Dấu ấn Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thái Lan và tình cảm của người Việt xa xứ

NHƯ PHÚC

VHO - Tại Thái Lan, một số công trình và địa điểm gắn với quãng thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh sống, hoạt động cách mạng hiện vẫn được lưu giữ, là minh chứng cho sự gắn bó của cộng đồng người Việt xa xứ với quê hương và bản sắc văn hóa dân tộc.

 

Dấu ấn Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thái Lan và tình cảm của người Việt xa xứ - ảnh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Udon Thani. Ảnh: TTXVN

Chiều 27.5, mở đầu các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới tỉnh Udon Thani dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích mang tên Người. Đây là nơi Bác từng sinh sống, hoạt động cách mạng trong giai đoạn 1928 - 1929 với tên gọi Thầu Chín.

Trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng đoàn đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Sau lễ dâng hương, đoàn tham quan căn nhà mái lá giản dị, nơi lưu giữ nhiều hiện vật và dấu ấn về thời gian Người sinh sống, hoạt động trên đất Thái Lan.

Tại khu di tích, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã viết lưu bút, tặng sách và các tư liệu về Bác Hồ cho Ban quản lý. Trong lưu bút, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ niềm xúc động khi đến thăm địa chỉ lịch sử này, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của cộng đồng người Việt tại Thái Lan trong việc gìn giữ, tôn tạo khu di tích, bảo tồn tiếng Việt, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng bày tỏ mong muốn cộng đồng người Việt tại Thái Lan tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đóng góp cho quê hương và trở thành cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước cùng Phu nhân đã trồng cây lưu niệm tại khu di tích.

Dấu ấn Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thái Lan và tình cảm của người Việt xa xứ - ảnh 2
Căn nhà mái lá ba gian tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Udon Thani. Ảnh: ST

Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Udon Thani được xây dựng trên nền đất cũ - nơi Bác từng hoạt động cách mạng. Công trình nằm trên tuyến đường rợp bóng cây xanh, là nơi lưu giữ nhiều ký ức về hành trình hoạt động của Người tại Thái Lan.

Theo một cán bộ phụ trách Ban Truyền thông - Thông tin của khu di tích, nơi đây mỗi năm đón khoảng 8.000 - 10.000 lượt khách, trong đó khoảng 80% là người Việt Nam. Ngoài khách Việt, nhiều du khách đến từ Mỹ, Canada và châu Âu cũng tìm đến để tìm hiểu về quãng thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh sống, hoạt động tại Thái Lan.

Hiện khu di tích gồm hai phần. Khu đầu tiên được khánh thành năm 2006 với diện tích 5.600m2, nổi bật là ngôi nhà mái lá ba gian có tường đất. Không gian tái hiện nơi ở và hoạt động của Bác với bàn làm việc bên cửa sổ, khu vực từng dùng để hội họp, dạy học cùng nhiều vật dụng đơn sơ như phản gỗ, bàn ghế… vẫn được bảo tồn. Bao quanh khu nhà là giếng nước, vườn rau và kho thóc.

Bên cạnh đó là Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tầng một đặt bàn thờ Bác, tầng hai trưng bày hình ảnh, tư liệu về cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của Người tại 10 tỉnh ở Thái Lan, cùng các thông tin về tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Phần mở rộng của khu di tích được động thổ từ năm 2023, dự kiến gồm 10 hạng mục mang kiến trúc Việt Nam. Trong đó, nhà sàn Bác Hồ đã hoàn thành và khánh thành vào tháng 12.2023; hội trường đa năng sức chứa 500 chỗ tiếp tục được xây dựng theo kiến trúc đình làng truyền thống.

Không chỉ là nơi lưu giữ dấu ấn về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Udon Thani còn phản ánh sự gắn bó của cộng đồng người Việt với quê hương. Cộng đồng người Việt tại địa phương vẫn duy trì nhiều nếp sống truyền thống như nấu món ăn Việt, uống chè xanh, giữ tình làng nghĩa xóm và mặc áo dài trong các dịp lễ quan trọng. Hiện Udon Thani có khoảng 60.000 người mang dòng máu Việt Nam sinh sống.

Đáng chú ý, nơi đây còn có Vietnam Town - phố Việt Nam đầu tiên trên thế giới, nơi khoảng 90% hộ dân là người gốc Việt. Cuối tuần, nhiều gia đình bày bán các món ăn Việt Nam trước cửa nhà như phở, nem rán, bánh xèo, bún chả, bánh đúc, xôi hay các món nộm, góp phần quảng bá văn hóa và ẩm thực Việt.

Theo ông Theeraphong Phichitkawin, Giám đốc Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) tại TP.HCM, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Udon Thani không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn là “cầu nối nhân dân”, góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa người dân hai nước.

Trong thời gian tới, TAT mong muốn đẩy mạnh quảng bá du lịch khu vực Đông Bắc Thái Lan tại thị trường Việt Nam, đồng thời phối hợp xây dựng các tuyến du lịch theo chủ đề “về nguồn” hoặc “theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh”, kết hợp trải nghiệm văn hóa và đời sống địa phương vùng Isan.

Dấu ấn của cộng đồng người Việt tại Thái Lan còn được thể hiện qua Tháp Việt kiều lưu niệm ở tỉnh Nakhon Phanom. Trong thời kỳ thực dân Pháp đô hộ Việt Nam, nhiều người dân các tỉnh miền Trung sang Thái Lan làm ăn, sinh sống, tập trung ở thị xã Thakhek trước khi di chuyển sang các tỉnh Đông Bắc Thái Lan, đông nhất là Nakhon Phanom.

Dấu ấn Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thái Lan và tình cảm của người Việt xa xứ - ảnh 3
Tháp đồng hồ - biểu tượng của tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Thái Lan. Ảnh: ST

Năm 1960, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về hồi hương xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc, nhiều Việt kiều tại Thái Lan, trong đó có bà con ở Nakhon Phanom, đã đăng ký trở về Việt Nam.

Trước khi hồi hương năm 1960, bà con Việt kiều quyên góp kinh phí xây dựng tháp đồng hồ tưởng niệm nhằm tri ân đất nước và người dân Thái Lan đã cưu mang trong giai đoạn khó khăn. Công trình cao 50m, phía trên có đồng hồ bốn mặt, phần mái mang kiến trúc truyền thống Việt Nam. Phía sau tháp là ngôi nhà nhỏ lưu giữ tranh ảnh, dấu tích của người Việt. Ở trung tâm công trình có dòng chữ: “Tháp Việt kiều lưu niệm dịp hồi hương”.

Đến nay, tháp đồng hồ vẫn được cộng đồng Việt kiều tại Thái Lan gìn giữ như một công trình mang ý nghĩa lịch sử và văn hóa, đồng thời là biểu tượng của tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Thái Lan.