Đảng ủy Chính phủ: Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
VHO - Sáng 24.3, Đảng ủy Chính phủ tổ chức phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2, năm 2026; đồng thời quán triệt Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 112 điểm cầu và hơn 2.000 đại biểu tham dự.
Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ VHTTDL (Hà Nội) có Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ Nguyễn Tuấn Linh; Cán bộ các ban tham mưu của Đảng ủy Bộ: Văn phòng, Ủy ban Kiểm tra, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và Dân vận; Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Bộ và các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; Thường trực Hội Cựu chiến binh Bộ và Thường trực Đoàn Thanh niên Bộ; Cấp trưởng, cấp phó các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; cán bộ phụ trách, tham mưu về công tác an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu; cán bộ giúp việc cấp ủy trong lĩnh vực liên quan tại các cơ quan, đơn vị.
Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Đảng bộ Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Đức Phong, Thành viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương nhấn mạnh, năm 2026 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 - công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đứng trước những yêu cầu mới, cao hơn, đòi hỏi phải thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Đại hội lần thứ XIV đã đề ra.
Đồng thời, đẩy mạnh việc thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Cuộc thi năm nay của Đảng ủy Chính phủ xác định mở rộng nội dung, chủ đề của Cuộc thi gắn với nhiệm vụ của Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ, hướng đến “hiến kế” về giải pháp xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, gương mẫu, đi đầu trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng tốc đột phá, phát triển đất nước nhanh và bền vững, xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động, kiến tạo phát triển, quyết tâm bứt phá, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Cuộc thi có 4 nhóm đối tượng, gồm: Cán bộ, đảng viên, người lao động; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, chuyên gia Ban Chỉ đạo 35; học viên các trường, học viện trực thuộc và nhóm người nước ngoài (nếu có - đây là điểm mới của cuộc thi năm 2026).
Giải thưởng được chia thành 2 nhóm, nhóm giải thưởng cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, chuyên gia Ban Chỉ đạo 35 các cấp và giải thưởng dành cho các nhóm đối tượng còn lại.
Việc xếp riêng theo nhóm giải thưởng giúp đánh giá đúng bản chất, yêu cầu về chuyên môn, bản lĩnh chính trị và hiệu quả tác động xã hội trong các tác phẩm dự thi; vừa bảo đảm trọng tâm vào lực lượng nòng cốt (báo chí, Ban Chỉ đạo 35), vừa tránh được sự so sánh thiếu đồng nhất và mở rộng không gian sáng tạo.

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ đề nghị các tổ chức đảng trực thuộc và cơ quan báo chí của các đơn vị tích cực hưởng ứng và tham gia Cuộc thi; nghiên cứu tổ chức Cuộc thi ở cấp mình, đơn vị mình theo hướng sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đối tượng của các đơn vị.
Năm 2025, có 100% các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Chính phủ đã hưởng ứng, tham gia Cuộc thi "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng", một số đảng ủy tổ chức phát động và tổng kết, trao giải Cuộc thi tại đơn vị với trên 4.463 bài dự thi trong toàn Đảng bộ Chính phủ.
Cuộc thi đã được triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ và được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Cũng trong sáng 24.3, Đảng ủy Chính phủ tổ chức quán triệt Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Đức Phong cho biết, ngày 19.3, Đảng ủy Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động số 09-CTr/ĐU.
Đây là văn kiện quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào điều kiện thực tiễn của Đảng bộ Chính phủ, bảo đảm tính đồng bộ với Chương trình hành động của Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Chương trình xác định mục tiêu bám sát các đột phá chiến lược, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước giai đoạn 2026 - 2030.
Đảng ủy Chính phủ đặt ra hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội đầy khát vọng để hiện thực hóa các mục tiêu của Đại hội XIV: Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD; kinh tế số đóng góp 30% GDP. Tuổi thọ trung bình đạt 75,5 tuổi; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 100%. Tỉ lệ che phủ rừng duy trì mức 42%; 100% khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn...
Để đạt được các mục tiêu trên, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: Đột phá về thể chế và hạ tầng: Coi thể chế là "đột phá của đột phá", tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính. Đẩy nhanh tiến độ các siêu dự án quốc gia như: Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, điện hạt nhân, cảng hàng không quốc tế Long Thành và hạ tầng số quốc gia.

Mô hình tăng trưởng dựa trên công nghệ, chuyển dịch mạnh mẽ sang công nghiệp hóa, hiện đại hóa lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo (AI) làm động lực chính.
Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, triển khai phương châm hành động "6 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền). Đặc biệt, Đảng ủy Chính phủ sẽ thí điểm ứng dụng AI trong công tác Đảng và xây dựng "Hệ thống chấm điểm năng lực cán bộ" trên nền tảng số.
Kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng: Xây dựng văn hóa liêm chính theo phương châm cán bộ "không thể, không dám, không muốn, không cần" tham nhũng; chuyển đổi phương thức kiểm tra, giám sát từ "bị động" sang "chủ động" dựa trên dữ liệu số.
Chương trình hành động số 09-CTr/ĐU thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất của Đảng bộ Chính phủ trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực quản trị quốc gia, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra.
Để Chương trình hành động thực sự đi vào thực tiễn cuộc sống, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã yêu cầu các đảng ủy trực thuộc khẩn trương cụ thể hóa thành kế hoạch chi tiết, gắn với đặc thù của từng bộ, ngành; phát huy thật tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo của người đứng đầu và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về kết quả thực hiện chương trình hành động theo quy định.

RSS