Những giai điệu đặc biệt kết nối tình hữu nghị
VHO - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tại Cộng hòa Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Cộng hòa Singapore, trong các tối 9.3 và 12.3, tại Nhà hát Ciputra, Thủ đô Jakarta, Indonesia và tại Nhà hát Yong Siew Toh, Đại học Quốc gia Singapore, Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự các buổi lễ hòa nhạc đặc biệt, kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia; chào mừng chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Singapore.

Đây là sự kiện đặc biệt do Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp tổ chức, diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Indonesia, Singapre nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông tham gia chỉ đạo nghệ thuật trong những chương trình.
Kết nối tình hữu nghị
Phát biểu khai mạc chương trình tối 9.3 tại Nhà hát Ciputra, Thủ đô Jakarta, Indonesia, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp tổ chức chương trình hòa nhạc đặc biệt này để kỷ niệm mốc son trong quan hệ ngoại giao của hai nước.
Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định, đây là sự kiện đặc biệt trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Indonesia của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân. Kể từ khi thiết lập khuôn khổ Đối tác Chiến lược năm 2013, quan hệ hai nước ngày càng được mở rộng, từ chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh đến kinh tế, du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân.
“Sau 70 năm phát triển, với bề dày lịch sử tương đồng và nhiều thành tựu quan trọng, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước sẽ ngày càng đơm hoa kết trái, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới”, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh.

Tương tự, tại chương trình hòa nhạc diễn ra tối 12.3 tại Nhà hát Ciputra, Thủ đô Jakarta, Indonesia và tại Nhà hát Yong Siew Toh, Đại học Quốc gia Singapore, trong bài phát biểu chào mừng, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh nhấn mạnh, âm nhạc, đặc biệt là nhạc cổ điển thính phòng có sức mạnh kỳ diệu trong việc kết nối tâm hồn và xóa bỏ mọi khoảng cách, biên giới.
“Cũng giống như âm nhạc, tình hữu nghị giữa Việt Nam và Singapore đã được xây dựng hơn 50 năm qua trên nền tảng vững chắc của sự tin cậy, hiểu biết và khát vọng chung về hòa bình, phát triển và thịnh vượng”, Đại sứ khẳng định và cho biết, việc hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện là một bước tiến quan trọng, phản ánh tầm cao mới trong hợp tác song phương.
Điều này không chỉ mang lại cơ hội lớn cho các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học và công nghệ, mà còn tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự gắn kết giữa nhân dân hai nước. Trong không gian âm nhạc tràn đầy cảm xúc, Đại sứ hy vọng mỗi giai điệu sẽ là một lời chúc tốt đẹp cho quan hệ Việt Nam - Singapore ngày càng sâu sắc, hiệu quả và bền vững.
Phát biểu tại chương trình, GS Peter Tornquist, Viện trưởng Nhạc viện Yong Siew Toh (đơn vị phối hợp tổ chức chương trình), khẳng định, sự kiện không chỉ là một buổi hòa nhạc mà là dịp để kỷ niệm tình hữu nghị lâu dài giữa Việt Nam và Singapore.
Ông cũng bày tỏ niềm vinh dự khi Đại học Quốc gia Singapore có những sinh viên và cựu sinh viên Việt Nam tài năng, nhiều người trong số họ đã bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của mình từ chính sân khấu này.

Bùng nổ và độc đáo
Tại hai đêm hòa nhạc, Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam dưới sự chỉ huy điêu luyện của NSƯT Nhạc trưởng Trần Vương Thạch đã giới thiệu đến quan chức và khán giả Indonesia, Singapore những tác phẩm âm nhạc kinh điển của thế giới, đồng thời kết hợp hài hòa và sâu sắc với thanh âm đặc trưng của các nhạc cụ truyền thống Việt Nam.
Những giai điệu dân gian thân thuộc cùng các bài hát nổi tiếng và gần gũi với nhân dân của cả hai quốc gia, đã tạo nên một không gian âm nhạc đầy tính giao thoa và hội nhập quốc tế, mang lại một trải nghiệm bùng nổ và độc đáo.
Khán giả Indonesia, Singapore đặc biệt ấn tượng với các tác phẩm âm nhạc chuyển tải tinh thần và tâm hồn Việt Nam như Phiên chợ vùng cao của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc viết cho dàn nhạc giao hưởng, Đất mẹ của Trần Mạnh Hùng viết cho dàn nhạc giao hưởng và đàn bầu, cùng các bản phối khí của nhạc sĩ Cao Đình Thắng…
Bố cục chương trình được xây dựng khoa học có sự kết hợp hài hòa giữa các tác phẩm trong nước và quốc tế, thể hiện sự giao thoa văn hóa, tôn vinh bản sắc dân tộc, đồng thời giới thiệu âm nhạc kinh điển của thế giới. Dàn nhạc Giao hưởng hàn lâm kết hợp với những nhạc cụ truyền thống độc đáo của Việt Nam như đàn đá, đàn bầu, đàn nguyệt, đàn T’rưng đã không ít lần tạo cho khán giả những cảm xúc vỡ òa rồi lại lắng đọng.

Đặc biệt, khán phòng vô cùng thích thú và bùng nổ cảm xúc khi các nghệ sĩ Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội cùng các nhạc cụ truyền thống của Việt Nam và toàn bộ ca sĩ tham gia chương trình cùng hòa giọng hát trong bản phối dành cho dàn nhạc giao hưởng của tác phẩm nước bạn.
Khán giả và nhiều bạn bè nghệ sĩ Indonesia, Singapore cũng thán phục trước tài năng âm nhạc của Việt Nam như NSND Bùi Công Duy, NSƯT Lệ Giang, nghệ sĩ Ngọc Hà (T’rung), giọng ca soprano Đào Tố Loan, nghệ sĩ piano Lưu Đức Anh, nghệ sĩ đàn đá Mai Thanh Sơn…
Những phần trình diễn xuất sắc không chỉ làm say lòng người nghe mà còn là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của nền âm nhạc Việt Nam, khẳng định vị thế và sự kết nối văn hóa giữa các quốc gia.
Trong dấu mốc lịch sử Việt Nam nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Indonesia và Singapore, văn hóa nghệ thuật vinh dự và tự hào là một phần không thể thiếu, là sợi dây bền chặt kết nối và giao lưu nhân dân dựa trên sự thấu hiểu và đồng cảm.
Những phần trình diễn xuất sắc không chỉ làm say lòng người nghe mà còn là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của nền âm nhạc Việt Nam, khẳng định vị thế và sự kết nối văn hóa giữa các quốc gia.
Trong dấu mốc lịch sử Việt Nam nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Indonesia và Singapore, văn hóa nghệ thuật vinh dự và tự hào là một phần không thể thiếu, là sợi dây bền chặt kết nối và giao lưu nhân dân dựa trên sự thấu hiểu và đồng cảm.