Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013:
Dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước
VHO - Sáng 16.6, trong khuôn khổ chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.
Với 470/470 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt tỉ lệ 100%, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết mang tính lịch sử này, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình lập hiến và lập pháp của đất nước.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là thời khắc lịch sử đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với Quốc hội mà còn đối với toàn thể dân tộc Việt Nam. Theo Chủ tịch Quốc hội, quá trình sửa đổi Hiến pháp lần này được thực hiện một cách bài bản, nghiêm túc, đúng quy trình, dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Tổng Bí thư Tô Lâm.
Không chỉ là hoạt động lập pháp thông thường, Chủ tịch Quốc hội khẳng định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tinh thần làm chủ của Nhân dân, phát huy trí tuệ, trách nhiệm và lòng yêu nước của toàn thể xã hội trong việc góp phần hoàn thiện đạo luật nền tảng của quốc gia.
Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết: Kể từ khi được giao trọng trách xây dựng dự thảo Nghị quyết, Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, khẩn trương, khoa học, cầu thị và nghiêm túc.
Quá trình xây dựng dự thảo đã diễn ra rộng khắp, bao gồm việc tổ chức lấy ý kiến từ Nhân dân, các cấp, các ngành, đồng thời tiếp thu tối đa các góp ý xác đáng để hoàn thiện nội dung trình Quốc hội. Theo báo cáo, đã có 280.226.909 lượt ý kiến tham gia đóng góp cho dự thảo, thể hiện sự quan tâm đặc biệt và tinh thần trách nhiệm cao của toàn xã hội đối với công việc hệ trọng của đất nước.

Trong quá trình tổng hợp ý kiến, tỷ lệ tán thành đối với nội dung dự thảo đạt tới 99,75%, cho thấy sự đồng thuận sâu rộng và thống nhất rất cao trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Các ý kiến đóng góp đều được Ủy ban nghiên cứu kỹ lưỡng, giải trình và báo cáo đầy đủ trước Quốc hội.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh: "Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp lần này là kết tinh trí tuệ, tâm huyết của toàn xã hội, phản ánh ý chí và nguyện vọng của Nhân dân, kết hợp nhuần nhuyễn giữa ý Đảng và lòng dân, phù hợp với thực tiễn phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới."
Trong suốt thời gian qua, Quốc hội đã tổ chức nhiều phiên thảo luận tại tổ và hội trường, tập trung góp ý sâu sắc vào các nội dung sửa đổi, bổ sung. Đồng thời, Ủy ban dự thảo đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan hữu quan, các tổ chức chính trị - xã hội, giới chuyên gia, trí thức, nhà khoa học để đảm bảo việc xây dựng dự thảo Nghị quyết là kết quả của quá trình dân chủ, công khai, cầu thị và khoa học.
Nghị quyết vừa được thông qua là bước đi chiến lược, tạo hành lang pháp lý vững chắc, thích ứng với yêu cầu phát triển mới của đất nước, đồng thời mở đường cho việc triển khai các chủ trương lớn của Đảng, đặc biệt là những định hướng quan trọng trong Cương lĩnh phát triển đất nước giai đoạn mới, các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp không chỉ là công việc chuyên môn về luật pháp, mà còn là biểu hiện sinh động của thể chế chính trị dân chủ, thể hiện niềm tin, kỳ vọng và trách nhiệm của Nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bản Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 vừa được thông qua là sự cụ thể hoá các chủ trương lớn của Đảng, thể hiện tầm nhìn chiến lược trong quản trị quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới, từ chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng đến yêu cầu bảo đảm quyền con người, quyền công dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.
Việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân sâu rộng, có sự đồng thuận cao, là minh chứng cho sự trưởng thành của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nơi mỗi người dân đều có tiếng nói trong những vấn đề hệ trọng của quốc gia.