Phó Thủ tướng Mai Văn Chính:

Đổi mới tư duy, định vị lại du lịch

ĐINH VŨ; ảnh: GIANG THANH

VHO - Chiều 31.7, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch đã chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo.

Đổi mới tư duy, định vị lại du lịch - ảnh 1
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch đã chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo

Du lịch là điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội

Tại Phiên họp, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cho biết, sau ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, ngành Du lịch đã từng bước phục hồi mạnh mẽ theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ VHTTDL đã chủ động tham mưu tổ chức 3 Hội nghị toàn quốc về du lịch (năm 2022, 2023); trình ban hành các văn bản quan trọng như Nghị quyết số 82/NQ-CP, Chỉ thị số 08/CT-TTg, Công điện số 06/CĐ-TTg, Công điện số 34/CĐ-TTg nhằm đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch bền vững.

Các Bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai các giải pháp bám sát định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chú trọng sản phẩm đặc sắc, dịch vụ chuyên nghiệp, môi trường an toàn và thân thiện.

Đổi mới tư duy, định vị lại du lịch - ảnh 2
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch phát biểu chỉ đạo

Hoạt động liên kết vùng, phát triển sản phẩm du lịch mới, tổ chức lễ hội, sự kiện, tăng cường quảng bá điểm đến được đẩy mạnh, góp phần tạo lực kéo tăng trưởng toàn ngành.

Công tác xúc tiến, quảng bá được đổi mới mạnh mẽ, chú trọng ứng dụng công nghệ và truyền thông số. Nhiều hoạt động nổi bật được tổ chức ở trong nước và quốc tế như: Quảng bá du lịch Việt Nam qua điện ảnh tại Hollywood, Cannes; chương trình giới thiệu điểm đến tại Trung Quốc, ASEAN, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Chương trình kích cầu du lịch nội địa như: “Người Việt đi du lịch Việt - Việt Nam tôi yêu”, “Việt Nam - Đi để yêu” tiếp tục lan tỏa, thu hút sự tham gia rộng rãi của các địa phương, doanh nghiệp và người dân, góp phần phục hồi tích cực lượng khách trong nước và quốc tế.

Sau đại dịch Covid-19, du lịch Việt Nam đã phục hồi và đạt được những kết quả ấn tượng: Năm 2023, Việt Nam đón 12,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 332% so với năm 2022; phục vụ hơn 108 triệu lượt khách nội địa, tăng 6,8%.

Đổi mới tư duy, định vị lại du lịch - ảnh 3
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo báo cáo tại Phiên họp

Năm 2024, đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì ấn tượng với gần 17,6 triệu lượt khách quốc tế (tăng 39%), 110 triệu lượt khách nội địa (tăng 1,6%).

Trong 6 tháng đầu năm 2025, ngành Du lịch tiếp tục tăng tốc mạnh mẽ, Việt Nam đã đón gần 10,7 triệu lượt khách quốc tế (tăng 20,7% so với cùng kỳ 2024, đạt 49% kế hoạch năm), phục vụ 77,5 triệu lượt khách nội địa (tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 65% kế hoạch năm).

Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 518.000 tỉ đồng, bằng 53% kế hoạch cả năm. Du lịch là một trong 10 điểm sáng nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2025.

Có được kết quả tích cực đó là sự tổng hợp của nhiều ngành, trong đó nòng cốt là ngành Du lịch.

Ngành Du lịch cũng nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội; sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự ủng hộ của các bộ, ngành, địa phương; sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước.

Để đẩy nhanh tốc độ phát triển du lịch, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2025 và những năm tiếp theo, Bộ VHTTDL đề xuất Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch chỉ đạo hoàn thiện thể chế theo hướng kiến tạo phát triển, sửa đổi Luật Du lịch 2017 và các văn bản liên quan.

Cải cách thủ tục hành chính, mở rộng chính sách miễn thị thực cho các thị trường khách tiềm năng nhằm tăng năng lực cạnh tranh điểm đến.

Đổi mới tư duy, định vị lại du lịch - ảnh 4
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong, Uỷ viên Thường trực Ban Chỉ đạo phát biểu tại Phiên họp

Các địa phương cần rà soát, cập nhật tài nguyên du lịch và xây dựng định hướng phát triển sản phẩm phù hợp, gắn với di sản và bản sắc văn hóa.

Tiếp tục đổi mới hoạt động xúc tiến quảng bá, đẩy mạnh truyền thông theo chiến dịch trọng điểm, kết hợp nguồn lực nhà nước và xã hội. Cùng với đó là thiết lập mạng lưới hỗ trợ chuyển đổi du lịch xanh, khuyến khích đổi mới sáng tạo tại điểm đến.

Công tác quản lý cần được tăng cường, bảo đảm an toàn, chất lượng dịch vụ và môi trường du lịch văn minh.

Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong giám sát, dự báo thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp, du khách tiếp cận thông tin, dịch vụ số.

Đầu tư hạ tầng du lịch hiện đại, kết nối hiệu quả các trung tâm du lịch với sân bay, cảng, nhà ga, huy động nguồn lực xã hội hóa nâng cao năng lực phục vụ và chất lượng đón khách.

Đổi mới tư duy, định vị lại du lịch - ảnh 5
Đại diện Bộ Ngoại giao phát biểu tại Phiên họp

Đổi mới tư duy, định vị lại du lịch, hoàn thiện thể chế theo hướng kiến tạo phát triển

Sau khi nghe báo cáo của Bộ VHTTDL và ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính thống nhất với phương hướng nhiệm vụ như Báo cáo của Bộ VHTTDL.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Một là, tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về phát triển du lịch một cách bài bản, chuyên nghiệp, định vị lại ngành du lịch Việt Nam, bổ sung điều chỉnh quy hoạch, xây dựng các đề án du lịch trong giai đoạn mới; khai thác, phát huy được tốt lợi thế cạnh tranh, cơ hội nổi trội, tiềm năng khác biệt của các địa phương.

Hai là, Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai các nghị quyết của Trung ương,như Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Đổi mới tư duy, định vị lại du lịch - ảnh 6
Đại diện Bộ Công thương phát biểu tại Phiên họp

Đặc biệt là các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới; Công điện số 34/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy phát triển du lịch, bảo đảm thực hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số.

Chú trọng đến việc cơ cấu lại thị trường khách du lịch, chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới. Đối với thị trường khách quốc tế cần tập trung vào khai thác có hiệu quả các thị trường truyền thống, tiếp cận và khai thác các thị trường mới, nguồn khách lớn.

Tăng cường đầu tư cho nghiên cứu thị trường, đào tạo nguồn nhân lực du lịch để đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn tới.

Ba là, tham mưu hoàn thiện thể chế theo hướng kiến tạo phát triển, trong đó tham mưu sửa đổi Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp lý tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và khách du lịch; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian, giảm chi phí.

Bốn là, tiếp tục coi doanh nghiệp và người dân là chủ thể của phát triển du lịch, khách du lịch là trung tâm của hoạt động du lịch. Nắm bắt nhanh chóng các xu hướng du lịch mới, nhu cầu mới để định hướng cho các địa phương và ngành Du lịch phát triển.

Đổi mới tư duy, định vị lại du lịch - ảnh 7
Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Phiên họp

Năm là, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cần quyết liệt trong đổi mới phương thức quản lý, có sự sáng tạo, để hỗ trợ tốt nhất, đồng hành cùng doanh nghiệp. Các doanh nghiệp du lịch cần mạnh dạn, đổi mới trong cách làm, tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới, mang giá trị gia tăng cao, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của khách du lịch.

Sáu là, Bộ Ngoại giao tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tích cực, chủ động phối hợp với Bộ VHTTDL tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá văn hóa và du lịch Việt Nam ở nước sở tại.

Phối hợp Bộ Công an tham mưu Chính phủ mở rộng diện miễn visa cho một số nước là thị trường khách du lịch tiềm năng.

Bảy là, Bộ Công Thương lồng ghép quảng bá thương hiệu, hình ảnh du lịch Việt Nam trong các chương trình xúc tiến thương mại, gắn xúc tiến thương mại với xúc tiến du lịch.

Tám là, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ VHTTDL đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, hình thành và phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh ở Việt Nam. Đây là một trong các giải pháp đột phá giúp ngành Du lịch nhanh và bền vững.

Chín là, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ VHTTDL triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp trong phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn, du lịch sinh thái hiệu quả và bền vững giai đoạn 2024-2030.

Mười là, các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Công an phối hợp với Bộ VHTTDL tiếp tục đầu tư và huy động các nguồn lực cho phát triển du lịch.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị các Bộ, ngành tiếp tục tham mưu, báo cáo đề xuất Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, giải pháp đầu tư cho hạ tầng du lịch, hoặc thu hút các doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào du lịch.

Các địa phương cần tích cực chủ động liên kết du lịch vùng; thúc đẩy hợp tác công-tư, huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển du lịch.

Với quyết tâm cao của ngành, cùng sự hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ của các bộ, ngành Trung ương, Phó Thủ tướng tin tưởng du lịch Việt Nam sẽ bứt phá mạnh mẽ, sự nỗ lực đồng lòng sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn, đưa du lịch nước ta phát triển lên tầm cao mới, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc của dân tộc.

Trước đó, ngày 15.7, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1532/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính là Trưởng Ban Chỉ đạo; Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; thành viên Ban Chỉ đạo gồm lãnh đạo một số bộ, ngành.

Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành trong hoạt động du lịch trên phạm vi cả nước; nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển du lịch.

Việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thể hiện sự quan tâm và quyết tâm rất lớn của Thủ tướng Chính phủ đối với lĩnh vực du lịch - một ngành kinh tế quan trọng của đất nước, nhằm bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt của Chính phủ trong phát triển du lịch.