổng kết và trao giải Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân đã được long trọng tổ chức. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh: Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam – một dấu mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, khẳng định vai trò nòng cốt của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Cuộc vận động nhằm tuyển chọn những tác phẩm âm nhạc xuất sắc, khắc họa đậm nét vai trò và sứ mệnh thiêng liêng của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, kiến thiết và phát triển đất nước.

Đồng thời tạo tiền đề vững chắc cho hành trình bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc. Bên cạnh đó, chương trình cũng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của các cơ quan dân cử tới đông đảo công chúng.
Đây là lần thứ hai cuộc vận động sáng tác ca khúc về đề tài Quốc hội được tổ chức, tiếp nối thành công của cuộc vận động năm 2015 nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Quốc hội Việt Nam. Qua thời gian, hoạt động đã khẳng định được sức lan tỏa tích cực trong giới văn nghệ sĩ và đời sống tinh thần xã hội.

“Sáng tác về các cơ quan dân cử là một thử thách lớn, đòi hỏi người nghệ sĩ phải có sự thấu hiểu sâu sắc và ngòi bút tài hoa. Tuy nhiên, những trang sử vàng chói lọi của 80 năm Quốc hội Việt Nam, cùng với những đổi mới đầy sinh khí trong hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân thời gian qua – đặc biệt là niềm tin và kỳ vọng của nhân dân – đã trở thành mạch nguồn cảm hứng dồi dào để các nhạc sĩ sáng tạo nên những giai điệu đẹp, những ca khúc hào sảng về Quốc hội và Hội đồng nhân dân”, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định.
Minh chứng rõ nét cho điều đó chính là kết quả đầy ý nghĩa sau hơn 10 tháng phát động (từ ngày 27.2 đến ngày 10.12.2024). Ban Tổ chức đã tiếp nhận 672 tác phẩm đầy tâm huyết của gần 400 nhạc sĩ đến từ mọi miền Tổ quốc. Con số này cho thấy sự quan tâm sâu sắc của giới văn nghệ sĩ nói riêng và toàn thể nhân dân nói chung đối với hoạt động của các cơ quan dân cử.
Đặc biệt, một số thành viên Hội đồng Thẩm định cũng đã tham gia sáng tác, thể hiện tinh thần hưởng ứng cao với cuộc vận động. Đây đồng thời là một trong những cuộc vận động có số lượng tác phẩm tham dự nhiều và phong phú về thể loại nhất trong thời gian gần đây.

Hội đồng Thẩm định – quy tụ các nhạc sĩ tên tuổi, có uy tín – đã làm việc công tâm, khách quan qua hai vòng sơ khảo và chung khảo, từ đó lựa chọn được 33 tác phẩm xuất sắc nhất để Ban Tổ chức xét trao giải.
Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức đã vinh danh 5 tác phẩm đoạt giải B gồm: Quốc hội những mùa xuân (nhạc và lời: Hoàng Hồng Ngọc), Khát vọng Diên Hồng (nhạc: Nguyễn Hồng Sơn, lời: Nguyễn Thị Việt Nga), Người đại biểu nhân dân (nhạc: Đoàn Nguyên Hiếu, lời: Vũ Tuấn Anh – Đoàn Nguyên Hiếu), Quốc hội Việt Nam sáng mãi niềm tin (nhạc và lời: Vũ Huyền Ngọc), Vinh quang Quốc hội Việt Nam (nhạc và lời: Trần Anh Thư).
Ngoài ra, 9 tác phẩm được trao giải C và 19 tác phẩm được trao giải Khuyến khích, góp phần làm nên diện mạo phong phú và đa sắc của đợt vận động lần này.
Các tác phẩm không chỉ bám sát chủ đề, mà còn thể hiện sự đa dạng trong phong cách âm nhạc, ca từ giàu hình ảnh, hàm chứa chiều sâu tư tưởng và cảm xúc. Nhiều bài hát khắc họa rõ nét vai trò quan trọng của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa – nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Những giai điệu hào sảng, đầy cảm xúc đã góp phần làm sáng lên hình ảnh Quốc hội Việt Nam – cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, biểu tượng của niềm tin, trí tuệ và khát vọng phát triển bền vững của đất nước trong thời kỳ hội nhập.