Từ lá phiếu của mỗi cử tri đến khát vọng lớn của dân tộc
VHO - Ngày 15.3 tới, cử tri cả nước sẽ bước vào ngày hội lớn của nền dân chủ: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, cuộc bầu cử lần này không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là dịp để mỗi người dân thể hiện quyền làm chủ của mình đối với vận mệnh quốc gia.
Từ những lá phiếu giản dị của hàng chục triệu cử tri trên khắp mọi miền đất nước, một khát vọng lớn hơn đang được gửi gắm: Khát vọng về một Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc văn hóa và vững vàng bước tới những cột mốc lịch sử của năm 2030 và 2045.
Những định hướng lớn của đất nước được cụ thể hóa
Trong đời sống của mỗi quốc gia, có những thời khắc mà tinh thần dân chủ được thể hiện một cách rõ ràng và sống động nhất. Đối với Việt Nam, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp chính là một thời khắc như vậy, một ngày hội của toàn dân, nơi mỗi người dân, bằng lá phiếu của mình, trực tiếp tham gia vào việc lựa chọn những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình trong bộ máy quyền lực nhà nước.
Từ nhiều năm qua, hình ảnh quen thuộc trong mỗi mùa bầu cử là những con đường rợp cờ hoa, những khu vực bỏ phiếu được trang hoàng trang trọng, và dòng người từ khắp các làng quê, phố phường, miền núi, hải đảo cùng đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách về nghề nghiệp, địa vị hay điều kiện sống dường như được thu hẹp lại, bởi tất cả đều bình đẳng trước lá phiếu, biểu tượng của quyền làm chủ của nhân dân. Chính trong những khoảnh khắc giản dị nhưng thiêng liêng ấy, tinh thần dân chủ được nuôi dưỡng và củng cố, trở thành nền tảng cho sự phát triển ổn định và bền vững của đất nước.
Hiến pháp năm 2013 khẳng định quyền bầu cử và ứng cử là quyền chính trị cơ bản của công dân. Điều đó có nghĩa rằng mỗi lá phiếu không chỉ mang giá trị pháp lý, mà còn mang ý nghĩa chính trị và tinh thần sâu sắc. Lá phiếu là sự lựa chọn của người dân đối với những người mà họ tin tưởng; là sự ủy quyền của nhân dân đối với những người đại diện của mình; và cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm của những người được bầu trước niềm tin của cử tri.
Cuộc bầu cử năm 2026 diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt của đất nước. Đại hội XIV của Đảng vừa được tổ chức thành công, mở ra một giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu lớn và khát vọng mạnh mẽ cho tương lai dân tộc. Đại hội đã khẳng định quyết tâm đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển nhanh và bền vững hơn, dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời tiếp tục xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam như một nguồn lực nội sinh quan trọng của sự phát triển.
Trong bối cảnh ấy, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp không chỉ là việc lựa chọn những người đại diện cho một nhiệm kỳ mới, mà còn là bước chuyển từ tầm nhìn chiến lược của Đại hội XIV sang hành động cụ thể trong đời sống chính trị và xã hội. Đó là thời điểm để những định hướng lớn của đất nước được cụ thể hóa thông qua việc lựa chọn đội ngũ đại biểu đủ năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm để tham gia vào việc hoạch định và thực thi các chính sách phát triển.
Khát vọng lớn hơn của dân tộc đang được gửi gắm
Nhìn rộng hơn trong tiến trình phát triển của đất nước, nhiệm kỳ 2026-2031 có thể được xem là một chặng đường bản lề. Đây là giai đoạn mở đầu cho việc hiện thực hóa những mục tiêu lớn mà đất nước đã đặt ra: Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam trở thành quốc gia đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam), đất nước ta trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao. Những mục tiêu ấy không chỉ là các cột mốc thời gian trong chiến lược phát triển quốc gia, mà còn là biểu tượng của khát vọng vươn lên mạnh mẽ của cả dân tộc.
Để hiện thực hóa khát vọng ấy, vai trò của Quốc hội và các cơ quan dân cử ngày càng trở nên quan trọng. Quốc hội là nơi ban hành pháp luật, quyết định những chính sách lớn của đất nước và giám sát hoạt động của bộ máy nhà nước.
Trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng bởi những tiến bộ của khoa học - công nghệ, bởi những biến động của kinh tế và chính trị toàn cầu, những quyết sách của Quốc hội trong nhiệm kỳ tới sẽ có ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, từ phát triển kinh tế, đổi mới sáng tạo đến xây dựng văn hóa, phát triển con người và bảo đảm an sinh xã hội.
Chính vì vậy, mỗi lá phiếu của cử tri hôm nay không chỉ đơn thuần là lựa chọn một người đại diện cho địa phương hay ngành nghề của mình. Mỗi lá phiếu còn là sự gửi gắm niềm tin vào những con người có khả năng góp phần dẫn dắt đất nước trong một giai đoạn phát triển mới; là sự lựa chọn những người đủ tâm, đủ tầm để cùng nhân dân hiện thực hóa những khát vọng lớn của dân tộc.
Lá phiếu ấy vì thế mang trong mình nhiều tầng ý nghĩa. Đó là niềm tin của người dân vào hệ thống chính trị và vào những người đại diện của mình. Đó là trách nhiệm của mỗi công dân đối với vận mệnh quốc gia. Và sâu xa hơn, đó còn là biểu hiện của một khát vọng phát triển, khát vọng về một đất nước thịnh vượng, văn minh, giàu bản sắc văn hóa và có vị thế ngày càng cao trong cộng đồng quốc tế.
Tuy nhiên, để những lá phiếu ấy thực sự mang trọn ý nghĩa của niềm tin và trách nhiệm, điều quan trọng không chỉ nằm ở không khí rộn ràng của ngày bầu cử mà còn ở chất lượng của sự lựa chọn. Trong một xã hội dân chủ, quyền bầu cử luôn đi kèm với trách nhiệm công dân.
Mỗi cử tri cần tìm hiểu kỹ về chương trình hành động, năng lực, phẩm chất và quá trình công tác của các ứng cử viên, từ đó đưa ra lựa chọn một cách tỉnh táo và có trách nhiệm. Một lá phiếu được bỏ ra sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng lợi ích chung của đất nước và cộng đồng sẽ có giá trị lớn hơn rất nhiều so với một lá phiếu mang tính hình thức.
Đối với những người ứng cử, niềm tin của cử tri chính là trách nhiệm lớn nhất. Người đại biểu của nhân dân không chỉ cần có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm công tác, mà còn phải có bản lĩnh chính trị, tinh thần phụng sự và sự gắn bó thực sự với nhân dân. Mỗi quyết định, mỗi ý kiến phát biểu, mỗi lá phiếu biểu quyết của người đại biểu tại nghị trường đều phải xuất phát từ lợi ích chung của đất nước và của nhân dân.
Để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, trách nhiệm cũng thuộc về cả hệ thống chính trị trong việc tổ chức một cuộc bầu cử dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật và thuận lợi nhất cho người dân.
Từ việc lập danh sách cử tri, tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, đến công tác thông tin, tuyên truyền và chuẩn bị các khu vực bỏ phiếu, tất cả đều phải được thực hiện một cách chu đáo, khoa học và minh bạch. Chỉ khi mỗi công dân đều có điều kiện thuận lợi để thực hiện quyền bầu cử của mình, tinh thần dân chủ mới thực sự được phát huy trọn vẹn.
Ngày 15.3.2026, khi cử tri cả nước cầm trên tay lá phiếu của mình, đó không chỉ là một hành động chính trị đơn thuần. Đó là khoảnh khắc mỗi người dân cảm nhận sâu sắc hơn về vai trò của mình đối với tương lai đất nước. Từ những lá phiếu giản dị ấy, một khát vọng lớn hơn của dân tộc đang được gửi gắm, khát vọng về một Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc văn hóa và ngày càng khẳng định vị thế của mình trên thế giới.
Có thể nói rằng, trong hành trình phát triển của đất nước, những bước ngoặt lớn đôi khi bắt đầu từ những hành động rất giản dị. Lá phiếu của mỗi người dân trong ngày bầu cử chính là một hành động như vậy. Từ những lá phiếu ấy, từ niềm tin và trách nhiệm của mỗi công dân, sức mạnh của nền dân chủ Việt Nam sẽ tiếp tục được củng cố, để đất nước vững bước trên con đường phát triển, để khát vọng lớn của dân tộc từng bước trở thành hiện thực.

RSS