“Xuân Quê hương 2026” thắm đượm nghĩa tình Việt - Thái tại Udon Thani

THÙY TRANG; ảnh: BTC

VHO - Lễ hội “Xuân Quê hương 2026” diễn ra tại Udon Thani, Thái Lan, đón Tết Bính Ngọ, gắn kết kiều bào, kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt - Thái.

“Xuân Quê hương 2026” thắm đượm nghĩa tình Việt - Thái tại Udon Thani - ảnh 1
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình

Tối 12.2 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại Trung tâm VT Namnueng, tỉnh Udon Thani (Vương quốc Thái Lan), Lễ hội “Xuân Quê hương 2026” đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy hân hoan, quy tụ gần 1.000 đại biểu, khách mời và đông đảo bà con kiều bào Việt Nam tại Thái Lan.

Chương trình được tổ chức nhân dịp chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời là hoạt động đối ngoại văn hóa có ý nghĩa đặc biệt, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976 - 2026).

“Xuân Quê hương 2026” do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn Kèn và UBND TP.HCM đồng tổ chức; Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp chỉ đạo thực hiện; Nhà hát Kịch TP.HCM, Hội người Việt Nam toàn Thái Lan và Hiệp hội Doanh nhân Thái - Việt Nam toàn Thái Lan là đơn vị thực hiện.

“Xuân Quê hương 2026” thắm đượm nghĩa tình Việt - Thái tại Udon Thani - ảnh 2
Ông Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Trưởng đoàn TP.HCM phát biểu

Tham dự sự kiện có đại diện lãnh đạo chính quyền các tỉnh Đông Bắc Thái Lan, đoàn ngoại giao, đại diện các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức hữu nghị, doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan cùng đông đảo kiều bào.

Phát biểu chào mừng, ông Đinh Hoàng Linh, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khỏn Kèn, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam, nhấn mạnh năm 2025, kinh tế Việt Nam đạt nhiều kết quả ấn tượng với GDP tăng 8,02%, mức cao nhất trong khu vực, đưa Việt Nam vươn lên nhóm 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ông khẳng định “Xuân Quê hương 2026” mang ý nghĩa chính trị - đối ngoại sâu sắc, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Thái Lan.

“Xuân Quê hương 2026” thắm đượm nghĩa tình Việt - Thái tại Udon Thani - ảnh 3
Đông đảo đại biểu, nghệ sĩ, kiều bào tham gia chương trình

Tại chương trình, ông Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Trưởng đoàn TP.HCM, đã có bài phát biểu xúc động, gửi lời thăm hỏi ân tình và chúc mừng năm mới tới toàn thể bà con kiều bào tại Thái Lan.

Ông nhấn mạnh, dù sinh sống ở bất cứ nơi đâu, mỗi độ Tết đến Xuân về, người Việt Nam luôn hướng về quê hương, nguồn cội. Tết không chỉ là dịp sum họp mà còn là không gian tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Ông Lê Văn Thái cũng ôn lại dấu ấn lịch sử thiêng liêng gắn với hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ Bến Nhà Rồng năm 1911, cũng như quãng thời gian Người hoạt động tại Thái Lan (1928 - 1929), để lại tình cảm sâu đậm trong cộng đồng kiều bào và nhân dân Thái Lan. Những giá trị ấy tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa tại các khu di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Thái.

Nhân dịp năm 2026 - năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, lãnh đạo TP.HCM khẳng định vai trò quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài như một bộ phận máu thịt không thể tách rời của dân tộc, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được những hiến kế, đóng góp trí tuệ, nguồn lực của kiều bào cho sự phát triển bền vững của Thành phố và đất nước. 

“Xuân Quê hương 2026” thắm đượm nghĩa tình Việt - Thái tại Udon Thani - ảnh 5
“Xuân Quê hương 2026” thắm đượm nghĩa tình Việt - Thái tại Udon Thani - ảnh 6
“Xuân Quê hương 2026” thắm đượm nghĩa tình Việt - Thái tại Udon Thani - ảnh 7
Các tiết mục nghệ thuật tại chương trình

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức trình chiếu video clip “Dấu ấn ngoại giao 2025”, phác họa những thành tựu đối ngoại nổi bật của Việt Nam trong năm qua, tạo nền tảng vững chắc để bước vào năm 2026 - năm bản lề của kỷ nguyên phát triển mới.

Dịp này, Ban Tổ chức ra mắt Hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tại Thái Lan, do bà Phan Thị Hồng làm Chủ tịch. Sự kiện thể hiện nỗ lực gìn giữ, bảo tồn và lan tỏa giá trị áo dài - di sản văn hóa tiêu biểu của dân tộc Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình nghệ thuật đặc sắc do Đoàn Nghệ thuật TP.HCM thực hiện, với chủ đề “Mừng Đảng - Mừng Xuân Bính Ngọ - Mừng 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan”, gồm hai chương Tổ quốc mùa xuân và Xuân quê hương - Khúc giao mùa hữu nghị.

“Xuân Quê hương 2026” thắm đượm nghĩa tình Việt - Thái tại Udon Thani - ảnh 8
Lễ hội “Xuân Quê hương 2026” lan tỏa bản sắc văn hóa Việt, gắn kết kiều bào và vun đắp tình hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Thái Lan

Chương trình biểu diễn các tiết mục đặc sắc: Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời (sáng tác: Bùi Trường Linh; biên đạo: Hoàng Phi); Đảng là cuộc sống của tôi (Nguyễn Đức Toàn); Người là niềm tin tất thắng - Đất nước trọn niềm vui (Chu Minh - Hoàng Hà); Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người (Trần Kiết Tường); Nhà tôi có treo một lá cờ (DTAP); Cung đàn mùa xuân (nhạc: Cao Việt Bắc; thơ: Lưu Trọng Lư)... 

Đặc biệt, mashup Việt Nam - Thái Lan nghĩa tình phù sa (sáng tác: Lê Anh Tú; biên đạo: Ryo Huỳnh, Minh Tâm) do tập thể nghệ sĩ, đại biểu, khán giả và kiều bào biểu diễn mang thông điệp về tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan, sự giao thoa văn hóa giữa hai dân tộc.

“Xuân Quê hương 2026” thắm đượm nghĩa tình Việt - Thái tại Udon Thani - ảnh 9
Sự kiện là điểm hẹn văn hóa ấm áp, kết nối kiều bào và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia

“Xuân Quê hương 2026” (đạo diễn: Binh Hùng, kịch bản: Hà Cường - Binh Hùng, dẫn chương trình: Hoàng Tấn và Tuk Ta) có sự tham gia của NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Phạm Khánh Ngọc, Quốc Đại, Đăng Nguyên, Dương Ngọc Hà, Lê Thu Hiền, Đình Chương, Thu Phương, các nhóm múa… cùng các diễn viên Đại học Hoàng gia Udon Thani và đông đảo kiều bào Thái Lan.

Lễ hội “Xuân Quê hương 2026” không chỉ là sự kiện văn hóa - nghệ thuật trước thềm năm mới, mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng kiều bào, đồng thời khẳng định vai trò cầu nối nghĩa tình của người Việt Nam tại Thái Lan trong việc vun đắp, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Thái Lan trong giai đoạn mới.