Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ đại lễ 30.4: Dấu mốc quan trọng trong công tác truyền thông quốc gia

THÙY TRANG

VHO - Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2023–2025 vừa chính thức khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ công tác tuyên truyền Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước. Đây là dấu mốc quan trọng trong công tác truyền thông quốc gia.

Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ đại lễ 30.4: Dấu mốc quan trọng trong công tác truyền thông quốc gia - ảnh 1
Lãnh đạo Trung ương và TP.HCM thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm Báo chí, vào hôm qua 27.4. Ảnh: TRẦN HUẤN

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, khẳng định vai trò quan trọng của báo chí trong việc lan tỏa giá trị lịch sử, hun đúc tinh thần yêu nước và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Trung tâm Báo chí được đặt tại vị trí thuận lợi – trụ sở Hội Nhà báo TP.HCM (14 Alexandre de Rhodes, phường Bến Nghé, Quận 1), gần khu vực diễn ra các hoạt động trọng điểm của Lễ kỷ niệm.

Trung tâm đóng vai trò điều phối, hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp thông tin cho hơn 700 phóng viên, biên tập viên trong nước và quốc tế đến tác nghiệp tại sự kiện.

Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ đại lễ 30.4: Dấu mốc quan trọng trong công tác truyền thông quốc gia - ảnh 2

Trong đó có 169 phóng viên quốc tế của 39 hãng thông tân báo chí và 17 quốc gia, vùng lãnh thổ đăng ký tác nghiệp tại Lễ Kỷ niệm, thể hiện sự quan tâm sâu rộng của báo chí thế giới đối với sự kiện lịch sử đặc biệt này.

Phát biểu tại lễ khai trương, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định: việc khai trương Trung tâm Báo chí tại Hội Nhà báo TP.HCM, gần khu vực tổ chức lễ mít tinh và diễu binh, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tác nghiệp.

Trung tâm Báo chí giữ vai trò then chốt cho thành công của hoạt động báo chí tại sự kiện, đòi hỏi sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị liên quan, đặc biệt trong việc đảm bảo truyền hình ảnh, âm thanh trực tiếp một cách thông suốt.

Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ đại lễ 30.4: Dấu mốc quan trọng trong công tác truyền thông quốc gia - ảnh 3
Ông Đặng Khắc Lợi - Phó Cục trưởng Cục báo chí, Bộ VHTTDL chia sẻ tại sự kiện

Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình – Giám đốc Trung tâm Báo chí, nhấn mạnh: Trung tâm sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để phóng viên tác nghiệp hiệu quả, bảo đảm đưa tin nhanh chóng, chính xác và an toàn về các hoạt động trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm.

Ngoài việc hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp tài liệu, Trung tâm còn tổ chức hướng dẫn quy trình tác nghiệp, xử lý các yêu cầu thông tin từ báo chí quốc tế, nhằm góp phần lan tỏa uy tín và hình ảnh tích cực của Việt Nam ra thế giới.

Góp phần vào thành công của sự kiện, VietinBank – một trong những ngân hàng thương mại chủ lực của Việt Nam – đã đồng hành cùng Cục Báo chí, Bộ VHTTDL trong việc xây dựng và vận hành Trung tâm Báo chí.

Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ đại lễ 30.4: Dấu mốc quan trọng trong công tác truyền thông quốc gia - ảnh 4
Ông Trần Công Quỳnh Lân - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Công nghệ Thông tin, Giám đốc Khối Dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo VietinBank

Với sự hỗ trợ về hạ tầng và công nghệ, VietinBank không chỉ thể hiện vai trò trách nhiệm xã hội mà còn khẳng định cam kết đồng hành cùng đất nước trong những thời khắc trọng đại.

Bên cạnh đó, VietinBank cũng phối hợp cùng Báo Nhân Dân triển khai không gian triển lãm tương tác kết hợp giữa công nghệ hiện đại và ký ức lịch sử dân tộc, tạo nên điểm nhấn mới mẻ, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Ngân hàng cũng hỗ trợ phát hành Phụ san đặc biệt nhân dịp kỷ niệm, góp phần lan tỏa thông tin chính thống và giá trị lịch sử đến người dân cả nước.

Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ đại lễ 30.4: Dấu mốc quan trọng trong công tác truyền thông quốc gia - ảnh 5
BTC và phóng viên, biên tập viên chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện

VietinBank xác định con người là yếu tố then chốt cho thành công, do đó tập trung đổi mới tư duy, văn hóa làm việc và nâng cao năng lực đội ngũ thông qua tuyển dụng nhân sự có kỹ năng số và đào tạo chuyên sâu về Agile, thiết kế tư duy, Machine Learning, POPM…, đồng thời chuẩn hóa quy trình triển khai sáng kiến theo mô hình L-Gate.

Tinh thần chuyển đổi số đang lan tỏa mạnh mẽ trong toàn hệ thống, thúc đẩy sự sáng tạo, đổi mới và hành động quyết liệt.

Trải qua 37 năm hình thành và phát triển, VietinBank không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại, vươn lên trở thành một trong những trụ cột tài chính quan trọng của nền kinh tế.

Trong hành trình đó, sự đồng hành cùng các sự kiện trọng đại của đất nước chính là cách VietinBank lan tỏa giá trị, giữ vững bản sắc và góp phần kiến tạo tương lai.