Ra mắt Câu lạc bộ “Báo chí với Văn hoá Doanh nghiệp”

ĐINH AN

VHO - Trong khuôn khổ Diễn đàn quốc gia “Văn hoá với Doanh nghiệp 2026”, diễn ra chiều 21.3, tại Hà Nội, một sáng kiến tưởng như nhỏ nhưng hàm chứa ý nghĩa dài lâu đã được khởi động: Câu lạc bộ “Báo chí với Văn hoá Doanh nghiệp” - CJCC chính thức ra mắt.

Ra mắt Câu lạc bộ “Báo chí với Văn hoá Doanh nghiệp” - ảnh 1
Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hoá Doanh nghiệp Việt Nam tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Câu lạc bộ “Báo chí với Văn hoá Doanh nghiệp”

Nhiều năm qua, chúng ta quen nói về tăng trưởng, về thị phần, về năng lực cạnh tranh. Nhưng càng đi sâu vào thực tiễn, càng nhận ra: điều làm nên sức bền của một doanh nghiệp không chỉ nằm ở những gì họ tạo ra, mà ở hệ giá trị họ theo đuổi và mức độ niềm tin xã hội dành cho họ.

Ở giao điểm mong manh nhưng quyết định ấy, báo chí không dừng lại ở vai trò phản ánh. Khi vận hành đúng sứ mệnh, báo chí trở thành một thiết chế kiến tạo niềm tin.

Ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Câu lạc bộ “Báo chí với Văn hoá Doanh nghiệp” cho rằng: “CJCC ra đời từ một nhận thức tưởng chừng giản dị: một nền kinh doanh lành mạnh không thể thiếu một hệ sinh thái truyền thông có trách nhiệm và một nền báo chí có giá trị không thể đứng ngoài dòng chảy của văn hoá doanh nghiệp”.

Trực thuộc Hiệp hội Phát triển Văn hoá Doanh nghiệp Việt Nam (VNABC), CJCC mang theo một sứ mệnh rõ ràng: kết nối báo chí với cộng đồng doanh nghiệp, từ đó cùng kiến tạo một không gian truyền thông, kinh doanh đặt trên nền tảng nhân văn, minh bạch và hướng tới phát triển bền vững.

Ra mắt Câu lạc bộ “Báo chí với Văn hoá Doanh nghiệp” - ảnh 2
Ban điều hành Câu lạc bộ “Báo chí với Văn hoá Doanh nghiệp” ra mắt tại Diễn đàn quốc gia “Văn hoá với Doanh nghiệp 2026”, diễn ra chiều 21.3, tại Hà Nội

Các hoạt động của CJCC được định hình quanh 5 trụ cột, không phải như những khẩu hiệu mang tính tuyên ngôn, mà là các nguyên tắc vận hành cần được thực hành một cách nhất quán: 

Chân thực - để sự thật không bị bóp méo bởi lợi ích ngắn hạn.

Nhân văn - để kinh doanh không đánh mất con người.

Đồng hành - để báo chí không đứng ngoài doanh nghiệp, mà đi cùng trong hành trình trưởng thành.

Chuyên nghiệp - để truyền thông không chỉ là phản ứng, mà là một năng lực được thiết kế và chuẩn hoá.

Lan toả - để những điều tốt không còn là ngoại lệ.

Ngay sau khi ra mắt, CJCC không dừng ở tuyên bố mà bắt tay vào hành động, với chương trình truyền thông “Báo chí đồng hành cùng Văn hoá Doanh nghiệp Việt Nam” và việc chuẩn bị cho Giải thưởng “Báo chí vì Văn hoá Doanh nghiệp” lần đầu tiên.

“Nhưng vượt lên trên các chương trình cụ thể, điều đáng chờ đợi hơn cả là một chuyển động âm thầm nhưng bền bỉ: nhiều hơn những câu chuyện tử tế được kể lại, nhiều hơn những doanh nghiệp được nhìn nhận bằng giá trị thực và nhiều hơn những người làm báo lựa chọn đứng về phía những điều xứng đáng được bảo vệ”, ông Lê Quốc Vinh cho biết.

CJCC, theo nghĩa đó, là điểm khởi đầu của một không gian hội tụ niềm tin, thứ tài sản đang trở nên khan hiếm trong nền kinh tế hiện đại, nhưng lại là nền móng quyết định tương lai của mỗi thương hiệu và rộng hơn, của cả một nền kinh tế.