Lan tỏa những “ngòi bút chính luận” sắc bén, kiên định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
VHO - Với hơn 16.000 tác phẩm tham gia, hàng trăm bài viết công phu, sắc sảo cùng những phát hiện lý luận và thực tiễn mới mẻ, Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025 đã khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ và chiều sâu nhận thức trong toàn hệ thống chính trị.
Những “ngòi bút chính luận” không chỉ truyền tải tri thức, lý tưởng mà còn là vũ khí sắc bén bảo vệ Đảng giữa mặt trận tư tưởng đầy thử thách hôm nay.
Một cuộc thi, hàng vạn "ngòi bút giữ thành trì lý luận"
Sáng 30.7, tại hội trường Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2025.

Đây không chỉ là buổi tổng kết một cuộc thi, mà còn là dịp để khẳng định vai trò của mỗi cán bộ, đảng viên, nhà báo, trí thức, giảng viên, sinh viên và người dân trong công cuộc bảo vệ nền tảng lý luận, củng cố niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Phát biểu tại hội nghị, ông Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh đã ghi nhận sự vào cuộc đầy tâm huyết của toàn hệ thống chính trị.
Cuộc thi được tổ chức bài bản, nghiêm túc, lan tỏa đến tận cơ sở, tạo hiệu ứng tích cực sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.
Trên nền chỉ đạo sát sao của Trung ương và Tỉnh ủy, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy đã tham mưu thành lập Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh, ban hành kế hoạch, thể lệ và phát động rộng rãi.
Đáng chú ý, 29/31 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tích cực tham gia, gửi về 16.499 tác phẩm dự thi, một con số thể hiện rõ sức nóng và sự quan tâm sâu sắc của các tầng lớp nhân dân.
Cuộc thi không chỉ dừng lại ở số lượng. 314 tác phẩm xuất sắc đã vượt qua vòng sơ khảo, bước vào vòng chung khảo với chất lượng cao, đa dạng thể loại, từ báo viết, tạp chí, truyền hình, phát thanh cho đến video clip.
Mỗi bài viết, mỗi sản phẩm truyền thông đều là một “luận cứ sống”, góp phần làm sáng rõ những vấn đề cốt lõi trong lý luận chính trị, từ tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa Mác – Lênin đến các giá trị cốt lõi của Văn kiện Đại hội XIII.
Từ thực tiễn cuộc thi, có thể thấy ngày càng nhiều tác phẩm thể hiện được sự sắc bén về tư duy, sự nhạy bén với thời cuộc, đề cập đúng và trúng những vấn đề nóng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Bằng cách tiếp cận sáng tạo, không ít bài viết đã gợi mở nhiều mô hình hay, kinh nghiệm quý trong việc củng cố trận địa tư tưởng, lý luận, nơi không có chỗ cho sự xao lãng hay thỏa hiệp.
Ban Giám khảo đã làm việc với tinh thần nghiêm túc, khách quan, lựa chọn ra 42 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải gồm các thể loại báo, tạp chí, truyền hình, phát thanh và video clip.
Đặc biệt, từ kết quả chấm vòng chung khảo, 48 tác phẩm tiêu biểu được chọn tham dự Cuộc thi cấp Trung ương lần thứ năm. Đây là sự ghi nhận cho nỗ lực lao động trí tuệ không ngừng nghỉ của các tác giả, những người đang lặng thầm bảo vệ thành quả cách mạng không bằng súng đạn, mà bằng con chữ.
Tại hội nghị, 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và triển khai cuộc thi cũng được tuyên dương. Đây là phần thưởng xứng đáng cho sự tận tụy, trách nhiệm của các địa phương, đơn vị đã truyền cảm hứng chính trị, khơi dậy tinh thần đấu tranh lý luận đến từng cán bộ, đảng viên và người dân.
Để chính luận không chỉ là cuộc thi, mà là sứ mệnh thường xuyên
Ông Đào Xuân Yênkhẳng định: Những năm qua, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 35 đã hoàn thành xuất sắc vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Cuộc thi chính luận không chỉ là dịp để các tác giả khẳng định năng lực, bản lĩnh lý luận, mà còn là công cụ giáo dục, lan tỏa niềm tin, trách nhiệm và sự đồng thuận trong xã hội.

“Đây là mặt trận đặc biệt – không tiếng súng, nhưng rất cam go. Chúng ta không chỉ cần nhiều tác giả tham gia, mà còn cần nhiều người hiểu, tin và hành động vì chân lý, vì sự đúng đắn của con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn”, ông Đào Xuân Yên nhấn mạnh.
Để cuộc thi tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong năm 2026 và những năm tiếp theo, ông Đào Xuân Yên đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan báo chí, các hội đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, đổi mới hình thức tổ chức, khơi dậy cảm hứng tham gia sáng tạo trong cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và Nhân dân.
Bởi lẽ, trong bối cảnh thông tin đa chiều, sự xuyên tạc, bóp méo sự thật đang diễn ra tinh vi hơn bao giờ hết, thì mỗi bài viết, mỗi chương trình phát thanh, mỗi clip tuyên truyền chính là một pháo đài kiên cố trên mặt trận tư tưởng.
Chính luận hôm nay không chỉ là cuộc thi của những người làm báo, mà là một sứ mệnh của mọi công dân yêu nước, yêu Đảng, yêu sự thật.