Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật

MINH DƯƠNG

VHO - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, chuyến thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc mới đây của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam làm sâu sắc tin cậy chính trị, củng cố quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đạt được nhận thức chung quan trọng về việc đẩy mạnh toàn diện và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật - ảnh 1
Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân rời thành phố Busan về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chiều ngày 14.8, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời báo chí liên quan đến những kết quả nổi bật về chuyến thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc từ ngày 10-13.8.2025 của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:

Thứ nhất, chuyến thăm làm sâu sắc tin cậy chính trị, củng cố quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đạt được nhận thức chung quan trọng về việc đẩy mạnh toàn diện và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Thứ hai, chuyến công tác đã đạt nhiều kết quả nổi bật, nhất là trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực. Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới nhiều khó khăn, bất ổn, hai bên sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã đề xuất với phía Hàn Quốc định hình tầm nhìn chiến lược mới, chuyển từ hợp tác kinh tế sang liên kết kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc.

Thứ ba, chuyến thăm đã mở ra cơ hội hợp tác mới giữa hai nước trên một số lĩnh vực như khoa học - công nghệ, phát triển hạ tầng chiến lược, nông nghiệp công nghệ cao và hợp tác phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu. Hai bên nhất trí đưa hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực là trụ cột ưu tiên hợp tác trong thời gian tới.

Thứ tư, hai bên nhấn mạnh nền tảng xã hội và giao lưu nhân dân là chất keo bền chặt kết nối, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hiểu biết giữa nhân dân hai nước. 

Trên cơ sở đó, hai bên cam kết đẩy mạnh hợp tác văn hóa, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu nhân dân, hỗ trợ các gia đình đa văn hóa Việt - Hàn và hợp tác giữa các địa phương hai nước trong thời gian tới.

Thứ năm, trên bình diện đa phương, hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ và tăng cường ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế và khu vực, sẵn sàng tham gia tích cực vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm giải quyết các vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống cũng như các thách thức toàn cầu.

Hai bên cam kết ủng hộ lẫn nhau tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh APEC năm 2025, cũng như là thượng đỉnh APEC sẽ tổ chức tại Việt Nam năm 2027.