Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Nhạy bén, kịp thời xử lý những tình huống “nóng”

VHO- Phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác VHTTDL 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019 diễn ra hôm 29.7 tại Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định, nửa đầu năm toàn ngành VHTTDL đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, có kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Nhạy bén, kịp thời xử lý những tình huống “nóng” - Anh 1
 

Toàn cảnh Hội nghị

Bộ trưởng lưu ý, từ nay đến cuối năm còn không ít nhiệm vụ đòi hỏi toàn ngành tiếp tục cố gắng để “về đích” thành công. Đặc biệt, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị quyết liệt đưa ra các giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề còn vướng mắc, tồn đọng.

Nhiều thuận lợi nhưng không ít khó khăn

Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của Bộ VHTTDL Nguyễn Thái Bình nhấn mạnh, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao là kết quả nổi bật của ngành VHTTDL. Bộ đã tập trung xây dựng, trình Chính phủdựán Luật Thư viện đểtrình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV; lập đềnghịxây dựng dự án Luật Điện ảnh; tham mưu trình Chính phủ ban hành 2 Nghị định và nhiều Thông tư, Quyết định khác… Đến nay, Bộ đã hoàn thành 114 nhiệm vụ, đang thực hiện 72 nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Kết quả hoạt động của ngành được ghi nhận trong từng lĩnh vực cụ thể. Ở lĩnh vực “nóng” như di sản văn hóa, nhiều di tích được đầu tư tu bổ, tôn tạo gắn với khai thác, phát triển du lịch; xếp hạng 30 di tích quốc gia; thêm 17 di sản được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ tại 15 địa điểm. Chủ tịch nước ký Quyết định phong tặng danh hiệu NNND cho 62 cá nhân và NNƯT cho 561 cá nhân; truy tặng danh hiệu NNND cho 04 cá nhân và NNƯT cho 09 cá nhân.

Ở lĩnh vực văn hóa cơ sở, hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng được duy trì và phát triển. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hệ thống thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng. Công tác quản lý và tổ chức lễ hội có nhiều giải pháp quyết liệt nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại. Bên cạnh đó, các lĩnh vực quy hoạch quảng cáo, quản lý hoạt động karaoke, vũ trường, phong trào TDĐKXDĐSVH, xây dựng văn hóa vùng đồng bào DTTS, thư viện, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, bản quyền tác giả, phòng chống bạo lực gia đình... cũng đạt nhiều kết quả nổi bật.

Phong trào thể thao quần chúng tiếp tục được đẩy mạnh, ngành TDTT phối hợp với Bộ GD&ĐT và các địa phương triển khai tổ chức tốt các hoạt động TDTT trong trường học. Công tác đào tạo, tập huấn VĐV chuẩn bị tham dự SEA Games 30 năm 2019 tại Philippines, vòng loại Olympic năm 2020 tại Nhật Bản và các giải thể thao khu vực, châu lục, thế giới được quan tâm, chú trọng.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Nhạy bén, kịp thời xử lý những tình huống “nóng” - Anh 2

 Từ đầu năm đến nay, Bộ VHTTDL đã nhanh nhạy, kịp thời đưa ra các biện pháp xử lý những vấn đề "nóng" mà dư luận quan tâm như tình trạng xâm phạm di sản, hình ảnh phản cảm tại lễ hội, vi phạm quy định Luật Quảng cáo cũng như một số hoạt động tôn vinh người đẹp, "loạn" danh hiệu...

Du lịch Việt Nam 6 tháng đầu năm đón lượng khách quốc tế hơn 8,4 triệu lượt, tăng 7,5% so với cùng kỳ. Khách du lịch nội địa ước đạt 45,5 triệu lượt khách (trong đó khách lưu trú đạt 22,9 triệu lượt). Tổng thu từ du lịch ước 338.200 tỉ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳnăm 2018. Công tác xây dựng thểchế, chính sách phát triển du lịch được chú trọng. Hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ cở vật chất kỹ thuật du lịch phát triển nhanh; nhiều sản phẩm du lịch được bổ sung đa dạng tạo sức hấp dẫn thu hút khách du lịch. Công tác xúc tiến quảng bá du lịch được đẩy mạnh…

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị chức năng thẳng thắn nêu những vấn đề còn khó khăn, cần tập trung giải quyết. Đơn cử, trong lĩnh vực di sản văn hóa, theo Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Lê Thị Thu Hiền, Nghị định số 166/2018/NĐ-CP quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh đã có hiệu lực thi hành từ tháng 2.2019. Tuy nhiên, một số địa phương còn lúng túng trong việc thực hiện các quy định mới của Nghị định. “Việc kiểm tra, giám sát hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích ở một số địa phương chưa thường xuyên, kịp thời, dẫn đến việc hạ giải, thay thế một số hạng mục chưa đúng quy định, nhất là đối với những công trình được thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hóa”, bà Hiền nhấn mạnh.

Công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019 tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, theo Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Ninh Thị Thu Hương, ở một số địa phương vẫn xảy ra những bất cập, nhiều “điểm nóng” về lễ hội đòi hỏi cơ quan quản lý nhà nước không thể lơ là, điển hình như hội Phết Hiền Quan (xã Hiền Quan, Tam Nông, Phú Thọ).

Lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, theo ông Nguyễn Quang Vinh, Q. Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn bao hàm nhiều nội dung nhạy cảm nên Ban soạn thảo vẫn tiếp tục cân nhắc. Tuy nhiên, bối cảnh thực tế hiện nay cho thấy hành lang pháp lý này cần sớm được ban hành nhằm điều chỉnh những bất cập nảy sinh. Q. Cục trưởng đơn cử hai vụ việc xin cấp phép biểu diễn nghệ thuật nhưng lại lờ đánh tráo, đưa vào các nội dung thi người đẹp, tôn vinh người đẹp vừa diễn ra liên tiếp trong những ngày qua (“Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019” và “Gala gặp gỡ hoa hậu và nữ doanh nhân Việt Nam- Hàn Quốc” - PV).

“Mặc dù cả hai vụ việc đều đã được các cơ quan chức năng kịp thời giám sát, xử lý và “tuýt còi” dừng trước giờ G, nhưng cũng cho thấy những vấn đề cấp thiết cần được nhanh chóng điều chỉnh bằng một hành lang pháp lý chặt chẽ”, theo ông Nguyễn Quang Vinh.

Khó khăn cũng phải “về đích” đúng hẹn

Một số vấn đề nan giải khác cũng đã được đại diện các cơ quan quản lý nhà nước trong các lĩnh vực “liệt kê” như tình trạng xâm phạm bản quyền tác giả; các đơn vị nghệ thuật truyền thống gặp khó trong tuyển chọn, đào tạo diễn viên, nhạc công kế cận; việc huy động nguồn vốn xã hội hóa phục vụ phát triển điện ảnh gặp nhiều khó khăn; công tác quảng bá, giới thiệu tác phẩm điện ảnh Việt Nam chưa tương xứng; nguồn lực đầu tư cho công tác gia đình chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn...

Cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao nhiều nơi còn thiếu thốn, xuống cấp; kinh phí nâng cấp, sửa chữa mua sắm trang thiết bị và đào tạo vận động viên còn hạn hẹp. Công tác lập quy hoạch chi tiết, các đề án phát triển du lịch chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường còn thiếu sót, rác thải ô nhiễm, tai nạn ảnh hưởng đến an toàn của khách du lịch còn xảy ra vào các dịp lễ hội, mùa cao điểm. Tình trạng tour giá rẻ biến tướng tinh vi, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Việt Nam...

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Nhạy bén, kịp thời xử lý những tình huống “nóng” - Anh 3

 Du lịch Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2019 đã đón lượng khách quốc tế hơn 8,4 triệu lượt, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện lưu ý các đơn vị tiếp tục tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trọng tâm là công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo đúng tiến độ, có giải pháp quyết liệt để “về đích” đúng hẹn. Bộ trưởng khẳng định, ở tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, từ di sản, văn hóa cơ sở, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, nhiếp ảnh triển lãm, bản quyền, đào tạo, thư viện đến thể thao, du lịch, gia đình... đều cơ bản hoàn thành nhiệm vụ trong 6 tháng qua. Với kết quả này, Bộ trưởng yêu cầu, các đơn vị phải quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bất kể trong hoàn cảnh khó khăn nào cũng phải nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Bộ trưởng đề nghị các đơn vị phải có giải pháp quyết liệt, tích cực khắc phục khó khăn để có thể “về đích” đúng hẹn.

Bộ trưởng cũng lưu ý những vấn đề luôn cần tập trung và tăng cường thực hiện như chống xuống cấp đạo đức xã hội, xây dựng văn hóa ứng xử, đào tạo nguồn nhân lực, công tác tổ chức cán bộ... Đặc biệt, đối với một số lĩnh vực “nóng” như nghệ thuật biểu diễn, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, lễ hội..., Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan quản lý cần luôn luôn nhạy bén, nắm bắt và dự báo tình hình để kịp thời có giải pháp xử lý “nóng”, đảm bảo hiệu quả và tránh khủng hoảng. “Trong những tháng đầu năm, các cơ quan chuyên môn của Bộ đã chủ động xử lý nhiều vụ việc “nóng”, nhạy cảm, thu hút sự chú ý của dư luận. Cụ thể là những vụ việc liên quan đến công tác quản lý di tích, lễ hội, quảng cáo, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh... Qua mỗi sự việc đều cho thấy các cơ quan chuyên môn cần luôn luôn nhạy bén, theo sát thực tiễn, nắm bắt và xử lý “nóng” đối với từng vấn đề. Đồng thời, chủ động lên tiếng, thể hiện quan điểm định hướng trong công tác quản lý nhà nước của Bộ...”, Bộ trưởng yêu cầu.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho 10 đơn vị thuộc Bộ để ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác… 

Cần chủ động lên tiếng

Theo Bộ trưởng, trong những tháng đầu năm, các cơ quan chuyên môn của Bộ đã chủ động xử lý nhiều vụ việc “nóng”, nhạy cảm, thu hút sự chú ý của dư luận như công tác quản lý di tích, lễ hội, quảng cáo, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh... Qua mỗi sự việc cho thấy các cơ quan chuyên môn cần nhạy bén, theo sát thực tiễn, nắm bắt và xử lý kịp thời đối với từng vấn đề. Cần chủ động lên tiếng, thể hiện quan điểm định hướng trong công tác quản lý nhà nước của Bộ...

 Với kết quả này, yêu cầu các đơn vị phải quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bất kể trong hoàn cảnh khó khăn nào cũng phải nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời các đơn vị phải có giải pháp quyết liệt, tích cực khắc phục khó khăn để có thể “về đích” đúng hẹn.

(Bộ trưởng NGUYỄN NGỌC THIỆN)

 

PHƯƠNG ANH; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc