Mở cổng bình chọn 10 sự kiện Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2025
VHO - Sáng 23.12 tại Hà Nội, Báo Văn Hoá (Bộ VHTTDL) đã tổ chức Họp báo bình chọn 10 sự kiện Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2025. Đồng thời, sáng cùng ngày, Báo Văn Hoá đã mở cổng bình chọn 10 sự kiện theo hình thức trực tuyến.

Thực hiện Quyết định số 3628/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 10 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức bình chọn “10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2025”, Báo Văn Hóa - cơ quan ngôn luận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đơn vị được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức bình chọn.

Theo đó, Ban Tổ chức đã gửi công văn đến các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL; các Sở VHTTDL, Sở Du lịch, Sở VHTT trên toàn quốc; Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Uỷ ban Olympic Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Di sản Văn hoá Việt Nam, Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hoá Việt Nam, Hiệp hội Văn hoá Áo dài Việt Nam đề nghị đề cử các sự kiện Văn hóa, Thông tin, Thể thao, Du lịch và Gia đình tiêu biểu trong năm 2025.
Kết thúc thời gian đề cử theo quy định, Ban Tổ chức đã nhận được 135 đề cử của 50 đơn vị. Trên cơ sở đó, Tổ giúp việc đã họp, bỏ phiếu chọn 30 sự kiện trình Ban Tổ chức.
Từ kết quả này, Ban Tổ chức đã tổng hợp, lựa chọn đề cử 15 sự kiện, báo cáo lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để tổ chức Họp báo, bình chọn 10 sự kiện Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2025.

Theo kế hoạch, bình chọn được tổ chức theo hai hình thức: Trực tiếp và trực tuyến.
Trực tiếp: Báo Văn Hóa tổ chức họp báo diễn ra sáng nay 23.12 tại Hà Nội với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ… thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Đặc biệt có sự tham gia của gần 70 nhà báo theo dõi lĩnh vực Văn hóa, Thông tin, Thể thao, Du lịch và Gia đình đến từ 50 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.
Kết thúc buổi họp báo, các nhà báo đã tham giả bình chọn trực tiếp 10 sự kiện Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2025 trong tổng số 15 sự kiện được đề cử.
Trực tuyến: Cùng với việc bình chọn trực tiếp tại buổi họp báo, Ban Tổ chức đồng thời mở cổng bình chọn trực tuyến trên Báo Văn Hoá điện tử, các nền tảng mạng xã hội của Báo Văn Hoá tại địa chỉ:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI7IvnWXkUfF_r0b1SbcRYY65hwyfwwzIVzirru0dco6YIxg/viewform
Hoặc quét mã QR code tại đây:

Thời gian bình chọn trực tuyến từ 8h00 ngày 23.12.2025 đến 09h00 ngày 25.12.2025.
Nguyên tắc bình chọn trực tuyến:
- Bình chọn tối đa 10 sự kiện.
- Mỗi tài khoản chỉ được bình chọn một lần.

Kết quả bình chọn sẽ được công bố trên Báo Văn Hoá cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng sau khi có kết quả tổng hợp từ hai hình thức bình chọn nói trên.
Trân trọng kính mời quý độc giả tham gia bình chọn.
Dưới đây là danh sách đề cử 15 sự kiện để bình chọn 10 sự kiện:
1. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế chuyển biến rất tích cực, là điểm nhấn trong năm 2025, điểm sáng của cả nhiệm kỳ, tạo tiền đề vững chắc để ngành VHTTDL vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Thuyết minh: Tiếp tục tạo đột phá trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch, Bộ đã chủ động rà soát, nghiên cứu, chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện thể chế, chính sách, xử lý “khoảng trống về mặt pháp lý”, thúc đẩy phát triển theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển.
Ngày 10.12. 2025, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua Luật Báo chí (sửa đổi) với tỉ lệ tán thành cao: 437/440. Luật gồm 4 chương, 51 điều và sẽ có hiệu lực từ ngày 1.7.2026, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong tiến trình hoàn thiện thể chế về báo chí của nước ta.
Trong bối cảnh truyền thông toàn cầu đang thay đổi mạnh mẽ bởi công nghệ số và nhu cầu thông tin của công chúng ngày càng cao, Luật Báo chí (sửa đổi) xác lập khuôn khổ pháp lý rõ ràng, bao quát đầy đủ các loại hình báo chí từ báo in, phát thanh, truyền hình đến báo chí điện tử, phù hợp với xu thế phát triển đa dạng của hệ sinh thái truyền thông hiện đại.
Luật Báo chí (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua có nhiều điểm mới, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước nhưng đồng thời mở rộng dư địa, kiến tạo để báo chí phát triển trong thời kỳ mới.
Ngày 16.6.2025, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo, có hiệu lực từ ngày 1.1.2026 với nhiều quy định mới đáng chú ý, phản ánh nhu cầu thực tiễn trong công tác quản lý hoạt động quảng cáo, đồng thời tiệm cận chuẩn mực quốc tế về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Ngày 23.11.2024, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2025; thay thế Luật Di sản văn hóa số năm 2001 - được sửa đổi, bổ sung năm 2009).
Để hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Di sản văn hóa, đến nay, Chính phủ đã ban hành 3 Nghị định và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành 3 Thông tư (thay thế cho 9 Nghị định của Chính phủ và 16 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành trong giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2024) cho thấy nỗ lực vượt bậc trong việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực di sản văn hóa trong năm 2025.
Ngày 14.11.2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 2486/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Chiến lược đặt ra mục tiêu phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển bền vững, trong đó doanh thu đóng góp 9% GDP của đất nước, lao động chiếm tỉ trọng 8% trong tổng lực lượng lao động của nền kinh tế, quy mô các sản phẩm công nghiệp văn hóa số chiếm tỉ trọng trên 80% sản phẩm công nghiệp văn hóa, tăng trưởng về giá trị xuất khẩu của các ngành công nghiệp văn hóa đạt 9%/năm và trở thành quốc gia phát triển về công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí trong khu vực châu Á, khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghiệp văn hóa thế giới.
Thực hiện Nghị quyết số 162/2024/QH15 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hoá giai đoạn 2025 – 2035, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 3399/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Chương trình giai đoạn I: từ năm 2025 đến năm 2030, được thực hiện trên phạm vi cả nước và tại một số quốc gia có mối quan hệ, tương tác văn hóa lâu dài với Việt Nam, có đông đảo người Việt Nam sinh sống, lao động, học tập.
Với 9 mục tiêu cụ thể, 10 nội dung thành phần, Chương trình nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và toàn diện trong phát triển văn hóa và xây dựng, hoàn thiện nhân cách, chuẩn mực đạo đức, bản sắc, bản lĩnh, hệ giá trị con người, gia đình Việt Nam.
Huy động nguồn lực, tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, hiệu quả cho phát triển văn hóa, đóng góp trực tiếp vào phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa trở thành bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân;
Xây dựng nguồn nhân lực văn hóa, nghệ thuật chuyên nghiệp, chất lượng cao, có bản lĩnh chính trị phục vụ nhu cầu trong nước và hướng đến đáp ứng các thị trường nước ngoài.
Hiện Bộ VHTTDL đã hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam. Nghị quyết được kỳ vọng sẽ là một cú hích mạnh mẽ, mang tính đột phá, định vị lại vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần, động lực và mục tiêu phát triển quốc gia, đặc biệt nhấn mạnh vào chuyển đổi số, phát huy bản sắc dân tộc và hội nhập quốc tế trong bối cảnh mới.
Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước là một trong những điểm nhấn nổi bật của ngành VHTTDL trong năm 2025, đồng thời là điểm sáng của cả nhiệm kỳ 2020-2025.
Với việc đổi mới tư duy từ “làm văn hóa” sang “quản lý nhà nước về văn hoá” ngay từ đầu nhiệm kỳ, công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, kiến tạo cho sự phát triển được đặc biệt chú trọng và đạt kết quả rất tích cực, năm sau cao hơn năm trước, tạo tiền đề vững chắc và nguồn lực đầu tư phát triển Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.
2. Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, gợi mở hướng tổ chức triển lãm và hội chợ trên tinh thần đổi mới, khẳng định tiềm lực và vị thế Việt Nam

Thuyết minh: Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” là sự kiện chính trị – văn hóa đặc biệt trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (2.9.1945-2.9.2025), nhằm tôn vinh 80 năm lịch sử vẻ vang của dân tộc và khẳng định khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới.
Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam tổ chức một triển lãm có quy mô và tầm cỡ lớn nhất từ trước đến nay. Sự kiện quy tụ 28 Bộ, cơ quan Trung ương; 34 địa phương; hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn với hơn 230 gian trưng bày, phủ kín toàn bộ khuôn viên Trung tâm Triển lãm.
Nội dung giới thiệu thành tựu của gần 180 ngành, lĩnh vực: từ công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, khoa học – công nghệ đến văn hóa, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại… Diễn ra gần 20 ngày, Triển lãm đã thu hút khoảng 10 triệu lượt khách tham quan, tạo tiếng vang mạnh mẽ trong nước và quốc tế.
Từ thành công của Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tiếp tục tổ chức các triển lãm, hội chợ quy mô nhằm duy trì tinh thần đổi mới, sáng tạo, đồng thời khẳng định tiềm lực và vị thế của Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng thịnh vượng đất nước trong giai đoạn mới.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Hội chợ mùa Thu lần thứ Nhất - 2025 được tổ chức sau đó với không gian kết nối đa chiều, nơi công nghệ hiện đại hòa quyện cùng với những giá trị văn hóa truyền thống.
Không chỉ dừng lại ở các giao dịch thương mại, Hội chợ đã trở thành lễ hội của công nghệ sáng tạo và văn hóa nghệ thuật, nơi khẳng định giá trị cốt lõi “Phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội và con người".
Trong khuôn khổ Hội chợ, không gian “Tinh hoa văn hóa Việt” của Bộ VHTTDL đã để lại dấu ấn khi tái hiện bức tranh toàn diện các ngành công nghiệp văn hóa: Phần mềm, trò chơi giải trí, thủ công mỹ nghệ, thiết kế, thời trang, điện ảnh…
Cùng với sự tham gia của các nhà hát thuộc Bộ VHTTDL, khu “Tinh hoa văn hoá Việt” mang đến hàng chục chương trình nghệ thuật cùng chuỗi hoạt động giao lưu – tương tác, tạo không khí sôi nổi, hấp dẫn, góp phần thành công chung cho Hội chợ.
3. Kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925–21.6.2025) và 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hoá (28.8.1945–28.8.2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những chỉ đạo quan trọng, định hướng phát triển trong giai đoạn mới

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa đã diễn ra trang trọng, đánh dấu chặng đường 80 năm văn hoá đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước, tôn vinh những thành tựu và khẳng định vai trò cốt lõi của văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch.
Buổi lễ nhấn mạnh sự phát triển vượt bậc, trí tuệ, tài năng của đội ngũ những người làm văn hóa, hướng tới xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần đưa đất nước giàu mạnh, phồn vinh trong kỷ nguyên mới.
Tại 2 lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã dự và có bài phát biểu quan trọng.
Với lĩnh vực báo chí, Tổng Bí thư đã nêu 5 nhiệm vụ cụ thể, để báo chí cách mạng Việt Nam phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục vươn mình mạnh mẽ khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.
Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hoá Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đã giao 10 nhiệm vụ cho ngành VHTTDL, đồng thời khẳng định, văn hóa phải luôn gắn với đời sống chính trị, kinh tế, xã hội; văn hóa phải thẩm thấu vào từng quyết sách, từng công trình, từng con đường, cây cầu, từng cánh đồng, khu công nghiệp, đô thị, làng quê; hiện diện trong nếp nghĩ, cách làm, trong lối ứng xử và phẩm chất của con người Việt Nam.
Văn hóa xây nên dáng hình của dân tộc, định hình hệ giá trị quốc gia, bồi đắp hệ giá trị gia đình, hệ giá trị con người Việt Nam thời kỳ mới: Yêu nước, nhân ái, đoàn kết, trung thực, trách nhiệm, sáng tạo, kỷ cương, khát vọng.
4. Tiếp tục khẳng định uy tín, kinh nghiệm, tầm vóc của di sản văn hoá Việt Nam trên trường quốc tế khi trong năm có tới bốn di sản tiêu biểu ở các loại hình lần đầu tiên được UNESCO vinh danh

Thuyết minh: Ngày 12.7.2025, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử–Vĩnh Nghiêm–Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi vào Danh mục Di sản văn hóa Thế giới.
Đây là di sản văn hoá thế giới dạng chuỗi đầu tiên của Việt Nam (thuộc địa bàn 3 tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hải Phòng) được UNESCO công nhận, khẳng định giá trị độc đáo, sống động và có tầm vóc toàn cầu của Phật giáo Trúc Lâm khởi nguồn từ dãy núi thiêng Yên Tử.
Quần thể là bằng chứng cho sự kết hợp độc đáo giữa nhà nước, tôn giáo và nhân dân trong việc hình thành bản sắc dân tộc Việt Nam; cùng cảnh quan linh thiêng được kiến tạo nhờ mối tương tác mật thiết giữa con người và thiên nhiên, dựa trên hệ thống đạo đức đề cao hòa bình, khoan dung, nhân ái.
Ngày 13.7.2025, UNESCO đã thông qua điều chỉnh ranh giới Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng để bao gồm Vườn quốc gia Hin Nam Nô (Lào), với tên gọi: “Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Vườn quốc gia Hin Nam Nô” trong Danh sách Di sản thế giới.
Đây di sản thế giới đa quốc gia đầu tiên của Việt Nam và Lào, thể hiện sự hợp tác quốc tế và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt - Lào.
Ngày 10.4.2025, UNESCO ghi danh “Bộ sưu tập của Nhạc sĩ Hoàng Vân” vào Danh mục Ký ức Thế giới.
Đây cũng là lần đầu tiên một bộ sưu tập âm nhạc của Việt Nam được ghi danh là Di sản Tư liệu thế giới, khẳng định vị thế của âm nhạc Việt Nam trong dòng chảy di sản trí tuệ nhân loại, thể hiện sức sống bền bỉ của văn hóa Việt qua những giai điệu mang dấu ấn lịch sử và tâm hồn dân tộc.
Ngày 9.12.2025, UNESCO đã thông qua quyết định ghi danh di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ (tỉnh Bắc Ninh) vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.
Đây là di sản phi vật thể đầu tiên của Việt Nam được UNESCO ghi danh ở loại hình nghề làm tranh khắc gỗ dân gian, góp phần kịp thời ghi nhận sự cần thiết có giải pháp bảo vệ và trao truyền đối với một di sản đang đứng trước nguy cơ cao bị mai một.
UNESCO cũng đánh giá cao kinh nghiệm của Việt Nam trong việc chuẩn bị hồ sơ đề cử di sản, góp phần vào việc nhận diện những giá trị tiêu biểu, phục vụ cho việc lưu giữ, trao truyền, tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa.
5. Đại hội đồng UNESCO thông qua sáng kiến “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững” do Việt Nam đề xuất

Thuyết minh: Trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng chấp hành Tổ chức UNESCO, ngày 8.11.2025, tại Kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng UNESCO ở thành phố Samarkand (Cộng hòa Uzbekistan), đại diện các nước đã đồng thuận thông qua dự thảo Nghị quyết do Việt Nam đề xuất với các đồng tác giả và sự ủng hộ của 71 nước.
Nội dung chính Nghị quyết khuyến nghị Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xem xét phát động “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững” càng sớm càng tốt, ưu tiên cho giai đoạn 2027–2036.
Sau gần 40 năm kể từ Thập kỷ quốc tế về phát triển văn hóa 1988–1997, đây là lần đầu tiên UNESCO đồng thuận khởi xướng một Thập kỷ quốc tế mới gắn với văn hóa.
Sáng kiến “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững” do Việt Nam đề xuất, được Đại hội đồng UNESCO thông qua với sự ủng hộ rộng rãi của các quốc gia thành viên, gửi đi thông điệp mạnh mẽ về khát vọng chung tay kiến tạo một tương lai hòa bình, thịnh vượng và nhân văn cho toàn thể nhân loại trên nền tảng tăng cường hợp tác văn hóa ở quy mô toàn cầu.
Trước đó, đoàn đại biểu Việt Nam do Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Thế giới về Chính sách văn hóa và phát triển bền vững (MONDIACULT 2025) do UNESCO phối hợp với Chính phủ Tây Ban Nha tổ chức từ ngày 29.9 –1.10.2025 tại Barcelona (Tây Ban Nha).
Trong bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn quốc tế về quyền văn hóa và kinh tế văn hóa, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề xuất sáng kiến của Việt Nam về triển khai "Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì sự phát triển bền vững".
Mục đích bao trùm của sáng kiến là phát huy vai trò hết sức quan trọng của văn hóa để phục vụ phát triển bền vững ở các quốc gia và góp phần ứng phó với các thách thức phức tạp của thời đại để bảo đảm một tương lai an toàn và thịnh vượng cho tất cả mọi người.
“Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững” đánh dấu một bước tiến quyết định hướng tới việc bảo đảm rằng văn hóa không còn bị coi là một yếu tố phụ trợ cho phát triển, mà là một động lực và yếu tố then chốt thúc đẩy sự thay đổi mang tính chuyển đổi trong chương trình nghị sự phát triển bền vững toàn cầu.
6. Việt Nam tỏa sáng tại Triển lãm thế giới Expo 2025 Nhật Bản; dấu ấn toàn cầu tại Lễ hội Văn hóa Thế giới lần đầu tiên

Thuyết minh: Triển lãm thế giới Expo 2025 Osaka, Kansai, Nhật Bản đã ghi dấn ấn mạnh mẽ của Việt Nam trên trường quốc tế khi lần đầu tiên trong lịch sử tham dự các kỳ Expo, Việt Nam được vinh danh cùng lúc hai giải thưởng quốc tế gồm Giải Bạc “Thiết kế trưng bày xuất sắc nhất” và Giải Đồng “Đội ngũ xuất sắc nhất”.
Cùng với đó, tại Lễ trao giải Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại" lần thứ XI, ở hạng mục Sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại, tác phẩm “Quảng bá quốc gia tại sự kiện Triển lãm thế giới Expo 2025 Osaka, Kansai, Nhật Bản” đã đoạt giải Nhất.
Trong 6 tháng (13.4 -13.10.2025), Nhà Triển lãm Việt Nam do Bộ VHTTDL chủ trì đã trở thành một trong những điểm đến nổi bật của Expo 2025 với 1,7 triệu lượt khách tham quan trực tiếp, 2,2 triệu lượt khách tham dự các sự kiện ngoài trời do Nhà Triển lãm tổ chức và hơn 10 triệu lượt tiếp cận các nội dung liên quan trên nền tảng số.
Nhà Triển lãm chủ trì và phối hợp tổ chức hơn 1.400 buổi biểu diễn nghệ thuật, hàng chục sự kiện quảng bá văn hóa – du lịch – thương mại – xúc tiến đầu tư, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh một đất nước Việt Nam mới, giàu bản sắc văn hóa nhưng luôn năng động, hội nhập, dễ mến và tràn trề sáng tạo.
Đặc biệt, Ngày Quốc gia Việt Nam (9.9.2025), với sự hiện diện của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long và Công chúa Nhật Bản Tsuguko đã thu hút hơn 65.000 lượt khách tham dự 12 hoạt động đặc sắc, để lại nhiều ấn tượng sâu đậm cho bạn bè quốc tế về đất nước và con người Việt Nam tại một trong những sự kiện có quy mô lớn nhất toàn cầu.
Lần đầu tiên tại Việt Nam, “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội” diễn ra từ ngày 10 -12.10.2025 tại Hoàng Thành Thăng Long đã trở thành sự kiện giao lưu văn hóa quốc tế có quy mô lớn bậc nhất, tạo sân chơi chưa từng có cho các quốc gia chia sẻ văn hóa và bản sắc dân tộc tới người dân Thủ đô và bạn bè quốc tế.
Với sự tham dự của 48 quốc gia và UNESCO, Lễ hội mang đến không gian văn hóa đa sắc màu gồm 45 gian trưng bày quốc gia, 34 gian ẩm thực, trình chiếu phim của 22 quốc gia, chương trình dân vũ quốc tế, triển lãm mỹ thuật, ngày hội sách, trình diễn thời trang “Bước chân Di sản” giới thiệu trang phục truyền thống của 20 quốc gia cùng nhiều hoạt động trải nghiệm, tương tác sôi động.
Lễ khai mạc và bế mạc quy tụ các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, kết hợp công nghệ trình chiếu 3D mapping tạo nên màn trình diễn đầy xúc cảm, lan tỏa thông điệp “Văn hóa là cầu nối của nhân loại”.
Chỉ trong ba ngày, Lễ hội đã đón khoảng 1 triệu lượt khán giả, trở thành điểm hẹn văn hóa quốc tế mới của Hà Nội – Thành phố vì Hòa bình, Thành phố Sáng tạo của UNESCO.
Không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa thế giới và văn hóa Việt Nam, Lễ hội còn thể hiện tinh thần nhân văn khi gây quỹ 2,5 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào vùng lũ.
Sự kiện mở ra cơ hội để Hà Nội hình thành một thương hiệu văn hóa đối ngoại thường niên, khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam trong kết nối, hợp tác và lan tỏa giá trị văn hóa trên trường quốc tế.
7. Ấn tượng “Cảm hứng Việt” tại Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Ba - 2025

Thuyết minh: Một điểm nhấn nổi bật của Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Ba – 2025 là sự ra đời của hạng mục đặc biệt "Cảm hứng Việt".
Đây cũng là lần đầu tiên có một giải thưởng mang tầm quốc gia vinh danh các cơ quan báo chí, kênh truyền thông mạng xã hội và cá nhân có những sản phẩm nghệ thuật, truyền thông tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng; góp phần quảng bá giá trị văn hóa Việt Nam, truyền cảm hứng sống tích cực, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần nhân ái, sáng tạo của người Việt.
Tại mùa giải năm nay, Ban Tổ chức đã trao 6 giải thưởng "Cảm hứng Việt" cho các tập thể và cá nhân có đóng góp nổi bật, tạo dấu ấn tích cực trong việc lan tỏa giá trị Việt, góp phần khẳng định vị thế văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.
Sau hai mùa tổ chức thành công, Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" lần thứ Ba – 2025 tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong giới báo chí cả nước.
Đặc biệt, Giải năm nay mang tên gọi mới: Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam”. Việc đổi tên không chỉ thể hiện tinh thần đổi mới mà còn phản ánh tầm nhìn chiến lược của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong giai đoạn phát triển mới.
Tên gọi này nhấn mạnh vai trò trung tâm của văn hóa – nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho phát triển bền vững đất nước, đồng thời khẳng định quyết tâm đưa văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, lan tỏa giá trị Việt trong thời kỳ hội nhập sâu rộng.
8. Chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm các sự kiện trọng đại trong năm tạo hiệu ứng xã hội tích cực; năm bùng nổ của Đại nhạc hội, nhạc Việt ghi dấu ấn rực rỡ trong và ngoài nước, thúc đẩy sự phát triển công nghiệp văn hóa

Thuyết minh: Hòa chung không khí tưng bừng của cả nước, các đơn vị nghệ thuật trực thuộc Bộ VHTTDL đã triển khai chuỗi chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.
Nhiều chương trình, tiết mục, vở diễn được dàn dựng công phu, tái hiện khí thế hào hùng của dân tộc. Không chỉ là hoạt động kỷ niệm, chuỗi chương trình nghệ thuật do Bộ VHTTDL cũng như các Bộ, ngành khác tổ chức đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của nhân dân, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, khơi gợi lòng tự hào dân tộc và truyền cảm hứng về hành trình phát triển của đất nước.
Thành công của chuỗi hoạt động văn hoá, nghệ thuật là minh chứng rõ nét văn hóa là nền tảng tỉnh thần, sức mạnh nội sinh, hệ điều tiết và động lực phát triển bền vững đất nước.
Năm 2025, âm nhạc Việt Nam tiếp tục ghi nhiều dấu ấn rực rỡ. Các đại nhạc hội Việt Nam trong tôi, 80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc, Tôi yêu Tổ quốc tôi do Bộ VHTTDL tổ chức đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng. Không chỉ khơi dậy niềm tự hào và tình yêu quê hương đất nước, các chương trình còn cho thấy vai trò của âm nhạc trong phát huy sức mạnh mềm văn hóa và thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp văn hóa Việt Nam. Đây cũng là nỗ lực của Bộ VHTTDL trong việc đưa các chương trình nghệ thuật chất lượng cao đến gần hơn với công chúng.
Thông qua ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, công nghệ trình chiếu và kỹ thuật dàn dựng tiên tiến, các chương trình đã tái hiện dòng chảy lịch sử, kết nối ký ức hào hùng của dân tộc với hiện tại và khát vọng tương lai. Việt Nam trong tôi tôn vinh vẻ đẹp đất nước – con người Việt Nam đa dạng, giàu bản sắc; Tôi yêu Tổ quốc tôi bùng nổ với thông điệp về trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ; còn 80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc khắc họa hành trình 80 năm niềm tin rạng rỡ của dân tộc, qua đó khẳng định sức mạnh mềm văn hóa trong kỷ nguyên hội nhập.
Không chỉ Bộ VHTTDL, các địa phương và cơ quan báo chí – truyền thông cũng tổ chức nhiều đại nhạc hội quy mô lớn: Quảng Ninh có Hạ Long 2025 – Hào khí Di sản, Bừng sáng tương lai, Quảng Ninh – Đất mỏ anh hùng; Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) ghi dấu với chuỗi chương trình V Concert – Rạng rỡ Việt Nam, V Fest – Thanh xuân rực rỡ, V Fest – Vietnam Today; Báo Nhân Dân tổ chức đại nhạc hội quốc gia Tổ quốc trong tim và chương trình âm nhạc quốc tế Good Morning Vietnam… Những sự kiện này cho thấy các đại nhạc hội không chỉ là sản phẩm biểu diễn mà là cầu nối bền vững giữa nghệ thuật và thế hệ trẻ, giúp giá trị truyền thống lan tỏa tự nhiên, hấp dẫn.
Trên trường quốc tế, âm nhạc Việt Nam cũng gây tiếng vang khi ca sĩ Đức Phúc cùng các nghệ sĩ giành giải Nhất thuyết phục với số điểm 422 – vượt trội so với các đại diện khác tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 – sự kiện được tổ chức trở lại với quy mô toàn cầu sau nhiều năm gián đoạn. Diễn ra tại Live Arena (Moskva, Nga) – một trong những trung tâm biểu diễn hiện đại nhất châu Âu với sức chứa 11.000 khán giả – chương trình có sự tham gia của 22 quốc gia, hơn 200 cơ quan báo chí quốc tế và thu hút tới 4,3 tỉ lượt theo dõi toàn cầu.
Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” nhân Ngày Di sản văn hoá Việt Nam (23.11) bao gồm chuỗi hoạt động có ý nghĩa: Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường; Hội thảo khoa học “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”; trình diễn, giới thiệu di sản văn hóa; Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc; Ngày hội Giao lưu văn hóa các dân tộc... đón tiếp hơn 100 Đại sứ, Đại biện, Trưởng đại biện, Trưởng các cơ quan, tổ chức quốc tế trải nghiệm và tìm hiểu văn hóa Việt Nam.
Đặc biệt, tại Lễ khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, người dân chung sức, đồng lòng, đồng cam cộng khổ chia sẻ với nhân dân miền Trung ruột thịt.
Tại chương trình, Ban Tổ chức đã tiếp nhận được hơn 540 tỉ đồng ủng hộ. Sự kiện là minh chứng sống động về đường lối, chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tinh thần đại đoàn kết dân tộc, văn hoá “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” trong một năm có nhiều thiên tai bất thường và khốc liệt, gây ra nhiều thiệt hại nặng nề về người, tài sản.
9. Lần đầu tiên "Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest" được tổ chức dưới hình thức một chuỗi hoạt động có ý nghĩa, trải dài liên tục. Sự kiện là một dấu ấn văn hóa mới, khẳng định Việt Nam đang trở thành điểm đến của hòa bình, hạnh phúc và nhân văn trong mắt bạn bè quốc tế

Thuyết minh: Diễn ra từ ngày 5-7.12.2025, Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025 trải dài từ phố Lê Thái Tổ, Hàng Khay, qua Đinh Tiên Hoàng và kết thúc tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội), hành trình “Con đường hạnh phúc” mở ra dòng chảy cảm xúc đặc biệt, nơi mỗi bước chân là một câu chuyện, mỗi góc phố là một lát cắt sinh động của đời sống Việt Nam hôm nay.
Ngày hội được thiết kế như một bản hòa âm gồm 13 “nốt nhạc hạnh phúc” kết nối cảm xúc, trải nghiệm văn hóa và hoạt động cộng đồng. Điểm nhấn đặc biệt của Ngày hội là lễ cưới tập thể của 80 cặp đôi với chủ đề “Ngày chung đôi - Yêu là hạnh phúc” tượng trưng cho hành trình 80 năm “Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”.
Lễ cưới không chỉ dành cho những cặp đôi trẻ mà còn tôn vinh những cặp đôi bạc, vàng, kim cương đã đồng hành qua hàng chục năm, minh chứng cho tình yêu bền chặt và sự thấu hiểu.
Song song chuỗi trải nghiệm, hoạt động "Nâng đỡ yêu thương - Sẻ chia hạnh phúc" và Lễ trao Giải thưởng truyền thông về Quyền con người "Việt Nam Hạnh phúc - Happy Vietnam 2025" tôn vinh các tác phẩm ảnh và video truyền cảm hứng về hạnh phúc Việt Nam với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, chương trình lan tỏa tinh thần tích cực và sẻ chia, gắn kết tình cảm yêu thương hướng về miền Trung chịu nhiều thiệt hại do bão lũ.
"Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025" không chỉ là ngày hội văn hóa, nghệ thuật, mà còn là lời khẳng định hạnh phúc của Việt Nam được xây nên từ hòa bình, từ tình yêu thương, từ sự đoàn kết và từ những điều bình dị nhất.
Với thành công của sự kiện, Việt Nam kỳ vọng tiến tới việc tổ chức “Ngày Việt Nam hạnh phúc” thường niên - một dấu ấn văn hóa mới, mang Việt Nam trở thành điểm đến của hòa bình, hạnh phúc và nhân văn trong mắt bạn bè quốc tế.
10. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III (DANAFF III) với nhiều điểm mới, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 và dấu ấn của bộ phim Mưa đỏ cho thấy đóng góp nổi bật của ngành Điện ảnh trong tiến trình phát triển công nghiệp văn hóa

Thuyết minh: Diễn ra từ ngày 29.6 đến 5.7.2025 với chủ đề “DANAFF – Nhịp cầu châu Á”, DANAFF III có bước phát triển vượt trội cả về quy mô, thời gian tổ chức và nội dung chương trình với nhiều điểm nhấn mới như: Chương trình nửa thế kỷ phim chiến tranh Việt Nam;
Chương trình tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc; Vườn ươm dự án; đặc biệt đáng chú ý là sự ra đời của chương trình “Toàn cảnh điện ảnh châu Á” - tuyển chọn những tác phẩm điện ảnh châu Á xuất sắc và thành công tại các liên hoan phim quốc tế trong năm qua, cùng với những bộ phim chọn DANAFF để công chiếu lần đầu và sự xuất hiện của “Giải Phê bình phim châu Á”.
Không chỉ mở rộng nhiều hạng mục mới, Liên hoan còn thu hút đông đảo khán giả và nghệ sĩ quốc tế, trong đó có các diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc như Ji Chang-wook, Ji Seung-hyun, Park Sung-woong, Moon So-ri…
Những hoạt động cộng đồng như chiếu phim ngoài trời, triển lãm ảnh, giao lưu nghệ sĩ giúp điện ảnh đến gần công chúng hơn, tạo nên không khí lễ hội sôi động và giàu cảm hứng.
Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 (21–25.11.2025 tại TP.HCM) tiếp tục khẳng định vị thế là diễn đàn quan trọng thúc đẩy công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hướng bền vững và hội nhập quốc tế.
Nhiều hoạt động kết nối như tọa đàm, giao lưu đoàn làm phim nước ngoài, quảng bá bối cảnh quay tại Việt Nam giúp mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế. Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 đồng thời cập nhật bộ tiêu chí chấm giải theo hướng hiện đại, nhấn mạnh ngôn ngữ điện ảnh, giá trị văn hóa – xã hội, tiềm năng mở rộng toàn cầu và ưu tiên nuôi dưỡng tài năng trẻ.
Bộ phim Mưa đỏ tạo nên hiện tượng khi lập kỷ lục doanh thu hơn 700 tỉ đồng – cao nhất lịch sử đối với dòng phim chiến tranh – lịch sử. Thành công vang dội của bộ phim chứng minh sức hút của điện ảnh Việt khi được đầu tư nghiêm túc, góp phần kích hoạt thị trường sáng tạo, nâng chất lượng sản xuất và tăng cường đầu tư xã hội vào điện ảnh.
Đồng thời, Mưa đỏ nâng vị thế phim Việt trong dòng chảy công nghiệp văn hóa, khẳng định khả năng cạnh tranh của điện ảnh nội địa trên thị trường rộng lớn hơn.
Ở bình diện quốc tế, tại Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam diễn ra tại Paris từ ngày 5 đến 12.12.2025, lần đầu tiên 17 tác phẩm điện ảnh Việt Nam – bao gồm phim truyện dài, phim tài liệu và phim ngắn – được sản xuất trong suốt nửa thế kỷ qua ra mắt công chúng Pháp và quốc tế.
Sự kiện đã đón tiếp hơn 6.000 lượt khách đến từ hơn 20 quốc gia, cùng nhiều cuộc gặp gỡ chuyên môn và hoạt động giao lưu ý nghĩa. Sự đón nhận nồng nhiệt từ công chúng Pháp và quốc tế đã góp phần tạo nên một dấu ấn thật ý nghĩa của điện ảnh Việt Nam trên bản đồ thế giới.
Sự kiện không chỉ tôn vinh nghệ thuật điện ảnh, mà còn mở ra định hướng dài hạn trong quảng bá hình ảnh đất nước, tăng cường hợp tác quốc tế, hỗ trợ tài năng trẻ và đưa điện ảnh Việt Nam tiếp cận thị trường toàn cầu, tạo tiền đề để mô hình này tiếp tục được nhân rộng tại nhiều quốc gia khác trong thời gian tới.
11. Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao và các Hội nghị liên quan năm 2025

Thuyết minh: Từ ngày 13 – 17.10.2025, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao lần thứ 8 (AMMS-8) và các hội nghị liên quan dưới chủ đề “Định hướng thể thao góp phần phát triển bền vững”.
Sự kiện được tổ chức với hơn 200 đại biểu gồm lãnh đạo ngành thể thao các quốc gia thành viên ASEAN, cùng Timor-Leste, đại diện các tổ chức quốc tế và các đối tác của thể thao khu vực như Trung Quốc, Nhật Bản.
Hội nghị đặc biệt bởi Việt Nam – lần đầu tiên đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên và đăng cai AMMS. Đây không chỉ là diễn đàn cao nhất của hợp tác thể thao khu vực mà còn là cơ hội để tái khẳng định vị thế Việt Nam và giúp thể thao Việt Nam kết nối sâu hơn với thể thao khu vực và quốc tế.
Đặc biệt, AMMS-8 là nơi tổng kết việc thực hiện Kế hoạch hành động về thể thao giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng chiến lược cho giai đoạn 2026 – 2030, trong đó Việt Nam đề xuất 4 ưu tiên trọng tâm: đổi mới đào tạo huấn luyện viên – vận động viên, chuyển đổi số trong quản lý thể thao, thúc đẩy thể thao xanh – bền vững và nâng cao vai trò thể thao trong xây dựng cộng đồng ASEAN.
Tại Hội nghị, thể thao được nhìn nhận như một “cầu nối” để tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết, đoàn kết giữa các quốc gia ASEAN và đóng góp vào mục tiêu xây dựng Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN (ASCC) khỏe mạnh, năng động, bền vững.
Việc tổ chức hội nghị tại Việt Nam còn mang ý nghĩa quảng bá hình ảnh đất nước – “thân thiện, mến khách, năng động” – gắn thể thao với văn hóa, du lịch và ngoại giao nhân dân.
AMMS-8 không chỉ đơn thuần là một hội nghị thể thao, mà còn là sự kiện có ý nghĩa chiến lược trong hợp tác khu vực, tạo động lực mới cho phát triển thể thao ASEAN theo hướng toàn diện và bền vững với Việt Nam ở vai trò dẫn dắt và đồng hành cùng các quốc gia thành viên.
12. Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam giành ngôi vô địch ASEAN Cup một cách thuyết phục

Thuyết minh: Tại ASEAN Cup 2024 diễn ra vào cuối tháng 12.2024 và đầu tháng 1.2025, đội tuyển Việt Nam đã lên ngôi vô địch với thành tích bất bại. Trong hành trình đầy vinh quang này, đội tuyển Việt Nam thắng 4–1 trên sân của Lào ở ngày ra quân, sau đó vượt qua Indonesia 1–0, hoà 1–1 trước Philippines và thắng Myanmar 5–0 để kết thúc vòng bảng với ngôi dẫn đầu. Tại bán kết, đội tuyển Việt Nam vượt qua Singapore 2–0 trên sân khách, sau đó đánh bại đối thủ này 3–1 trên sân nhà.
Ở chung kết gặp kình địch Thái Lan, thầy trò HLV Kim Sang-sik giành thắng lợi 2–1 ở lượt đi, sau đó đánh bại đối thủ 3–2 đầy cảm xúc trên sân Rajamangala (Thái Lan) vào tối 5.1.2025 để lên ngôi vô địch đầy thuyết phục.
Đây là lần thứ ba trong lịch sử đội tuyển Việt Nam đăng quang tại giải đấu số 1 khu vực, 2 lần trước đó diễn ra vào các năm 2008 và 2018.
Không những đoạt chức vô địch mà đội tuyển Việt Nam còn thâu tóm thêm 3 giải thưởng cá nhân khác. Theo đó, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã được vinh danh với 2 giải thưởng “Vua phá lưới” ASEAN Cup 2024 với 7 bàn thắng và “Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu”. Danh hiệu “Thủ môn xuất sắc nhất giải” đã được trao cho thủ thành Nguyễn Đình Triệu.
Trong lịch sử giải đấu số 1 khu vực, chưa có một đội bóng nào thể hiện được sự thuyết phục như đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024. Đây cũng là niềm tự hào to lớn của hàng triệu người hâm mộ bóng đá nước nhà.
13. Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu nỗ lực, vào Top 3 SEA Games 33

Thuyết minh: Tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) năm 2025, Đoàn Thể thao Việt Nam dù chỉ đứng thứ sáu về số lượng vận động viên tham dự (Thái Lan 1.530 vận động viên; Indonesia 1.020 vận động viên; Philippines 1.157 vận động viên; Malaysia 1.192 vận động viên; Singapore 976 vận động viên, Việt Nam: 841 vận động viên) nhưng đã thi đấu đầy nỗ lực.
Vượt qua khó khăn về lực lượng cùng việc bị cắt giảm nhiều môn và nội dung thế mạnh, các vận động viên, huấn luyện viên của Đoàn đã vượt khó để xếp thứ ba trên bảng tổng sắp.
Dấu ấn lớn nhất của thể thao Việt Nam tại đấu trường khu vực năm nay đến từ các môn Olympic như điền kinh, bơi, rowing, canoeing, thể dục dụng cụ…
Hai môn Olympic cơ bản nhất đại diện cho sự phát triển của một nền thể thao là điền kinh và bơi lội, các vận động viên Việt Nam đã thi đấu thành công khi mang về rất nhiều Huy chương vàng.
Trong đó, điền kinh thắng lớn với 12 Huy chương vàng, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu trước ngày lên đường. Đội tuyển bơi Việt Nam cũng thi đấu thành công với 6 Huy chương vàng và hoàn thành chỉ tiêu.
Các vận động viên tiêu biểu: Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan (điền kinh), Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo (bơi), Trịnh Thu Vinh (bắn súng), Nguyễn Văn Khánh Phong (thể dục dụng cụ), Phạm Thị Huệ (đua thuyền),… đã đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ và giới chuyên môn khi thi đấu thành công, mang về nhiều Huy chương vàng cho bộ môn của mình.
Bên cạnh đó, bóng đá Việt Nam cũng đã có một kỳ Đại hội thành công. Đội tuyển U22 Việt Nam vô địch ngay trên sân của kình địch Thái Lan, lần thứ ba giành Huy chương vàng sau các năm 2019 và 2022; đội tuyển Futsal nữ quốc gia lần đầu tiên trong lịch sử giành tấm Huy chương vàng sau 18 năm và 5 kỳ Đại hội chỉ biết về nhì.
Cùng với đó, các vận động viên, huấn luyện viên của các đội tuyển khác cũng đã thi đấu nỗ lực, quyết tâm trong suốt hành trình trên đất Thái Lan, qua đó mang về những tấm huy chương danh giá, đóng góp vào thành tích chung của Đoàn thao Việt Nam tại SEA Games 33.
14. Du lịch Việt Nam tăng trưởng ấn tượng nhất thế giới theo đánh giá của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism), lần đầu tiên vượt mốc trên 20 triệu lượt khách quốc tế, hơn 130 triệu lượt khách nội địa

Thuyết minh: Theo số liệu tổng hợp của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism), Nhật Bản và Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng khách quốc tế cao nhất (tăng 21%), tiếp đến là Morocco tăng 19%, Hàn Quốc tăng 15%, Malaysia và Indonesia cùng tăng 9%.
Với việc Chính phủ ban hành những chính sách thị thực thuận lợi, ngành Du lịch đẩy mạnh hoạt động xúc tiến quảng bá và hình ảnh du lịch quốc gia ngày càng hấp dẫn, lượng khách quốc tế đến Việt Nam lần đầu tiên đạt trên 20 triệu lượt vào năm 2025, vượt xa con số kỷ lục 18 triệu lượt năm 2019 (thời điểm trước dịch Covid-19).
Du lịch nội địa tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong tăng trưởng ngành Du lịch với trên 130 triệu lượt khách năm 2025.
Việt Nam được vinh danh là Điểm đến hàng đầu châu Á năm 2025 và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á năm 2025 tại Giải thưởng Du lịch Thế giới.
Năm 2025 Việt Nam cũng được bình chọn là Điểm đến Golf tốt nhất châu Á và là năm thứ 9 liên tiếp, Việt Nam nhận được giải thưởng quốc tế danh giá này.
Bên cạnh đó còn có rất nhiều giải thưởng, danh hiệu quốc tế dành cho các điểm đến, dịch vụ của Việt Nam. Cũng trong năm 2025, 2 làng du lịch của Việt Nam là Lô Lô Chải (Tuyên Quang) và Quỳnh Sơn (Lạng Sơn) được UN Tourism công nhận là Làng du lịch tốt nhất.
15. Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 trở lại sau 5 năm và lần đầu tiên được tổ chức theo chu kỳ 5 năm một lần

Thuyết minh: Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 được tổ chức trong bối cảnh đất nước diễn ra nhiều sự kiện trọng đại: Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28.8.1945 – 28.8.2025), kỷ niệm 65 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9.7.1960 – 9.7.2025).
Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 được tổ chức vào đúng Ngày Du lịch Thế giới (27.9) với thông điệp hưởng ứng chuyển đổi Du lịch bền vững do Tổ chức Du lịch của Liên Hợp Quốc (UN Tourism) phát động.
Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 quay trở lại sau 5 năm gián đoạn vì đại dịch và đây cũng là lần đầu tiên, Giải thưởng Du lịch Việt Nam được tổ chức theo chu kỳ 5 năm một lần.
Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo có đóng góp tích cực cho phát triển du lịch; thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, ghi nhận nỗ lực bảo vệ môi trường, phát triển bền vững; tăng cường hội nhập quốc tế, quảng bá hình ảnh Việt Nam.
Giải thưởng là dịp kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp du lịch, cơ sở đào tạo và các cơ quan truyền thông, cùng hướng tới mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam một cách bền vững, qua đó thúc đẩy kinh tế, khuyến khích đầu tư, đổi mới sáng tạo, trao quyền cho cộng đồng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và lan tỏa các giá trị văn hóa – xã hội.
Giải thưởng cũng là cơ hội để tăng cường quảng bá hình ảnh điểm đến Việt Nam thân thiện, an toàn, hấp dẫn; đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp không ngừng đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đa dạng của du khách trong nước và quốc tế./.

RSS