Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển thực hiện quyền bầu cử giữa trùng khơi Trường Sa
VHO – Giữa trùng khơi Trường Sa, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đang làm nhiệm vụ trên biển đã thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2026 – 2031, gửi gắm niềm tin và trách nhiệm công dân qua từng lá phiếu nơi đảo xa.

Theo thông tin từ đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, tại các điểm bỏ phiếu trên đảo Sinh Tồn Đông, Đá Nam, Sơn Ca, các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các tàu thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2026 – 2031.
Dù đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ chủ quyền trên biển, các cán bộ, chiến sĩ vẫn nghiêm túc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Trong không khí trang nghiêm tại các điểm bỏ phiếu nơi đảo xa, những lá phiếu được trao gửi không chỉ thể hiện trách nhiệm công dân mà còn là niềm tin của người lính biển đối với sự phát triển của đất nước.
Từ lá phiếu của mỗi cử tri đến khát vọng lớn của dân tộc
Trung úy Trần Quốc Khánh, Phó Thuyền trưởng Tàu CSB 8002, Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 chia sẻ, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2026 – 2031 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước.
Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy tàu đã quán triệt đầy đủ cho cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, đồng thời tạo điều kiện để bộ đội nghiên cứu, tìm hiểu kĩ về các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu.

“Đối với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên biển, dù xa đất liền, điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng khi được cầm lá phiếu trên tay, mỗi chúng tôi đều cảm thấy tự hào và xúc động. Lá phiếu ấy thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân, thể hiện niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự phát triển của đất nước”, Trung úy Trần Quốc Khánh cho biết.
Cùng với các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên biển thực hiện quyền công dân của mình, tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 – thuộc khu vực bầu cử số 35, xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng công tác chuẩn bị bầu cử cũng đang được triển khai khẩn trương, chu đáo.
Ngay sau khi nhận được các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Bộ Tư lệnh Vùng đã tổ chức quán triệt nghiêm túc và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm giúp toàn thể cán bộ, chiến sĩ nắm vững mục đích, yêu cầu, nguyên tắc bầu cử, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Nhiều hình thức tuyên truyền phong phú được triển khai như xây dựng video, clip ngắn đăng tải trên các nhóm mạng xã hội của đơn vị, phát thanh nội bộ, tuyên truyền trực quan tại cơ quan, đơn vị. Khu vực bỏ phiếu được trang trí theo đúng hướng dẫn của địa phương, đồng thời đơn vị đã làm mới 12 hộp pano, 42 khẩu hiệu phướn thả, 4 băng rôn lớn và 1 pano lớn tuyên truyền về bầu cử.
Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Vùng đã tiến hành rà soát danh sách cử tri, xây dựng kế hoạch tham gia bầu cử cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng, bảo đảm đầy đủ các điều kiện về con người, phương tiện và cơ sở vật chất phục vụ bầu cử.
Đơn vị cũng chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng địa phương trong công tác chuẩn bị, trao đổi thông tin và hiệp đồng xử lý các tình huống phát sinh. Đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thực thi pháp luật trên biển, góp phần giữ vững an ninh, an toàn trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử.
Những lá phiếu được bỏ giữa trùng khơi không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của người lính cảnh sát biển mà còn khẳng định ý chí, niềm tin và sự gắn bó của họ với Tổ quốc, dù ở bất cứ nơi đâu trên vùng biển thiêng liêng của đất nước.

RSS