Trung tâm PT-TH Quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

ĐÌNH TOÁN; ảnh: BTC

VHO - Chiều ngày 15.5 tại Hà Nội, Trung tâm PT-TH Quân đội đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và kỷ niệm 15 năm Ngày truyền thống của Trung tâm. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Tự hào chặng đường 15 năm

Trong diễn văn chào mừng, Giám đốc Trung tâm PT-TH Quân đội, Thiếu tướng Phạm Văn Tú cho biết, ngày 16.3.1959, bản nhạc Vì nhân dân quên mình, nhạc hiệu của chương trình phát thanh QĐND đã vang lên trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam và lan toả khắp cả nước; đánh dấu sự ra đời một tờ báo nói của lực lượng vũ trang nhân dân, góp thêm vào nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Trung tâm PT-TH Quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba - ảnh 1
Các đại biểu dự chương trình

Với truyền hình QĐND, cách đây hơn nửa thế kỷ, ngày 20.9.1975, chương trình truyền hình QĐND đã chính thức lên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, đem đến khán giả cả nước hình ảnh và thông tin chuyên biệt về quân sự, quốc phòng; đánh dấu sự ra đời một tờ báo hình của lực lượng vũ trang nhân dân.

Những năm đầu của thế kỷ XXI, thế giới chứng kiến sự bùng nổ của thông tin, truyền thông trên nền tảng công nghệ hiện đại, internet băng thông rộng và mạng xã hội… Tất cả đã tác động nhanh chóng, sâu rộng, mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội.

Trong bối cảnh đó, để đáp ứng yêu cầu cấp thiết về đẩy mạnh tuyên truyền nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm đặc biệt của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, ngày 7.3.2011, Trung tâm PT-TH Quân đội được thành lập trên cơ sở sáp nhập Phòng Truyền hình QĐND và Phòng Phát thanh QĐND thuộc Cục Tuyên huấn.

Trung tâm PT-TH Quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba - ảnh 2
Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo

Đặc biệt, sau hơn 2 năm chuẩn bị kể từ khi thành lập, trong điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, lực lượng gặp nhiều khó khăn, song với sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội, ngày 19.5.2013, kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam (QPVN) chính thức phát sóng và lan toả khắp cả nước; đánh dấu sự ra đời của một kênh truyền hình chuyên biệt về quân sự, quốc phòng.

15 năm qua, Trung tâm PT-TH Quân đội đã luôn giữ vững định hướng chính trị, tôn chỉ mục đích, thể hiện rõ tính chuyên biệt, phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; tuyên truyền về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân…

Đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên và người lao động của Trung tâm PT-TH Quân đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ tri thức, kỹ năng nghiệp vụ và trang thiết bị kỹ thuật... để thực hiện các chương trình có quy mô lớn, phức tạp về nội dung, nghệ thuật, cập nhật các xu hướng phát thanh, truyền hình hiện đại; sản xuất các chương trình, sự kiện lớn của Đảng, đất nước và quân đội.

Trong giai đoạn tới, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Thiếu tướng Phạm Văn Tú nhấn mạnh, Trung tâm PT-TH Quân đội sẽ tập trung xây dựng đội ngũ người làm báo chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, giỏi chuyên môn, nhiều trải nghiệm thực tế và làm chủ được công nghệ sản xuất hiện đại.

Trung tâm PT-TH Quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba - ảnh 3
Giám đốc Trung tâm PT-TH Quân đội, Thiếu tướng Phạm Văn Tú phát biểu

Đổi mới mạnh mẽ chất lượng nội dung và hình thức thể hiện, phát triển báo chí đa phương tiện, đa nền tảng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng. Tham mưu xây dựng mạng phát sóng số mặt đất dự phòng chiến lược quốc gia, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong các tình huống về quốc phòng; bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Cùng với đó, Trung tâm sẽ giữ vững vai trò là cơ quan báo chí chủ lực của Quân đội và quốc gia trong tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với 3 tiêu chí quan trọng: thông tin sớm, độ phủ rộng và nội dung sâu sắc. Từ đó, góp phần tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, thù địch.

Đồng thời, xây dựng Trung tâm ngày càng hiện đại với con người hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn, chính thống, xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.

Xây dựng Đảng bộ Trung tâm trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.

Phát triển Trung tâm chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, 15 năm qua, Trung tâm PT-TH Quân đội đã sớm khẳng định vị thế là một trong những cơ quan báo chí chủ lực của Quân đội; thực hiện tốt “sứ mệnh” của một cơ quan báo chí cách mạng theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta.

Trung tâm PT-TH Quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba - ảnh 4
Trung tâm PT-TH Quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba - ảnh 5
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Trung tâm PT-TH Quân đội

Truyền hình QPVN ngay từ những chương trình phát sóng đầu tiên đã thu hút đông đảo khán giả trong và ngoài nước theo đõi, trở thành một trong những kênh truyền hình thiết yếu quốc gia.

Nhiều chương trình, chuyên mục, phóng sự, phim tài liệu, tác phẩm báo chí thuộc thể loại truyền hình và phát thanh của Trung tâm có giá trị chính trị, tư tưởng và tính chiến đấu cao, tuyên truyền rộng rãi các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt phản ánh kịp thời, sâu sắc hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Nhiều chương trình truyền hình, phát thanh trực tiếp, cầu truyền hình trực tiếp chính luận - nghệ thuật quy mô lớn được Trung tâm thực hiện đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

“Với bản lĩnh, trách nhiệm, tâm huyết, trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm, sự nhạy bén, sáng tạo của người làm báo quân đội, các đồng chí đã kịp thời có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, nơi tuyến đầu biên giới, biển đảo, vùng sâu, vùng xa, nơi “tâm bão”, “tâm dịch”.

Sát cánh cùng bộ đội trong huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, làm nhiệm vụ quốc tế… để phản ánh chân thực hoạt động quân sự, quốc phòng, truyền đi hơi thở cuộc sống quân ngũ, lan tỏa hình ảnh cao đẹp và giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới; thể hiện rõ là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng trong Quân đội”, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định.

Trung tâm PT-TH Quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba - ảnh 6
Trung tâm PT-TH Quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba - ảnh 7
Chương trình nghệ thuật tại buổi Lễ

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Trong nước, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, báo chí, truyền thông, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Trung tâm PT-TH Quân đội thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, nắm vững và thực hiện đúng nguyên tắc hoạt động của báo chí cách mạng Việt Nam; bảo đảm tính đảng, tính tư tưởng, tính chân thực, tính nhân dân, tính chiến đấu và tính đa dạng của hoạt động báo chí.

Mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên phải thường xuyên nghiên cứu, nắm vững nền tảng tư tưởng, cương lĩnh chính trị, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng; để từng tin bài, từng phóng sự, từng chương trình phải bảo đảm đúng quan điểm và giữ vững định hướng chính trị.

Đồng thời, xây dựng Trung tâm PT-TH Quân đội thành cơ quan báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng Đề án “Xây dựng mạng phát sóng phát thanh, truyền hình số mặt đất toàn quốc dự phòng chiến lược quốc gia” bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, có tính chiến lược và tính khả thi cao.

Không ngừng đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong làm báo. Trung tâm cần thúc đẩy chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu số trong sản xuất, quản trị và phân phối nội dung truyền thông.

Đối với công tác phát triển nguồn nhân lực, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Trung tâm tăng cường chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên vừa “hồng” vừa “chuyên”; có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao; có phẩm chất đạo đức trong sáng; trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, thành thạo kỹ năng làm báo, có tư duy nhạy bén, sắc sảo; say sưa với công việc, gắn bó với nghề; nêu cao tinh thần tự học tập, trau dồi, tự tu dưỡng, rèn luyện, để luôn có “tâm sáng, lòng trong, bút sắc”.

Ngoài ra, Trung tâm cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, truyền thông, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội, tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng, Trung tâm PT-TH Quân đội sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, chuyên nghiệp, hiện đại; giữ vững vai trò là cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của Quân đội; góp phần xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới.