Ngày này năm xưa:
Những quyết định lịch sử tại 48 Hàng Ngang (1945)
VHO - Ngày 26.8.1945, tại 48 Hàng Ngang, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh triệu tập và chủ trì phiên họp Ban Thường vụ Trung ương Đảng, bàn những nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước cách mạng, chuẩn bị cho ngày đọc Tuyên ngôn Độc lập. Ngày 26.8 còn gắn với những dấu mốc đáng chú ý về các nhân vật lịch sử, di sản văn hóa, quyền con người và những biến chuyển lớn trên thế giới.
Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp tại 48 Hàng Ngang

Theo Báo Nhân Dân, ngày 26.8.1945, tại số 48 phố Hàng Ngang, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh triệu tập và chủ trì phiên họp Ban Thường vụ Trung ương Đảng.
Hội nghị bàn những nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước cách mạng, trong đó có việc mở rộng thành phần Ủy ban Dân tộc giải phóng, chuẩn bị Tuyên ngôn Độc lập và tổ chức cuộc mít-tinh lớn tại Hà Nội để Ủy ban ra mắt quốc dân.
Những quyết định này tạo tiền đề quan trọng cho ngày 2.9.1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cũng trong ngày 26.8, Cần Thơ, Châu Đốc, Biên Hòa, Hòn Gai và Sơn La tiếp tục giành chính quyền.
Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai hy sinh
Ngày 26.8.1941, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, tên thật Nguyễn Thị Vịnh, bị thực dân Pháp xử bắn tại trường bắn Bà Điểm, Hóc Môn, Gia Định.
Sinh năm 1910 tại Nghệ An, bà tham gia hoạt động cách mạng từ khi còn trẻ, từng giữ chức Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn và tham gia Xứ ủy Nam Kỳ.
Bị bắt năm 1940, bà vẫn giữ vững khí tiết, tiếp tục đấu tranh trong nhà tù.
Sự hy sinh của Nguyễn Thị Minh Khai ở tuổi 31 trở thành biểu tượng về lòng trung thành và ý chí kiên cường của người nữ chiến sĩ cách mạng.
Nữ tướng Nguyễn Thị Định qua đời
Ngày 26.8.1992, Nữ tướng Nguyễn Thị Định qua đời tại TP.HCM, hưởng thọ 72 tuổi.
Sinh ngày 15.3.1920 tại Bến Tre, bà tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi và là một trong những lãnh đạo tiêu biểu của phong trào Đồng Khởi Bến Tre.
Trong kháng chiến chống Mỹ, bà giữ nhiều cương vị quan trọng, từng là Phó Tổng Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam Việt Nam.
Năm 1965, bà được phong quân hàm Thiếu tướng, trở thành nữ tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Năm 1995, bà được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Phát hành bộ tem kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
Ngày 26.8.2025, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.
Bộ tem gồm một mẫu tem và một blốc, do họa sĩ Nguyễn Du, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, thiết kế.
Mẫu tem khắc họa hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh theo phong cách đồ họa hiện đại; blốc thể hiện Quốc huy, bản đồ Tổ quốc và hình ảnh trống đồng, gợi nhắc chiều sâu lịch sử, văn hóa dân tộc.
Bộ tem được cung ứng trên toàn quốc từ ngày 26.8.2025 đến 30.6.2027.
Pháp thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền
Ngày 26.8.1789, Quốc hội lập hiến Pháp thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền, một trong những văn kiện có ảnh hưởng lớn đến lịch sử tư tưởng và pháp luật về quyền con người.
Văn kiện gồm 17 điều, khẳng định các nguyên tắc về tự do, bình đẳng, chủ quyền của nhân dân và quyền sở hữu.
Tuyên ngôn ra đời trong bối cảnh Cách mạng Pháp, chịu ảnh hưởng rõ nét của tư tưởng Khai sáng và trở thành một trong những nền tảng tư tưởng của hệ thống pháp luật Pháp hiện đại.
Văn kiện cũng có ảnh hưởng lâu dài đến tư tưởng lập hiến và quan niệm hiện đại về quyền công dân.
Indonesia công bố địa điểm xây dựng thủ đô mới
Ngày 26.8.2019, Tổng thống Indonesia Joko Widodo công bố lựa chọn tỉnh Đông Kalimantan trên đảo Borneo làm địa điểm xây dựng thủ đô mới, thay thế Jakarta.
Đây là bước ngoặt trong kế hoạch di dời trung tâm hành chính quốc gia khỏi Jakarta, đô thị chịu sức ép lớn về dân số, giao thông và ngập lụt.
Tháng 1.2022, Quốc hội Indonesia thông qua luật về thủ đô mới và đặt tên là Nusantara. Khu vực này được định hướng phát triển thành đô thị mới gắn với mục tiêu bền vững, công nghệ và tăng trưởng kinh tế, đồng thời tạo động lực phát triển cho khu vực phía Đông Indonesia.
Ngày sinh Mẹ Teresa
Ngày 26.8.1910, Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, sau này được biết đến với tên Mẹ Teresa, sinh tại Skopje, khi đó thuộc Đế quốc Ottoman.
Năm 18 tuổi, bà rời quê hương để gia nhập dòng Loreto và đến Ấn Độ năm 1929. Sau nhiều năm giảng dạy, bà dành toàn bộ tâm sức phục vụ người nghèo và thành lập Dòng Thừa sai Bác Ái năm 1950.
Những hoạt động nhân đạo của Mẹ Teresa thu hút sự quan tâm trên toàn thế giới. Năm 1979, bà được trao Nobel Hòa bình.
Sau khi qua đời năm 1997, bà được Giáo hoàng Phanxicô tuyên thánh ngày 4.9.2016.

RSS