Phóng viên người El Salvador bị Mỹ trục xuất sau hơn 100 ngày giam giữ

KHÁNH MY

VHO - Phóng viên người Salvador Mario Guevara đã bị Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) giam giữ hơn 100 ngày và trục xuất khỏi Mỹ hôm 3.10.

Phóng viên người El Salvador bị Mỹ trục xuất sau hơn 100 ngày giam giữ - ảnh 1
Phóng viên người El Salvador Mario Guevara. Ảnh: AJC

Ông Guevara rời El Salvador vào năm 2004 và đã làm việc trong ngành truyền thông Mỹ hơn 20 năm, tuy nhiên không có giấy tờ thường trú hoặc thị thực hợp lệ.

Dù có giấy phép lao động và hai con gái là công dân Mỹ, ông vẫn bị đặt trong lệnh “đóng cửa hành chính” và đối mặt với quá trình trục xuất kéo dài. 

Theo gia đình, các quan chức nhập cư đã đưa ông lên máy bay rời Mỹ vào lúc 4 giờ sáng 4.10. Ông bị bắt tại bang Georgia của Mỹ vào tháng 6, khi đang tường thuật trực tiếp cho kênh tin tức trực tuyến MG News về một cuộc biểu tình phản đối các chính sách nhập cư của chính quyền Mỹ.

Ngay khi đến sân bay San Salvador, Mario Guevara được cơ quan xuất nhập cảnh địa phương thả và không bị đưa về các cơ sở nhập cư ở thủ đô.

Phát biểu với báo chí, ông cho biết cảm xúc lẫn lộn giữa buồn và vui. Ông nói: “Tôi buồn nhưng cũng vui vì được trở về quê hương. Dù có lúc cảm thấy bị đối xử như tội phạm, tôi không oán giận vì họ chỉ làm theo lệnh.”

Nhà báo Mario Guevara được xem là một trong những phóng viên bị giam giữ lâu nhất tại Mỹ do liên quan đến hoạt động báo chí. Ông là nhà báo 3 lần được đề cử giải Emmy năm 2019, 2021 và 2023 và cuối cùng đã giành chiến thắng với bài tường thuật của mình vào năm 2021.

Một số tổ chức bảo vệ quyền nhà báo như Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ), PEN America, Phóng viên Không Biên giới và Hiệp hội Tự do Báo chí đã theo dõi vụ việc và đệ đơn lên tòa phúc thẩm liên bang, nhấn mạnh tác động đối với quyền tự do báo chí và hoạt động quay phim các sự kiện công cộng.

Theo bà Katherine Jacobsen, điều phối viên chương trình Mỹ, Canada và Caribe của CPJ, Chính phủ Mỹ đã nêu lý do rằng hoạt động phát trực tiếp của ông với tư cách nhà báo có thể ảnh hưởng đến việc thực thi pháp luật. Bà cho rằng đây là những trường hợp cần được theo dõi kỹ lưỡng nhằm đảm bảo quyền tự do báo chí được duy trì.

Hiện CPJ và các tổ chức liên quan vẫn đang tiếp tục theo dõi các vụ việc pháp lý liên quan đến nhà báo và quyền đưa tin tại Mỹ.

Theo The Guardian, CNN

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc