Bến Tre tổ chức 125 năm Ngày thành lập và công bố Ngày truyền thống 17.1
VHO - Tối 15.1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 125 năm Ngày thành lập tỉnh (1.1.1900 - 1.1.2025); 65 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17.1.1960 - 17.1.2025); công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Ngày truyền thống 17.1. Tỉnh cũng tổ chức tôn vinh và trao tặng danh hiệu “Công dân Đồng Khởi tiêu biểu” và “Công dân Đồng Khởi danh dự”, tỉnh Bến Tre năm 2025.

Tham dự lễ kỷ niệm có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các tỉnh thành; nguyên lãnh đạo tỉnh Bến Tre qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới;…
Phát biểu tại buổi lễ, Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến xúc động ôn lại lịch sử hình thành vùng đất và con người tỉnh Bến Tre từ thời khai hoang, mở cõi cho đến sự phát triển như ngày hôm nay…
Ngược dòng lịch sử, vào năm 1757, một phần đất Bến Tre, gồm cù lao Bảo và Minh, được sáp nhập vào dinh Long Hồ, phủ Gia Định. Từ 1779 đến 1899, Bến Tre lần lượt trở thành huyện Tân An, phủ Hoằng An, rồi phủ Hoằng Trị thuộc tỉnh Vĩnh Long. Thời Pháp thuộc, Bến Tre là hạt thanh tra thuộc Vĩnh Long.
Ngày 1.1.1900, Bến Tre chính thức thành tỉnh, gồm Cù Lao Minh, Cù Lao Bảo, 21 tổng, 144 làng, dân số hơn 223 nghìn người. Sau Cách mạng tháng Tám, tỉnh được đổi tên thành Đồ Chiểu. Năm 1948, một số khu vực từ tỉnh Mỹ Tho và Vĩnh Long được sáp nhập, tạo thành Bến Tre ngày nay với 3 dải cù lao và 9 huyện, dân số hơn 1,3 triệu người.

Dân cư Bến Tre chủ yếu đến từ miền Trung, đặc biệt là người Việt vùng Ngũ Quảng từ thế kỷ 18, mang theo sức lao động và văn hóa đặc sắc, tạo nên những nét văn hóa riêng.
Bến Tre cũng là vùng đất địa linh, nhân kiệt, sản sinh nhiều danh nhân như Nguyễn Đình Chiểu, Võ Trường Toản, Phan Văn Trị, Nguyễn Ngọc Thăng, Sương Nguyệt Anh, và đặc biệt là Nguyễn Thị Định – nữ tướng lãnh đạo cuộc Đồng khởi Bến Tre.
Bà Hồ Thị Hoàng Yến chia sẻ: “Kỷ niệm 125 năm Ngày thành lập tỉnh Bến Tre là dịp ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng, tri ân các bậc tiền nhân, và truyền cảm hứng cho các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ, phấn đấu vươn lên, giữ gìn truyền thống để xây dựng quê hương, đất nước phát triển bền vững”.
Ôn lại truyền thống hào hùng trong phong trào Đồng Khởi năm 1960, Quyền Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh nhắc lại: Mỗi dịp xuân về, người dân Bến Tre, đặc biệt là Mỏ Cày, nhớ về phong trào Đồng khởi 65 năm trước với hình ảnh ngọn đuốc lá dừa và tiếng trống, tiếng mõ. Trong những năm 1957-1959, mặc dù chính quyền Mỹ-Diệm đàn áp khốc liệt, Đảng bộ và Nhân dân Bến Tre vẫn giữ vững niềm tin.
Đêm 17.1.1960, phong trào nổi dậy từ ba xã Mỏ Cày, nhanh chóng lan rộng ra toàn tỉnh và khu vực, trở thành cao trào "Đồng khởi". Sau một năm, Bến Tre giải phóng hơn 100 đồn bót, giành quyền làm chủ nông thôn và thành lập chính quyền nhân dân. Phong trào Đồng khởi là bước ngoặt chiến lược của cách mạng miền Nam.

Với thắng lợi của phong trào và Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968, Bến Tre được phong tặng 8 chữ vàng "Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy", và Hội Phụ nữ giải phóng được trao danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Ngày 27.11.2024, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 17.1 hằng năm làm ngày truyền thống tỉnh Bến Tre, khẳng định "Bến Tre là quê hương Đồng khởi", giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc về truyền thống yêu nước và tinh thần chiến đấu kiên cường.
Bà Hoàng Yến kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhân dân và doanh nghiệp tỉnh Bến Tre phát huy truyền thống Đồng khởi, đẩy mạnh phong trào “Đồng khởi mới” để phát triển tỉnh nhà, nhất là xây dựng tỉnh nông thôn mới trước 2030 và triển khai quy hoạch tỉnh 2021-2030.
Đồng thời, cần tăng cường xây dựng Đảng, phát huy vai trò MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt gia đình chính sách và hoàn cảnh khó khăn. Mỗi người dân Bến Tre cần chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi cuộc “Đồng khởi mới”, xứng đáng với truyền thống anh hùng của tỉnh nhà.

Dự và phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long nhấn mạnh, lịch sử Bến Tre không chỉ gắn liền với những chiến công khai hoang, mở cõi mà còn là mảnh đất anh hùng trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, đóng góp quan trọng vào việc bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tựu nổi bật của tỉnh Bến Tre trong thời gian qua, đặc biệt là những cá nhân tiêu biểu được trao tặng danh hiệu cao quý.
Phó Thủ tướng cũng đặc biệt chúc mừng tỉnh Bến Tre khi Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 17.1 hằng năm là “Ngày truyền thống tỉnh Bến Tre”. Đây là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của tỉnh, đồng thời khơi dậy tinh thần, khát vọng vươn lên và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.
“Ngày 17.1 càng trở nên ý nghĩa hơn khi gắn liền với phong trào Đồng khởi năm xưa, trở thành cơ hội để mỗi người dân Bến Tre ôn lại truyền thống vẻ vang và tự hào về những thành tựu tỉnh đã đạt được trong suốt các thời kỳ lịch sử, phát huy mạnh mẽ tinh thần Đồng khởi, nỗ lực phấn đấu làm giàu cho quê hương và đất nước”, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long nhấn mạnh.
Với tinh thần đó, thời gian tới, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bến Tre tiếp tục giữ gìn, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và đảng viên, củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và hệ thống chính trị.
Cần quán triệt và thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 13-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
Đồng thời, triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, hướng đến mục tiêu đưa Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030 và thịnh vượng vào năm 2050.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tin tưởng rằng, với truyền thống 125 năm và Ngày truyền thống 17.1, tinh thần Đồng khởi sẽ được phát huy mạnh mẽ, giúp người dân Bến Tre nêu cao ý thức tự lực, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào “Đồng khởi mới”, xây dựng quê hương giàu đẹp và góp phần đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ, thịnh vượng, như Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn.
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Trúc Sơn đã công bố Thông báo Ngày thành thành lập tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Ngày truyền thống tỉnh Bến Tre 17.1.
Tại lễ kỷ niệm, tỉnh Bến Tre tổ chức tôn vinh và trao tặng danh hiệu “Công dân Đồng Khởi tiêu biểu” và “Công dân Đồng Khởi danh dự” lần thứ IV - năm 2025 cho 3 “Công dân Đồng Khởi tiêu biểu” và 5 “Công dân Đồng Khởi danh dự”.

Các Công dân được tôn vinh gồm: Ông Phạm Hữu Thừa - nguyên Chủ tịch Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh Bến Tre; bà Lý Thị Tiếp - thành viên Ban quản trị Hội tương tế Bến Tre tại Bình Dương; bà Ca Thị Lắm - Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre;
Bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”; ông Shimizu Masaaki - Trưởng bộ môn Tiếng Việt, khoa Ngoại ngữ, Đại học Osaka (Nhật Bản);
Bà Võ Thị Hảo - Việt kiều Canada; ông Nguyễn Hữu Thọ - nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Công ty Điện lực Vĩnh Phúc; ông Vũ Hồng Dụ - nguyên Giám đốc Agribank, chi nhánh tỉnh Bến Tre.
Đây là các cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, có những đóng góp tích cực đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển của tỉnh trên các lĩnh vực.
Hoạt động nhằm ghi nhận và tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, những người con quê hương Bến Tre, và cả những tấm lòng nhân ái, nghĩa tình cao đẹp dù không phải là người con Bến Tre hay Việt Nam nhưng hết lòng vì quê hương, đồng bào Bến Tre, đóng góp và có nhiều cống hiến cho sự phát triển của tỉnh nhà trong giai đoạn cách mạng mới.

Dịp này, nhằm phát huy tinh thần Đồng Khởi mới, tiếp tục thi đua hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung phát động thi đua “Đồng Khởi mới”.
Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung kêu gọi cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tỉnh Bến Tre tiếp tục tuyên truyền, vận động thống nhất nhận thức và hành động, thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” sâu rộng, hiệu quả.
Mỗi cá nhân cần phát huy tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, lan tỏa lòng nhiệt huyết, sáng tạo và khát vọng vươn lên, đóng góp cho sự phát triển bền vững của Bến Tre trong tương lai.