Chủ tịch Quốc hội dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ ở Quảng Trị
VHO - Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2023), chiều 16.7, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác Trung ương đã dâng hương tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn ở huyện Triệu Phong; thắp hương, tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc tại một số địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Quảng Trị.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn ở xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
Cùng tham gia đoàn công tác có Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Chủ nhiệm Văn phòng và các Ủy ban của Quốc hội; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và tỉnh Quảng Trị.
Thăm và dâng hương Khu di tích lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn, trong không khí trang nghiêm và xúc động, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, đồng thời ôn lại cuộc đời, thân thế và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.
Năm 2002, tỉnh Quảng Trị tiến hành cải tạo Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn để làm nơi tưởng niệm, viếng thăm giáo dục truyền thống yêu nước. Năm 2010, Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn được công nhận là Di tích cấp quốc gia. Đây là nơi giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào của dân tộc, một trong những địa chỉ đỏ về hoạt động giáo dục truyền thống và sinh hoạt văn hóa cho các thế hệ không chỉ riêng ở Quảng Trị mà còn đối với cả nước.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và các đại biểu dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị
Tại đây, Chủ tịch Quốc hội đã viết trong sổ lưu niệm: “Trong những ngày cả nước kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh liệt sĩ và nhân dịp kỷ niệm 37 năm ngày mất của Tổng Bí thư Lê Duẩn, đoàn công tác của Quốc hội và Trung ương thắp những nén hương thơm tưởng nhớ và biết ơn Tổng Bí thư Lê Duẩn, người chiến sĩ Cộng sản kiên cường, người học trò lỗi lạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và Nhà nước ta mãi mãi giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, nguyện phấn đấu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hùng cường và trường tồn”.
Tại Thành cổ Quảng Trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các Anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch 81 ngày - đêm (28.6-16.9.1972) chiến đấu và bảo vệ thị xã Quảng Trị cũng như Thành cổ. Sự hy sinh của các chiến sĩ là biểu tượng cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam; nguồn động viên, cổ vũ đồng chí, đồng bào tiến lên dành thắng lợi cuối cùng vào mùa xuân 1975, đưa đất nước đi đến thống nhất, hòa bình và độc lập.
Thành Cổ Quảng Trị đã ghi vào lịch sử dân tộc một mốc son sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng bằng cuộc chiến đấu anh dũng, kiên cường suốt 81 ngày đêm (từ ngày 28.6 đến ngày 16.9.1972) bảo vệ thị xã Quảng Trị và Thành cổ Quảng Trị của quân và dân ta. Trong 81 ngày đêm ác liệt, thị xã Quảng Trị và Thành cổ Quảng Trị đã hứng chịu 328 nghìn tấn bom đạn; trung bình mỗi chiến sĩ phải gánh chịu 100 tấn bom, 200 đạn pháo của địch. Với lòng quả cảm và ý chí gang thép, các chiến sĩ quân Giải phóng vẫn chiến đấu, bám trụ kiên cường trong từng trận địa; quyết bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị, góp phần quan trọng vào thắng lợi trên bàn Hội nghị Paris, tạo đà cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy của toàn dân tộc mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Hàng nghìn chiến sĩ giải phóng quân trên khắp cả nước và đồng bào Quảng Trị đã vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất này. Máu của đồng bào và các anh hùng liệt sĩ đã hòa vào lòng đất, vào dòng sông Thạch Hãn cho non sông đất nước có ngày độc lập, Nhân dân được tự do, hạnh phúc.
Chủ tịch Quốc hội thả hoa trên sông Thạch Hãn
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa các Anh hùng, liệt sĩ trong cả nước, chủ yếu là liệt sĩ của Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn, hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Phần lớn là các liệt sĩ tại nghĩa trang này là con em của các tỉnh, thành phố phía Bắc.
Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã đâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, nơi yên nghỉ vĩnh hằng của các anh hùng, liệt sĩ đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và ở đất nước bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giành độc lập dân tộc cũng như hy sinh trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong không khí linh thiêng, trước anh linh của các anh hùng, liệt sĩ, Chủ tịch Quốc hội và đoàn kính cẩn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với những người con yêu quý trên mọi miền đất nước đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước.
Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phước ở khu phố 3 (phường 3, thị xã Quảng Trị) có chồng và con là liệt sĩ; thăm và tặng quà cho bà Nguyễn Thị Phồn là thương binh 4/4 ở thôn Cổ Thành (xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong).
Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phước
Tại những nơi đến thăm, Chủ tịch Quốc hội ân cần hỏi thăm sức khỏe, hoàn cảnh và điều kiện kinh tế gia đình. Đồng thời khẳng định: Đảng, Nhà nước, Quốc hội luôn đặc biệt quan tâm đến các gia đình cách mạng, đối tượng chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng... Những năm qua, Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến gia đình có công, đối tượng chính sách; tổ chức nhiều chương trình, hoạt động thiết thực và hiệu quả, trong đó, nổi bật là thực hiện các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân các anh hùng liệt sĩ; thăm, tặng quà cho các gia đình cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh…Đánh giá cao những hoạt động thiết thực trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh Quảng Trị thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội mong muốn trong thời gian tới tỉnh cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho gia đình có công với cách mạng, đối tượng chính sách; bố trí ngân sách và huy động thêm nguồn lực để đầu tư nâng cấp, sửa chữa các nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức nhiều hoạt động hướng đến gia đình chính sách, người có công như tặng quà, xây dựng nhà tình nghĩa… Đối với các gia đình có công với cách mạng, đối tượng chính sách, cần tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, có thêm nhiều đóng góp sức lực, trí tuệ cho quê hương, đất nước.
TRẦN THÀNH; ảnh: LÂM HIỂN – DOÃN TẤN