Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước

HOÀNG HƯƠNG

VHO - Sáng 17.11, tại Trường đại học Sư phạm Hà Nội, Chủ tịch nước đã dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VIII (2025 - 2030).

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh,lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ GD&ĐT qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương; đại diện lãnh đạo các sở GD&ĐT, cơ sở giáo dục; 39 Nhà giáo nhân dân, 47 Chiến sĩ thi đua toàn quốc được phong tặng trong giai đoạn 2020 - 2025; 141 tập thể, 174 cá nhân điển hình tiên tiến của các cơ sở giáo dục và đào tạo; đại diện học sinh đoạt Huy chương Vàng trong các kì thi Olympic quốc tế các môn học giai đoạn 2020 - 2025.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước  - ảnh 1
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỉ niệm

Lễ kỉ niệm và Đại hội được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào thi đua Đổi mới, sáng tạo trong quản lí, giảng dạy và học tập giai đoạn 2020 - 2025 của ngành Giáo dục; tôn vinh, tri ân những đóng góp của các tập thể, cá nhân cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Phát biểu tại Lễ kỉ niệm, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nêu rõ, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, ngành Giáo dục trong những năm qua đã đẩy mạnh triển khai các nghị quyết, kết luận quan trọng của Đảng về đổi mới giáo dục và đào tạo; đồng thời thực hiện nhiều chủ trương, chính sách lớn, đặc biệt về phát triển đội ngũ nhà giáo và xây dựng hệ thống trường học ở vùng khó khăn, góp phần thi đua làm theo lời Bác.

Theo Bộ trưởng, các phong trào thi đua yêu nước đã trở thành hoạt động thường xuyên, thiết thực trong toàn ngành. Những phong trào xuyên suốt như Dạy tốt – Học tốt, Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập cùng các phong trào do Thủ tướng Chính phủ phát động đều được triển khai nghiêm túc, hiệu quả; đặc biệt là phong trào Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023–2030.

Trong 5 năm qua, một kết quả nổi bật của bậc học phổ thông là việc hoàn tất triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đánh dấu bước chuyển mạnh từ trang bị kiến thức sang phát triển năng lực người học. Các mục tiêu trọng tâm của chương trình đã được hoàn thành, tạo nền tảng đổi mới căn bản giáo dục phổ thông. Thành tích của học sinh Việt Nam tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và Olympic quốc tế tiếp tục nằm trong nhóm 10 quốc gia dẫn đầu, nhiều nội dung thi đạt nhóm 5 hoặc nhóm 3 thế giới, khẳng định năng lực của học sinh Việt Nam và nỗ lực của toàn ngành.

Ở bậc đại học, nhiều trường đã vươn lên nhóm xếp hạng uy tín khu vực và quốc tế; một số ngành và chương trình đào tạo nằm trong top 150 châu Á. Các lĩnh vực mới, đặc biệt trong công nghệ kỹ thuật, được triển khai mạnh mẽ. Giáo dục nghề nghiệp cũng đạt nhiều kết quả tích cực, hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới thông qua các kỳ thi kỹ năng nghề, hình thành đội ngũ chuyên gia và đại sứ kỹ năng nghề có trình độ cao.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước  - ảnh 2
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu khai mạc tại Lễ Kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và Đại hội Thi đua ngành giáo dục

Đảng và Nhà nước dành sự quan tâm đặc biệt đối với đội ngũ nhà giáo trong 5 năm qua. Nổi bật là việc Quốc hội thông qua Luật Nhà giáo, lần đầu tiên thể chế hóa đầy đủ vị trí, vai trò, trách nhiệm, quyền lợi của nhà giáo. Bộ trưởng nhấn mạnh, đây là dấu mốc quan trọng để tôn vinh nghề dạy học, luật hóa những giá trị đạo lý “tôn sư trọng đạo”, tạo nền tảng pháp lý vững chắc để bảo vệ và phát triển đội ngũ nhà giáo trong tương lai.

Cùng với đó, nhiều chính sách khuyến học, khuyến tài, phát triển xã hội học tập được đẩy mạnh; công tác xóa mù chữ đạt kết quả tích cực. Các mô hình học tập cộng đồng phát triển mạnh mẽ, mở rộng cơ hội học tập suốt đời cho người dân.

Cũng trong 5 năm qua, hàng trăm tập thể và cá nhân của ngành Giáo dục được khen thưởng ở cấp Nhà nước, Chính phủ và Bộ. Nhiều danh hiệu cao quý như Huân chương Lao động, Huân chương Độc lập, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú đã được trao tặng, ghi nhận sự tận tâm, sáng tạo và cống hiến của đội ngũ nhà giáo trong cả nước.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ niềm vui khi được gặp gỡ hơn 300 điển hình tiên tiến cùng đông đảo thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục và học sinh, sinh viên cả nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi trân trọng, lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ nhà giáo trên mọi miền Tổ quốc; bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với sự hy sinh bền bỉ, thầm lặng nhưng vô cùng cao quý của đội ngũ nhà giáo trong sự nghiệp “trồng người”.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước  - ảnh 3
Các đại biểu dự Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và Đại hội Thi đua ngành giáo dục

Chủ tịch nước cũng trân trọng cảm ơn các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức chính trị - xã hội đã và đang hợp tác, giúp đỡ ngành Giáo dục của Việt Nam.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong suốt 80 năm qua, kể từ ngày nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, giáo dục luôn đồng hành cùng dân tộc và giữ vai trò trụ cột trong chiến lược phát triển đất nước. Từ phong trào bình dân học vụ, những lớp học trong bom đạn, cho tới nền giáo dục hiện đại ngày nay, ý chí, nhiệt huyết và sự tận tụy của các thế hệ nhà giáo đã góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo nên cơ đồ, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam.

Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân đời đời ghi nhớ công lao của các nhà giáo lão thành, các nhà giáo đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, cũng như hàng triệu thầy cô trên mọi miền đất nước đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giáo dục. Đảng và Nhà nước luôn đồng hành cùng gia đình và xã hội để tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh, sinh viên phát huy truyền thống hiếu học, trở thành nguồn lực xây dựng đất nước hùng cường và nhân văn.

Đánh giá cao những kết quả nổi bật của phong trào thi đua trong thời gian qua, Chủ tịch nước cho rằng nếu dạy tốt – học tốt là mạch nguồn truyền thống, thì ngày nay các phong trào như Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, hay mô hình Trường học hạnh phúc – học sinh tích cực đã lan tỏa tinh thần đổi mới trong toàn ngành. Đại hội Thi đua yêu nước lần này, theo Chủ tịch nước, là dịp tôn vinh, đồng thời tiếp thêm động lực để thi đua trở thành hành động cụ thể, thiết thực trong từng nhà giáo, từng cơ sở giáo dục.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước  - ảnh 4
Bộ GD&ĐT tặng Cờ thi đua cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua

Chủ tịch nước biểu dương hơn 300 điển hình tiên tiến về dự Đại hội, chúc mừng các nhà giáo được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú – những tấm gương tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức và sự tận tụy với nghề.

Bên cạnh những thành tựu rất đáng tự hào, Chủ tịch nước đề nghị ngành Giáo dục thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, thách thức để tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Chủ tịch nước nhấn mạnh tám nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết là quán triệt quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh và Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị; hoàn thiện thể chế, chính sách, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phân cấp gắn với trách nhiệm giải trình; triển khai hiệu quả Luật Nhà giáo, xây dựng chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, phát triển văn hóa học đường và văn hóa chất lượng.

Chủ tịch nước yêu cầu chú trọng giáo dục toàn diện, đặc biệt là giáo dục đạo đức, nhân cách và hệ giá trị con người Việt Nam; xác định rõ trách nhiệm phối hợp giữa gia đình – nhà trường – xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển hệ thống thông tin giáo dục kết nối thị trường lao động; hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nhân lực có kỹ năng nghề cao.

Đối với giáo dục đại học, Chủ tịch nước đề nghị tái cấu trúc hệ thống theo hướng tinh gọn, hiệu quả; gắn đào tạo với nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; mở rộng không gian phát triển và chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế. Cùng với đó là tăng cường hợp tác, hội nhập quốc tế trong giáo dục và thực hiện nghiêm Chỉ thị 41 của Bộ Chính trị về công tác thi đua, khen thưởng.

Chủ tịch nước tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm đổi mới, ngành Giáo dục sẽ hoàn thành những mục tiêu chiến lược, góp phần đưa hệ thống giáo dục quốc dân vươn lên nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2045.

Chủ tịch nước gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đội ngũ nhà giáo nhân dịp 20.11; chúc các em học sinh, sinh viên tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, trở thành chủ nhân xứng đáng của tương lai đất nước.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước  - ảnh 5
Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua

Thay mặt toàn ngành Giáo dục, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã  trân trọng gửi đến Chủ tịch nước Lương Cường lời cảm ơn sâu sắc bởi những tình cảm, những sự quan tâm, những sự chỉ đạo sâu sắc đối với ngành giáo dục và đào tạo. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cũng khẳng định sẽ quán triệt và triển khai đầy đủ, toàn diện 8 định hướng, yêu cầu, nhiệm vụ mà Chủ tịch nước đã giao.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành Giáo dục giai đoạn 2025 - 2030 với chủ đề Toàn ngành Giáo dục thi đua đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước giai đoạn 2025-2030 nhằm thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về giáo dục và đào tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của đất nước trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ lễ kỉ niệm và Đại hội, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trao tặng Cờ thi đua của Bộ GDĐT cho 11 tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc, tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 12 tập thể và 12 cá nhân đại diện cho 141 tập thể, 174 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lí, giảng dạy và học tập” giai đoạn 2020 - 2025 - đại diện cho hơn 62 nghìn cơ sở giáo dục và đào tạo và gần 1,6 triệu nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục trong cả nước.