Ngày này năm xưa:
Cả nước tiếp tục sôi sục khí thế Tổng khởi nghĩa (1945)
VHO - Ngày 21.8.1945, cả nước tiếp tục sôi sục khí thế Tổng khởi nghĩa, nhiều địa phương đồng loạt nổi dậy, giành chính quyền, tạo thế áp đảo trước thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám. Cùng ngày này qua các năm, nhiều dấu mốc đáng chú ý cũng được ghi dấu trong lịch sử thiếu nhi, báo chí, giao thông, khoa học, môi trường và nghệ thuật.
Cả nước tiếp tục sôi sục khí thế Tổng khởi nghĩa

Theo tư liệu Báo Nhân Dân, ngày 21.8.1945, khí thế Tổng khởi nghĩa tiếp tục lan rộng, nhiều địa phương đồng loạt nổi dậy giành chính quyền.
Tại Sơn Tây (cũ), hàng vạn quần chúng vũ trang tiến vào dinh tỉnh trưởng. Tỉnh trưởng Vũ Thiện Khoái chấp nhận đầu hàng, giao ấn triện cho Việt Minh. Cờ đỏ sao vàng được kéo lên đỉnh cột cờ, chính quyền cách mạng được thiết lập.
Tại Bắc Kạn (nay thuộc Thái Nguyên), quân giải phóng, lực lượng tự vệ và nhân dân tiến vào thị xã, xóa bỏ chính quyền tay sai của Nhật.
Ở Tuyên Quang, lực lượng cách mạng liên tiếp hạ các đồn trại quân Nhật rồi tiến lên giải phóng thị xã; cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tại đây thắng lợi trong ngày 21.8.
Tại Nghệ An, hàng vạn công nhân, nông dân và nhân dân lao động tuần hành thị uy, bao vây dinh tỉnh trưởng, buộc tỉnh trưởng Đặng Văn Hứa từ chức và bàn giao chính quyền.
Ở Huế, các cuộc mít tinh, thị uy diễn ra sôi nổi; cờ đỏ sao vàng được kéo lên, Ủy ban Khởi nghĩa phổ biến kế hoạch chuẩn bị giành chính quyền.
Tại Nam Kỳ, Xứ ủy tiếp tục bàn kế hoạch khởi nghĩa, quyết định để Tân An (cũ) khởi nghĩa thí điểm trong đêm 22 và sáng 23.8.
Những diễn biến dồn dập cho thấy cao trào cách mạng đang phát triển mạnh, tạo tiền đề quyết định cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám.
Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ nhất
Theo TTXVN, ngày 21.8.1981, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ nhất đang diễn ra tại Hà Nội, trong khuôn khổ từ ngày 20-26.8.1981. Đại hội có 408 đại biểu, trong đó có 305 thiếu nhi và 68 cán bộ phụ trách Đội các cấp đại diện cho hơn 2 triệu thiếu nhi cả nước.
Đây là kỳ Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc đầu tiên, được tổ chức sau khi Hội đồng Đội Trung ương và Hội đồng Đội các cấp được thành lập. Đại hội trở thành dịp biểu dương những thiếu nhi có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy.
Từ kỳ Đại hội đầu tiên năm 1981, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc trở thành một hoạt động có ý nghĩa giáo dục, được tổ chức định kỳ 5 năm một lần. Đại hội lần thứ X năm 2025 có 500 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu tham dự.
Báo Thể thao và Văn hóa phát hành số đầu tiên
Ngày 21.8.1982, Báo Thể thao và Văn hóa thuộc Thông tấn xã Việt Nam phát hành số đầu tiên. Đây là dấu mốc quan trọng trong hoạt động thông tin về văn hóa, thể thao của TTXVN.
Tờ báo được hình thành trên nền tảng thành công của tờ Tin nhanh Espana 82 - ấn phẩm thông tin về World Cup được phát hành trước đó. Ban đầu, báo mang tên Văn hóa và Thể thao Quốc tế; đến ngày 4.8.1984 chính thức mang tên Thể thao và Văn hóa.
Qua nhiều thập niên, tờ báo không ngừng đổi mới, từ báo in đến báo điện tử và các nền tảng truyền thông số. Báo cũng góp phần tạo dựng nhiều giải thưởng văn hóa, nghệ thuật có dấu ấn trong đời sống xã hội.
Hầm đường bộ Đèo Cả chính thức đưa vào khai thác
Ngày 21.8.2017, hầm đường bộ Đèo Cả được đưa vào vận hành, khai thác, tạo bước đột phá trong kết nối giao thông giữa Phú Yên (cũ) và Khánh Hòa.
Dự án được khởi công năm 2012, gồm hầm Đèo Cả dài hơn 4,1km và các hạng mục công trình liên quan, với tổng chiều dài toàn dự án khoảng 13,19km. Đây là công trình giao thông quy mô lớn được đầu tư theo hình thức BOT, góp phần giải quyết điểm nghẽn giao thông tại khu vực đèo Cả.
Việc đưa hầm vào khai thác giúp rút ngắn đáng kể thời gian qua khu vực đèo, nâng cao an toàn giao thông và năng lực kết nối trên Quốc lộ 1. Công trình đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy giao thương, du lịch và liên kết phát triển kinh tế giữa các địa phương duyên hải miền Trung.
Ra mắt Liên minh Hành động vì khí hậu Việt Nam
Ngày 21.8.2019, tại TP. Huế, WWF-Việt Nam phối hợp với Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) tổ chức lễ ra mắt và khởi động Liên minh Hành động vì khí hậu Việt Nam (VCCA).
Liên minh hướng tới nền kinh tế carbon thấp, thúc đẩy phát triển bền vững và tăng cường ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam. VCCA quy tụ nhiều nhóm chủ thể, gồm doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận, nhà cung cấp tài chính, cơ quan nghiên cứu và các hiệp hội.
Sự kiện đáng chú ý ở chỗ mô hình liên minh đặt trọng tâm vào hợp tác đa bên, kết nối các nguồn lực xã hội cùng tham gia ứng phó biến đổi khí hậu, thúc đẩy năng lượng bền vững và chuyển dịch năng lượng.
Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam mở cửa đón khách
Ngày 21.8.2025, Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, được khai trương và đi vào hoạt động.
Bảo tàng giới thiệu các mô hình, tư liệu về vũ trụ, khoa học và công nghệ vũ trụ, tạo thêm không gian trải nghiệm khoa học cho công chúng.
Việc đưa bảo tàng vào hoạt động góp phần phổ biến kiến thức khoa học, giúp những nội dung về vũ trụ và công nghệ được truyền tải trực quan, gần gũi hơn, nhất là với học sinh, sinh viên.
Đây cũng là một điểm đến có giá trị đối với hoạt động giáo dục STEM, góp phần khơi dậy niềm yêu thích khoa học, tinh thần khám phá và sáng tạo trong thế hệ trẻ.
Mona Lisa và vụ mất tranh gây chấn động Louvre
Ngày 21.8.1911, vụ mất bức tranh Mona Lisa tại Bảo tàng Louvre gây chấn động Paris và nhanh chóng trở thành một trong những vụ trộm tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng nhất lịch sử. Bức tranh của Leonardo da Vinci biến mất khỏi Louvre và chỉ được tìm thấy hơn hai năm sau.
Vụ việc khiến công chúng đổ dồn sự chú ý vào Mona Lisa. Sau khi được tìm thấy, tác phẩm càng trở nên nổi tiếng và dần trở thành biểu tượng của Louvre cũng như một trong những kiệt tác được biết đến rộng rãi nhất thế giới.
Điểm đáng chú ý là chính vụ trộm đã góp phần đưa Mona Lisa từ một kiệt tác nổi tiếng trong giới nghệ thuật trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng toàn cầu. Tài liệu của Louvre ghi nhận bức tranh được đưa trở lại vị trí tại bảo tàng vào tháng 1.1914.

RSS