Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc song phương với lãnh đạo nhiều nước
VHO - Ngày 21.1, tại thành phố Cần Thơ, trong khuôn khổ Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Nghị viện Pháp ngữ và Diễn đàn Nghị viện Hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp xúc song phương với lãnh đạo và một số tổ chức quốc tế.

Tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sommad Pholsena, thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn Quốc hội Lào cũng như cá nhân Phó Chủ tịch Quốc hội Sommad Pholsena dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội Lào tham dự Diễn đàn Nghị viện Hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu và Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh nghị viện Pháp ngữ do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức tại Cần Thơ.
Qua Phó Chủ tịch Quốc hội Sommad Pholsena, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chuyển lời thăm hỏi thân thiết, thắm tình đồng chí, anh em tới đồng chí Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane; chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Lào anh em đạt được trong những năm qua; tin tưởng Lào sẽ vượt qua mọi thách thức, triển khai thành công Chương trình quốc gia về giải quyết khó khăn kinh tế - tài chính, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 11 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào để chuẩn bị cho Đại hội lần thứ 12 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sắp tới góp phần xây dựng đất nước Lào ngày càng phồn vinh và có vai trò, vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.
Chủ tịch Quốc hội cũng bày tỏ vui mừng khi những khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua tại Lào đã được Quốc hội, Chính phủ hai bên tích cực tháo gỡ, mang lại kết quả tốt đẹp nhất là sau chuyến thăm Lào gần đây của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sommad Pholsena cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp, trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Đồng thời chúc mừng Việt Nam đã đăng cai tổ chức bước đầu thành công Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh nghị viện Pháp ngữ và Diễn đàn Nghị viện Hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu. Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Đánh giá cao chủ đề của Diễn đàn trong bối cảnh các quốc gia đang phải đối mặt với các thách thức toàn cầu như vấn đề an ninh lương thực, biến đổi khí hậu. Đặc biệt đánh giá cao những sáng kiến trong bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại phiên khai mạc Diễn đàn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào; luôn sát cánh và ủng hộ mạnh mẽ công cuộc bảo vệ, xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước Lào.
Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên ưu tiên phối hợp chặt chẽ, cùng giám sát hiệu quả công tác triển khai các thỏa thuận đã ký giữa hai nước như Thỏa thuận Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2030, Hiệp định về hợp tác song phương Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2025; đặc biệt là các thỏa thuận đạt được tại Cuộc gặp cấp cao thường niên giữa hai Bộ Chính trị tháng 9.2024 và các dự án hợp tác hai nước thống nhất tại Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam - Lào vừa qua. Bên cạnh đó tiếp tục duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cấp thường xuyên trên tất cả các kênh, trong đó có kênh Quốc hội.
Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Quốc hội và các cơ quan, bộ, ngành Lào đã tạo điều kiện, hỗ trợ cho doanh nghiệp, người Việt làm ăn, sinh sống ổn định và dần củng cố địa vị pháp lý tại Lào.
Phó Chủ tịch Quốc hội Lào nhất trí với các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng thời khẳng định, sẽ phối hợp cùng Quốc hội Việt Nam giám sát việc triển khai các thoả thuận hai nước đã ký kết, nhất là đầu tư của Việt Nam tại Lào trong lĩnh vực nông nghiệp, để hợp tác này phát huy hiệu quả hơn nữa.
Chân thành cảm ơn sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình mà Việt Nam dành cho Lào trong suốt thời gian qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sommad Pholsena nhấn mạnh, hai bên sẽ cùng tiếp tục cùng vun đắp tình đoàn kết hữu nghị hợp tác đặc biệt “có một không hai” trên thế giới.

*Tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF), Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Cameroon Hilarion Etong, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Việt Nam đánh giá cao vai trò của ông Hilarion Etong trên cương vị Chủ tịch APF, đặc biệt là hướng tới giai đoạn phát triển mới, khi APF ngày càng khẳng định vai trò trong việc thúc đẩy ngoại giao nghị viện, triển khai các chương trình hợp tác liên nghị viện và kế hoạch hành động thực hiện khung chiến lược giai đoạn 2020 - 2030.
Chủ tịch Quốc hội mong ông Hilarion Etong tiếp tục ủng hộ hoạt động của Phân ban Việt Nam trong APF, trong đó có việc xem xét thông qua Tuyên bố Cần Thơ về hợp tác Pháp ngữ trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực, ứng phó với biến đổi khí hậu tại các cơ chế chính thức của APF như một văn kiện chính thức khẳng định ý chí và nguyện vọng của các nghị sĩ Pháp ngữ đóng góp vào tiến trình thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững và giải quyết các vấn đề toàn cầu.
Chủ tịch APF Hilarion Etong đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Việt Nam trong việc tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành APF và sáng kiến tổ chức Diễn đàn nghị viện thảo luận về 3 chủ đề hết sức quan trọng đối với sự phát triển của các quốc gia; bày tỏ tin tưởng Tuyên bố Cần Thơ sẽ được thông qua với sự tán thành cao; cho biết sẽ nỗ lực thúc đẩy việc xem xét thông qua Tuyên bố Cần Thơ tại các cơ chế chính thức của APF, ghi dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành, phát triển của APF.
Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Việt Nam coi trọng quan hệ truyền thống hữu nghị và hợp tác với Cameroon; đánh giá cao các thành tựu phát triển kinh tế của Cameroon thời gian qua, trở thành nền kinh tế lớn nhất khu vực Trung Phi, đầu tàu của Cộng đồng kinh tế và tiền tệ Trung Phi (CEMAC).
Chủ tịch Quốc hội mong muốn, thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đưa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đi vào chiều sâu, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp. Hai bên tăng cường trao đổi đoàn, nhất là các đoàn cấp cao; tiếp tục tích cực phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.
Nhận định hợp tác giữa hai nước về đầu tư, kinh tế, thương mại còn rất khiêm tốn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường trao đổi, kết nối thông tin thị trường, cơ hội, thế mạnh của mỗi bên, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Việt Nam sẵn sàng cùng Cameroon tìm kiếm nguồn tài trợ từ bên thứ ba cho các dự án hợp tác phát triển nông nghiệp 3 bên tại Cameroon. Hai bên nhanh chóng nối lại đàm phán các Hiệp định quan trọng như: khuyến khích và bảo hộ đầu tư, tránh đánh thuế hai lần... tạo khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương.
Theo Chủ tịch Quốc hội, hợp tác nghị viện là một kênh quan trọng trong tổng thể quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trên cả bình diện song phương và đa phương. Do đó, thời gian tới, hai bên cần thúc đẩy mối quan hệ này, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao giữa lãnh đạo cũng như các cơ quan chuyên môn của hai Quốc hội; đẩy mạnh giao lưu nghị sĩ hai nước, hợp tác giao lưu giữa nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ...

*Tiếp Chủ tịch Hạ viện Morocco Rachid Talbi Alami, Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn Hạ viện Morocco và cá nhân Ngài Chủ tịch dẫn đầu Đoàn đại biểu Hạ viện Morocco tham dự Diễn đàn Hợp tác Nghị viện Pháp ngữ và Hội nghị Ban chấp hành Liên minh nghị viện Pháp ngữ (APF) do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức. Điều này thể hiện sự trân trọng và đánh giá cao của Hạ viện Morocco trong quan hệ với Việt Nam nói chung và với Quốc hội Việt Nam nói riêng.
Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chuyển lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Chủ tịch Hạ viện Morocco. Thông qua Chủ tịch Hạ viện Rachid Talbi El Alami, Chủ tịch Quốc hội cũng gửi lời chúc sức khỏe tới Nhà vua, Thủ tướng và Chủ tịch Thượng viện Morocco.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định, trong chính sách đối ngoại của mình, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Morocco. Việt Nam đánh giá cao vai trò của Morocco tại khu vực và trên thế giới.
Nhân dịp này Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Morocco đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, năng lượng tái tạo và sản xuất ô tô và chuẩn bị đăng cai Cúp Bóng đá châu Phi trong năm 2025.
Chủ tịch Hạ viện Morocco Rachid Talbi El Alami cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp; khẳng định Morocco luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam trong chính sách đối ngoại của mình. Nhân dịp này, ông Rachid Talbi El Alami cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Morocco trở thành quan sát viên của Hội đồng liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA); nhấn mạnh Morocco luôn coi Việt Nam là “cửa ngõ” để đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các nước châu Á cũng như các nước trong khu vực ASEAN.
Chủ tịch Hạ viện Morocco chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua, là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế trong khu vực và trên thế giới, duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với các nước. Chủ tịch Hạ viện Morocco cũng cho rằng Việt Nam - Morocco có nhiều nét tương đồng về lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay; hai quốc gia có nền chính trị ổn định là nền tảng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại mỗi nước. Trên cơ sở này, ông Rachid Talbi El Alami mong muốn tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng hiệu quả, thực chất trên tất cả các lĩnh vực.
Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Hạ viện Morocco đã thông tin tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về tình hình kinh tế - xã hội, công tác đối ngoại, tiềm năng, dư địa phát triển của Morocco với các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam; khẳng định Morocco sẽ là “cầu nối” để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước châu Phi.