Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng gợi mở xây dựng “Trạm dừng sinh thái, văn hóa và trải nghiệm” tại xã Đăk Rve

NGỌC HÒA

VHO - “Khi định vị trên bản đồ, tôi thấy Đăk Rve là điểm trung chuyển thuận lợi, kết nối Kon Tum – Măng Đen – Ba Tơ. Vì vậy, địa phương nên tính toán phát triển du lịch, nhưng không phải kêu gọi đầu tư lớn, mà là du lịch cộng đồng quy mô nhỏ, có thể gọi là ‘Trạm dừng sinh thái, văn hóa và trải nghiệm”. Đó là gợi mở của Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng tại Hội nghị tiếp xúc cử tri xã Đăk Rve (Quảng Ngãi), chiều 15.12.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng gợi mở xây dựng “Trạm dừng sinh thái, văn hóa và trải nghiệm” tại xã Đăk Rve - ảnh 1
Các đại biểu và cử tri xã Đăk Rve tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Chiều 15.12, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tiếp xúc cử tri xã Đăk Rve sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng gợi mở xây dựng “Trạm dừng sinh thái, văn hóa và trải nghiệm” tại xã Đăk Rve - ảnh 2
Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi chủ trì Hội nghị

Tham dự hội nghị có Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh U Huấn; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghe Minh Hồng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm, cùng đại diện các sở, ngành, Tổ đại biểu số 3 Đoàn ĐBQH tỉnh và đông đảo cử tri địa phương.

Kiến nghị tập trung vào hạ tầng và sinh kế vùng đồng bào DTTS

Tại hội nghị, Đoàn ĐBQH tỉnh đã báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và thông tin một số luật, nghị quyết quan trọng vừa được Quốc hội thông qua.

Đa số cử tri xã Đăk Rve đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của Quốc hội, nhất là tại Kỳ họp thứ 10, kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt, mang tính tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng gợi mở xây dựng “Trạm dừng sinh thái, văn hóa và trải nghiệm” tại xã Đăk Rve - ảnh 3
Cử tri xã Đăk Rve kiến nghị tăng cường chính sách hỗ trợ sản xuất, nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho vùng đồng bào DTTS

Cử tri đặc biệt ghi nhận việc Quốc hội ban hành các nghị quyết tháo gỡ khó khăn trong thi hành Luật Đất đai, sửa đổi các luật liên quan đến giáo dục; thông qua chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia về hiện đại hóa giáo dục, chăm sóc sức khỏe và dân số giai đoạn 2026–2035.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Đăk Rve có 3 lượt ý kiến, tập trung kiến nghị tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu; đồng thời tăng cường chính sách hỗ trợ sản xuất, nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong đó, cử tri phản ánh tuyến đường liên vùng từ xã Đăk Rve đi xã Đăk Pne (cũ) và từ Đăk Pne (cũ) đi KBang (nay là xã Đăk Rong, tỉnh Gia Lai) hiện còn khoảng 1,8km qua địa phận Gia Lai chưa được đầu tư, gây khó khăn lớn cho kết nối giao thông và giao thương hàng hóa.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng gợi mở xây dựng “Trạm dừng sinh thái, văn hóa và trải nghiệm” tại xã Đăk Rve - ảnh 4
Đại diện Ngân hàng chính sách xã hội Quảng Ngãi báo cáo với bà con cử tri về các nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi dành cho vùng đồng bào DTTS đang triển khai

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị đầu tư xây dựng cầu bê tông nối thôn 3 với thôn 1, nhằm bảo đảm an toàn giao thông, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào DTTS; đồng thời mong muốn tiếp cận thuận lợi hơn các chính sách vay vốn, hỗ trợ sản xuất để nâng cao đời sống.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo UBND tỉnh, xã Đăk Rve và đại diện các sở, ngành tiếp thu, giải đáp theo thẩm quyền.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Đi lên từ văn hóa để phát triển bền vững

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, Kỳ họp thứ 10 đã khép lại thành công tốt đẹp, đánh dấu việc Quốc hội khóa XV hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ của nhiệm kỳ.

“Buổi tiếp xúc hôm nay không chỉ để thông tin kết quả kỳ họp, mà còn là dịp để Đoàn ĐBQH tỉnh gặp gỡ, lắng nghe và nói lời cảm ơn Nhân dân đã luôn tin tưởng, đồng hành”, Bộ trưởng chia sẻ.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng gợi mở xây dựng “Trạm dừng sinh thái, văn hóa và trải nghiệm” tại xã Đăk Rve - ảnh 5
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng bày tỏ niềm vinh dự và cảm ơn tình cảm sâu nặng của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh nhà đã tin tưởng bầu và đồng hành, giúp đỡ Bộ trưởng hoàn thành trách nhiệm của một ĐBQH

Bộ trưởng bày tỏ niềm vinh dự và cảm ơn tình cảm sâu nặng khi được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Kon Tum (nay là Quảng Ngãi) tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội; đồng thời khẳng định luôn ý thức rõ trách nhiệm của người đại biểu đối với địa phương.

Trong phạm vi lĩnh vực được giao, Bộ VHTTDL đã ưu tiên nguồn lực để bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, đầu tư tôn tạo các di tích lịch sử, cách mạng, những “địa chỉ đỏ” không chỉ phục vụ giáo dục truyền thống mà còn có thể trở thành điểm đến hấp dẫn nếu được khai thác phù hợp.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng gợi mở xây dựng “Trạm dừng sinh thái, văn hóa và trải nghiệm” tại xã Đăk Rve - ảnh 6
Đông đảo bà con cử tri lắng nghe những chia sẻ và những gợi mở trong phát triển kinh tế, xã hội của xã Đăk Rve trong thời gian tới

Đánh giá cao tinh thần vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đăk Rve, Bộ trưởng cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn hiện hữu, nhất là các “điểm nghẽn” về hạ tầng giao thông và công trình dân sinh.

Bộ trưởng đề nghị địa phương cần đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp điều kiện thực tế; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu coi văn hóa là “gốc rễ”, là sức mạnh nội sinh cho phát triển bền vững.

Trên cơ sở đó, xã Đăk Rve cần nghiên cứu phát triển du lịch theo hướng phù hợp, nhất là du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm văn hóa – thiên nhiên, gắn với sản phẩm OCOP và đặc trưng bản địa, đồng thời tăng cường liên kết vùng, nhất là với Khu du lịch sinh thái Măng Đen.

Dẫn chứng mô hình làng rau Trà Quế (Hội An), từ một làng nghề bình thường trở thành làng du lịch hàng đầu thế giới do Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) vinh danh, Bộ trưởng cho rằng: giá trị không nằm ở quy mô, mà ở cách kể câu chuyện và tổ chức trải nghiệm.

“Việt Nam hiện có 8 làng được công nhận là làng du lịch tốt nhất thế giới. Thế giới biết đến chúng ta nhiều hơn cũng từ những câu chuyện rất đời thường ấy”, Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng gợi mở xây dựng “Trạm dừng sinh thái, văn hóa và trải nghiệm” tại xã Đăk Rve - ảnh 7
Trao đổi bên lề Hội nghị, lãnh đạo xã Đăk Rve cảm ơn những ý tưởng gợi mở của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đối với địa phương

Từ thực tiễn đó, Bộ trưởng gợi mở hướng đi riêng cho xã Đăk Rve: “Khi định vị trên bản đồ, tôi thấy Đăk Rve là điểm trung chuyển thuận lợi, kết nối Kon Tum – Măng Đen – Ba Tơ. Vì vậy, địa phương nên tính toán phát triển du lịch, nhưng không phải kêu gọi đầu tư lớn, mà là du lịch cộng đồng quy mô nhỏ, có thể gọi là ‘Trạm dừng sinh thái, văn hóa và trải nghiệm'.

Đây sẽ là điểm dừng chân để du khách trải nghiệm sản phẩm OCOP như tiêu, măng, ớt; thưởng thức ẩm thực truyền thống; nghỉ ngơi giữa không gian núi rừng yên bình và tiếp xúc với văn hóa bản địa”.

Thông điệp của Bộ trưởng đã để lại nhiều cảm xúc và gợi mở hướng đi mới, phù hợp với điều kiện thực tế của xã Đăk Rve, một hướng phát triển đi lên từ văn hóa, hài hòa và bền vững.

Trước đó, sáng 15.12, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi tiếp xúc cử tri tại xã Ngọk Bay. Tại đây, Bộ trưởng đã tặng 100 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa để làng Kon Rơ Bang 2, xã Ngọk Bay đầu tư dàn âm thanh phục vụ nhu cầu sinh hoạt của bà con.