Ngày này năm xưa:

ASEAN chính thức ra đời

TUẤN ĐÔNG

VHO - Ngày 8.8.1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) chính thức được thành lập, đặt nền móng cho tiến trình hợp tác, liên kết và phát triển của khu vực. Cùng ngày qua các năm còn ghi dấu nhiều sự kiện nổi bật của Việt Nam trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa, giáo dục, thể thao và khoa học.

Ngày sinh Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo

Ngày 8.8.1921, đồng chí Lê Quang Đạo (tên khai sinh Nguyễn Đức Nguyện) sinh tại Bắc Ninh. Tham gia cách mạng từ năm 1938, ông đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng trong Đảng, Quân đội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhà nước.

Trong gần 30 năm công tác trong Quân đội, ông có nhiều đóng góp về công tác chính trị, tư tưởng, được phong quân hàm Trung tướng năm 1974. Tháng 6.1987, ông được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa VIII, nhiệm kỳ mở đầu thời kỳ Đổi mới.

Dưới sự điều hành của Quốc hội khóa VIII, nhiều đạo luật quan trọng được ban hành, đặc biệt là Hiến pháp năm 1992, tạo cơ sở pháp lý cho tiến trình đổi mới đất nước.

Ông qua đời năm 1999 và được tặng Huân chương Sao Vàng cùng nhiều phần thưởng cao quý.

ASEAN chính thức được thành lập

ASEAN chính thức ra đời - ảnh 1
Bộ trưởng Ngoại giao của 5 nước Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan, tại Bangkok, ngày 8.8.1967. Ảnh: Asean.org

Ngày 8.8.1967, tại Bangkok (Thái Lan), ngoại trưởng 5 nước gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan ký Tuyên bố Bangkok, chính thức thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Mục tiêu ban đầu là thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa, xã hội và duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.

Từ 5 thành viên sáng lập, ASEAN từng bước mở rộng. Việt Nam gia nhập ngày 28.7.1995, trở thành thành viên thứ bảy; đến năm 2025, Timor-Leste trở thành thành viên thứ 11, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của tổ chức.

Năm 2025 cũng đánh dấu 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN. Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 ở Kuala Lumpur, các nhà lãnh đạo đã thông qua Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, hướng tới một ASEAN tự cường, đổi mới sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm.

Thành lập Trường Đại học Quân y

Ngày 8.8.1966, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Trường Đại học Quân y, tiền thân của Học viện Quân y ngày nay. Đây là cơ sở đào tạo đại học đầu tiên của ngành quân y Việt Nam, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng quân y trong thời kỳ kháng chiến.

Qua gần 60 năm phát triển, Học viện Quân y đã đào tạo hàng vạn bác sĩ, dược sĩ, cán bộ y tế cho Quân đội và cả hệ thống y tế quốc gia. Học viện cũng là trung tâm nghiên cứu khoa học, điều trị và hợp tác quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực y học quân sự.

Đơn vị có nhiều thành tựu nổi bật như ghép tạng, y học thảm họa, y học biển đảo và tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Chỉ thị cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo nổ

Ngày 8.8.1994, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 406-TTg về cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo nổ. Đây được xem là quyết sách quan trọng nhằm bảo đảm an toàn xã hội, giảm tai nạn, cháy nổ và lãng phí trong các dịp lễ, Tết.

Theo Chỉ thị, từ ngày 1.1.1995, việc đốt pháo nổ trong các ngày lễ, Tết và các sự kiện khác bị nghiêm cấm trên phạm vi cả nước. Chính sách này nhanh chóng phát huy hiệu quả khi số vụ tai nạn, thương tích và cháy nổ liên quan đến pháo giảm mạnh.

Đến nay, chủ trương quản lý pháo tiếp tục được hoàn thiện bằng nhiều quy định mới, trong đó phân biệt rõ giữa pháo hoa và pháo nổ, phù hợp yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Thêm 10 di sản vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 8.8.2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố thêm 10 di sản vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thuộc các loại hình lễ hội truyền thống, nghệ thuật trình diễn dân gian, nghề thủ công truyền thống, tri thức dân gian, ngữ văn dân gian và tập quán xã hội.

Trong số này có Lễ hội đền Bà Triệu (Thanh Hóa), Nghề làm tàu hũ ky (Vĩnh Long), Hát sắc bùa của người Mường, Lễ Đại Phan của người Sán Dìu, Nghề dệt thổ cẩm của người M'nông cùng nhiều di sản đặc sắc khác.

Việc ghi danh góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, tạo cơ sở để các địa phương phát huy di sản gắn với giáo dục, phát triển du lịch và xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc.

Giáo sư Trần Quốc Vượng qua đời

Ngày 8.8.2005, Giáo sư Trần Quốc Vượng qua đời, khép lại hành trình nghiên cứu của một trong những học giả có ảnh hưởng lớn đối với ngành sử học, khảo cổ học và văn hóa học Việt Nam.

Ông là người góp phần đặt nền móng cho khảo cổ học hiện đại, đồng thời xây dựng nhiều đơn vị đào tạo và nghiên cứu tại Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học Quốc gia Hà Nội). Tư duy liên ngành của ông có ảnh hưởng sâu rộng trong nghiên cứu văn hóa và du lịch.

Trong suốt sự nghiệp, GS Trần Quốc Vượng công bố hàng trăm công trình khoa học và hơn 30 đầu sách có giá trị.

Năm 2012, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ.

Thành lập Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam

Ngày 8.8.2015, Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam (WFVV) được thành lập nhằm thống nhất hoạt động bảo tồn, phát triển và quảng bá võ cổ truyền Việt Nam trên phạm vi quốc tế.

WFVV hướng tới xây dựng hệ thống thi đấu, đào tạo, chuẩn hóa chuyên môn và kết nối các liên đoàn, võ đường tại nhiều quốc gia, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa võ học Việt Nam ra thế giới.

Năm 2016, Liên đoàn tổ chức Giải vô địch Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ nhất với sự tham dự của 27 quốc gia thuộc 4 châu lục, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình quốc tế hóa môn võ truyền thống của Việt Nam.